Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Thật kỳ lạ!

Hai tuần sau, cơ thể của Ái Tuệ đã phục hồi khá tốt. Giờ đây cô đã có thể cử động hết toàn bộ cơ thể một cách đầy linh hoạt. Bên phía tổ chức biết tin Ái Tuệ đã bị thương nên tạm ngưng giao nhiệm vụ đi "săn tin tức” - thu thập chứng cứ của các vụ án nữa mà thay vào đó là ở nhà, vừa dưỡng thương vừa hack vào hệ thống của những công ty hay của một cá nhân nào đó có dấu hiệu lừa đảo người dùng hoặc đánh cắp thông tin cá nhân của họ và dùng cho mục đích xấu. Thực ra, cô ấy vốn dĩ đã tốt nghiệp ngành Khoa Học Máy Tính và cũng đã du học nghiên cứu chuyên sâu về ngành này. Cũng vì những thành tựu nghiên cứu đáng ngưỡng mộ và nhiều tấm bằng danh giá như vậy, FBI đã muốn mời Ái Tuệ về làm việc cho mình. Đồng thời, để tự bảo vệ bản thân, cô cũng được FBI cho tham gia các khóa huấn luyện đặc biệt và hiện tại đang làm song song hai công việc ở tổ chức này - hacker và tình báo viên. Hôm nay, như bao ngày, Ái Tuệ vẫn mở máy tính lên và bắt đầu công việc của mình. Vài tiếng trôi qua, công cuộc thâm nhập vào hệ thống an ninh mạng của một ty đã được cô hoàn thành suôn sẻ cũng như thu thập được bằng chứng vi phạm pháp luật của bên đó. Lúc này, đồ ăn trong nhà cũng đã hết nên Ái Tuệ vơ lấy chiếc áo khoác và đi đến siêu thị. Đến nơi và lựa đúng vài thứ đủ để nấu ăn cho hai đứa trong cả tuần, Ái Tuệ thong dong bước đến quầy thanh toán. Trả tiền xong xuôi rồi cô xách đồ trở về. Thế nhưng, có lẽ do mải suy nghĩ về một số vấn đề trong công việc của mình, cô đã không chú ý đến xe cộ ngoài đường. Thật may mắn là đã có một người đàn ông đứng ra chắn cho Ái Tuệ và chiếc ô tô ấy cũng không đi quá nhanh nên anh ta chỉ bị trầy xước nhẹ. "Anh gì ơi, anh có sao không? Để tôi đưa anh lên bệnh viện nha!” - Cô sốt sắng hỏi người ta. "Tôi chỉ bị trầy xước nhẹ thôi! Không cần đến bệnh viện đâu! Mà lần sau cô cũng nên chú ý hơn trong lúc sang đường nha!” - Dung Hàn chậm rãi lên tiếng. "Ôi vậy để tôi dìu anh qua bên chiếc ghế đá kia rồi khử trùng và băng bó vết thương cho anh nha! Chứ để lâu mà bị nhiễm trùng là anh sẽ phải ở trong viện ít nhất cả tuần đấy!” - Ái Tuệ thở phào nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho anh. Dung Hàn khẽ ừ một tiếng rồi mặc thân xác cho cô dìu đi. Đặt anh ngồi xuống hẳn hoi rồi cô lấy hộp sơ cứu của mình ra và bắt đầu khử trùng cho người ta. Thi thoảng có hơi đau làm anh ấy phải kêu lên nhưng rất nhanh, Ái Tuệ cũng đã băng bó xong rồi. Dung Hàn có chút ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: - Tại sao cô lại mang theo chiếc hộp đó bên người vậy? “Đơn giản vì nghề nghiệp tôi làm dễ bị trầy xước da và thậm chí là chấn thương nặng á! Mà dù sao tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi một mạng. Không biết bây giờ tôi có thể mời anh đi ăn một bữa để thể hiện thành ý của mình được không?” - Ái Tuệ đáp lại. Trong đáy mắt Dung Hàn thoáng chút ngạc nhiên xong anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời:”Không cần, cảm ơn!” Và rời đi ngay sau đó, bỏ lại cô một mình với những tâm sự của riêng mình. "Ủa, là sao vậy ta? Mình muốn trả ơn thôi mà cũng khó đến vậy à! Mà thôi kệ, mốt trả sau cũng được. Giờ đói bụng rùi, về nấu và ăn bữa no nê cái đã!” - Ái Tuệ thầm tự nhủ. Thế rồi cô bước về căn hộ và bắt đầu nấu nướng. Mùi hương của các món ăn nhanh chóng phủ khắp chỗ cô và Ninh Hạ ở. Đúng lúc này, bạn thân của Ái Tuệ cũng đã trở về. Cô ấy mang theo tâm trạng hứng khởi mà nói: - Tuệ Tuệ ơi, xong vụ án này là tui với bà được nghỉ ngơi cả tuần đấy! Ái Tuệ có chút bất ngờ nên hỏi lại:"Tin chuẩn không đấy bà?” "Chuẩn mà, tin tui đi!” - Ninh Hạ đáp lại không chút do dự. "À vậy tổng chi phí cho ca phẫu thuật gắp đạn ra khỏi người và tiền nằm viện một tuần là bao nhiêu đấy Hạ Hạ? Tui biết nhà bà giàu, tiền bà cũng không thiếu nhưng mà không trả lại tui thấy áy náy lắm!” - Ái Tuệ bất chợt hỏi. "À thì… chi phí cho ca phẫu thuật ấy là 15 triệu á, còn tiền nằm viện là 2 triệu 989 nghìn. Bà đã nói vậy rồi thì tui cũng không giấu nữa.” - Ninh Hạ thoáng chốc sững sờ nhưng cũng rất nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh để trả lời bạn mình. Ái Tuệ sau đó đã chuyển khoản cho bạn mình đủ số tiền cô ấy đã nói, ngoài ra còn chuyển thêm một ít nữa với nội dung là chi phí để cua trai. Ninh Hạ đọc xong dòng chữ ở nội dung chuyển khoản cười đến điên đến dại. Bởi cô ấy không ngờ, bạn thân bảo khi nào có tiền sẽ bao nuôi mình mà nay điều ấy đã thành sự thật. Ở một nơi khác, Dung Hàn cũng đang chìm trong những tâm sự riêng của chính mình. Anh tự hỏi là tại sao lại có người con gái sẵn sàng làm cái công việc nguy hiểm như thế. Có điều, cả hai người vẫn chưa nhận ra đã từng gặp nhau trước đây.