Chương 3: Ý tưởng được thực thi
"Quả là một ý tưởng không tồi!” - Vị tổng giám đốc của công ty Percix, công ty phát hành game khá lớn trên thị trường trong nước mà Mộ Dung Hàn đang làm phó tổng giám đốc, phải thốt lên khi trông thấy lá đơn đề nghị điều chỉnh của anh. Một lát sau, mọi chuyện đều đúng như dự định của bản thân nên công trình được bắt đầu tiến hành lại rất nhanh. Trong lúc đang giám sát thi công, Dung Hàn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố. Bố:"Thằng bé này cũng khá đấy chứ!” Dung Hàn:”Dạ có gì đâu bố, tích lũy từ từ là sẽ làm được thôi ạ.” Bố:"Cũng không uổng công ta đã chăm sóc, chỉ dạy con bao năm qua. Ta tin với cái kiến nghị này, con sẽ tạo nên kỳ tích!” Dung Hàn:"Dạ con sẽ không phụ lòng tin tưởng của bố!” Bố:”Ha ha, tạm biệt con!” Dung Hàn:"Dạ con chào tạm biệt bố!” Kết thúc cuộc gọi, trong lòng anh dần cảm thấy ấm áp. Người bố ấy tuy không phải bố ruột của Dung Hàn và anh cũng không theo họ ông. Thế nhưng, ông vẫn xuất hiện, vẫn cổ vũ, vẫn đồng hành cùng anh vào những lúc Dung Hàn cần nhất. Ông chính là Lưu Viễn Trác - CEO của tập đoàn Percix. Năm đó, Viễn Trác gặp được mẹ của Dung Hàn, bà Mộ Vân Diệp rất xinh đẹp, tài năng và hai người họ đã nhanh chóng rơi vào lưới tình. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đi đến kết hôn. Ông ấy cũng có một đứa con do vợ cũ để lại hiện đang là một bác sĩ trẻ tuổi Chuyên Khoa II khoa Ngoại Thần Kinh. Còn bà, Dung Hàn là "hậu quả” của mối tình giữa bà và một tên đàn ông tồi. Dù là con ruột hay không thì cặp vợ chồng ấy vẫn rất yêu thương hai đứa trẻ này. Và nếu được hỏi, Dung Hàn cũng không ngần ngại trả lời:"Nếu bố ruột có muốn nhận tôi làm con, tôi cũng sẵn sàng từ mặt ông ấy. Vì bố của tôi chỉ có thể là Lưu Viễn Trác mà thôi!” Đoạn ký ức vụn vặt ấy lướt ngang qua trong đầu anh và đến giờ phút này, phó tổng giám đốc của tập đoàn Percix đã hoàn hồn lại. Anh lại tiếp tục với công việc của mình. Bỗng dưng trợ lý vội vàng chạy về phía anh và nói: - Sếp ơi, tình hình là bên phía nhà cung cấp vật liệu đột nhiên muốn đàm phán lại bên mình. Họ bảo nếu không tiếp nhận yêu cầu này, họ sẽ hủy hợp tác và sẽ gây ra tổn thất kinh tế không hề nhỏ đối với tập đoàn của mình. “Cậu không phải lo sợ như thế! Đây cũng chính là lý do mà tôi bảo cậu phải kiếm nhiều công ty khác nhau có khả năng cung cấp loại vật liệu đặc biệt này. Cho nên nếu không đàm phán lại với bên ấy cũng chẳng làm sao cả! Tuy nhiên, nếu nhận lời của bên ấy và đi đến được thỏa thuận thành công thì bên phía công ty mình có lợi hơn chút.” - Dung Hàn ung dung trả lời. "Dạ, nếu như vậy là sếp đồng ý với yêu cầu của bên đó chứ ạ? Và nếu đàm phán lại nhưng không thành công thì chúng ta sẽ lập tức ký kết với công ty khác đúng không?” - Người trợ lý hỏi lại để xác nhận suy đoán của mình. Dung Hàn nhàn nhạt đáp lại:"Ừ! Cậu lo sắp xếp lịch hẹn và gửi thông tin cho tôi sớm nhất có thể nha!” Người trợ lý rời đi và tập trung làm công việc của mình. Anh ta dường như đã hiểu vì sao cũng sêm sêm tuổi nhau nhưng Dung Hàn lại được làm phó tổng giám đốc còn bản thân thì không. "Thì ra, mặc dù trình độ có thể ngang ngang nhau nhưng cái sự tính toán cẩn thận và tâm thái điềm tĩnh đối mặt với khó khăn ấy đã khiến anh ấy đủ tư cách với chức vị của mình hơn tôi.” - Người trợ lý thầm nghĩ trong lúc đi đến nhà hàng để đặt lịch hẹn trong phòng. Cửa ô tô mở ra, trước mắt anh ấy chính là nhà hàng cao cấp Hollister. Sau một hồi nói chuyện với chủ nhà hàng, người trợ lý đã đặt xong lịch hẹn và thanh toán trước một phần tiền. Rất nhanh chóng, anh gửi thông tin lịch hẹn đã đặt cho sếp của mình và bên phía đối tác rồi trở về phòng làm việc. Lúc này cũng đã gần giờ tan làm, tuy nhiên Dung Hàn vẫn còn đang phải cùng các giám đốc, trưởng ban của bộ phận Truyền Thông, Tài Chính, Chuyên Môn,... và tổng giám đốc họp về vấn đề phát triển công nghệ ở công trình đang xây dựng, hướng giải quyết cho vấn đề vật tư,... cho công trình đó nếu bị ngừng hợp tác. Mặc dù không khuyến khích điều này nhưng Dung Hàn xét thấy nếu không cho họp bàn sớm, anh chỉ sợ bên phía tập đoàn có thể bị tổn thất kinh tế trong thời gian sắp tới. Trải qua 45 phút bàn bạc ngắn gọn, cuối cùng, mọi vấn đề đã có hướng xử lý. Đồng thời, tất cả mọi người cũng có thêm một số việc mới và được tan làm ngay sau đó.