Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Bất ngờ thật!

Sau khi đưa mẩu giấy ấy cho người đàn ông, Ái Tuệ thong thả rời đi. Cô bắt một chiếc taxi và về đến khu chung cư mà mình và bạn thân ở. Ái Tuệ biết tầm giờ này Ninh Hạ hiếm khi ở nhà nên cứ từ từ đi lên căn hộ ấy. Và khi bước vào phòng, cô bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu để nấu ăn. Thật ra, từ lúc còn nhỏ, gia cảnh bố mẹ nuôi của Ái Tuệ cũng không được tốt. Họ đều là những người nông dân cũng như chăm nuôi gia súc. Thời điểm đó, lúc được mùa, được giá thì cũng đủ tiền trang trải cho cô học cấp 3. Còn những lúc không được thì nhà đến gạo ăn còn thiếu lên thiếu xuống. Chính vì vậy nên cô đã học và biết nhiều thứ để đỡ đần cho mẹ cha, trong số đó có nấu ăn. Còn về phía bạn thân của Ái Tuệ, Ninh Hạ là một vị thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng từ nhỏ nên hầu như chưa từng đụng vào chuyện bếp núc bao giờ. Cô ấy con gái của Ninh Nguyên Khải - chủ tịch tập đoàn Visly chuyên bán & thiết kế kim cương, đá quý, trang sức,... Nhưng Ninh Hạ không muốn kế nghiệp cha mình vì chẳng có hứng thú gì về kinh doanh hay thiết kế trang sức gì cả. Cho nên cô đã theo đuổi cái nghề hiện tại - tình báo cho FBI, rồi gặp được Ái Tuệ và hai bọn họ thân nhau từ đấy bởi cùng chung lý tưởng sống. Ái Tuệ bước vào góc bếp và cô đã có dự tính cho bữa ăn tối nay của hai đứa: canh cải ngọt thịt bằm. củ cải muối chua ngọt. Vốn dĩ không định làm những món này nhưng thực sự, Ái Tuệ đã rất thèm và bạn cô cũng thích món củ cải muối chua ngọt nữa. Nghĩ ngợi mông lung một hồi cô cũng bắt tay vào làm. Trước tiên, cô vo gạo rồi cắm cơm trước. Sau đó là sơ chế các nguyên liệu cần dùng và chế biến nó. Công đoạn này cũng tốn kha khá thời gian của Ái Tuệ vì cô vừa mới dưỡng thương được một tuần. Mặc dù bác sĩ đã dặn là hạn chế tối đa việc cử động các bộ phận gần vết thương nhưng điều ấy cũng không phải là cần thực hiện nghiêm túc như thế nữa, nên cô mới dám phá lệ một lần. Trong quá trình chế biến thức ăn, mùi thơm của các loại gia vị, nguyên liệu chính đã bắt đầu lan tỏa khắp căn hộ. Đúng lúc đó, Ninh Hạ đã quay trở về. Cô ấy cảm thấy hoang mang khi tự dưng ngửi thấy hương thơm của món ăn yêu thích. Và dường như cũng xen lẫn vào đó là sự lo lắng, sợ hãi về kẻ đột nhập vào căn hộ này. Chính vì vậy nên Ninh Hạ đã chuẩn bị theo bên mình một cái bình xịt hơi cay và chậm rãi tiến dần vào góc bếp. Thế nhưng, đập vào trước mắt cô là hình ảnh đang chuyên tâm nấu nướng của cô bạn thân, Ái Tuệ. Quá đỗi ngạc nhiên đến mức Ninh Hạ phải thốt lên: - Tuệ Tuệ! Cậu… cậu được xuất viện rồi sao? “Ừa, đáng lẽ nên là sáng mai cơ nhưng tui muốn tạo bất ngờ cho bà, Ninh Hạ à!” - Tiếng Ái Tuệ vọng ra từ góc bếp. Lúc này đây, cảm xúc của Ninh Hạ dường như vỡ òa. Cô bước thật nhanh đến bên bạn của mình và trao cho cô ấy một cái ôm, giọng điệu vui sướng xen chút trách móc: Này, bà xuất viện sao không báo cho tui biết một tiếng chứ hả? Làm người ta bất ngờ gần chết! “Thì tại tui muốn tạo bất ngờ cho bà mà! Hi hi!” - Ái Tuệ tỉnh bơ trả lời. Xong rồi cô lại nói tiếp: - Tui á hả, chưa có anh nào tới rước. Nhưng mà tui cứ có cảm giác bà sắp có một anh bác sĩ đẹp trai tên Phong tới hốt đi rùi đó! “Làm gì có đâu bà! Tụi tui chẳng qua là trò chuyện đôi lúc cho đời đỡ buồn tẻ hơn thôi mà!” - Mặt Ninh Hạ thoáng ửng hồng, ngại ngùng tìm lời biện hộ cho mình. "Đó, vậy là bà thừa nhận rùi nha! Ahihi! Thế hai người tiến triển tới đâu rùi? Có info của nhau chưa nà?” - Ái Tuệ cười nắc nẻ, cô cố tình hỏi dồn đứa bạn thân. “Ờ tất nhiên là chưa. Người ta là ai liệu tui với bà với được tới hay sao?” - Ninh Hạ thở phào nhẹ nhõm, bình thản trả lời. “Với tới được chứ! Người có trẻ tuổi, đẹp trai, làm bác sĩ Chuyên Khoa II đi nữa thì bà cũng trẻ trung, xinh đẹp, làm tình báo cho FBI còn gì! Quá xứng đôi vừa lứa, hơn nữa, bà cũng đường đường là một thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc mà!” - Ái Tuệ tưởng bạn buồn nên cố an ủi và tiếp thêm động lực cho cô ấy. Ai ngờ, Ninh Hạ bỗng bật cười khanh khách, bảo: Tui chỉ mê mấy anh nấu ăn giỏi, body ngon, đẹp trai lai láng hoi à! Mà không kiếm được thì thôi cứ để bà nuôi tui vậy, đằng nào thì tụi mình cũng chả thiếu tiền bao giờ. “Ơ kìa! Mà thôi ăn đi chứ không đồ ăn nguội sẽ mất ngon đó!”- Ái Tuệ cảm thấy hơi quê nên cô muốn tìm cách đổi chủ đề. "Ừ đúng thật!” - Ninh Hạ vừa gật gù vừa cảm khái sao mấy món này ngon dữ vậy. Cô có cảm tưởng dường như mình đang sống cùng một đầu bếp nổi tiếng thế giới vậy.