Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Gặp được cao nhân rồi!

Sáng hôm sau, Ái Tuệ lúc này đã thực sự tỉnh. Cô lay người bạn thân của mình dậy. Ninh Hạ ngáp ngắn, ngáp dài bảo: - Việc gì mà phải dậy sớm thế bà? Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà! Dứt lời, cô bất chợt nhận ra điều khác thường: hôm qua làm thủ tục nhập viện cho Tuệ Tuệ và cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. "Nếu thực sự là như vậy thì… rõ ràng là cô bạn thân của tôi tỉnh lại rồi!” - Ninh Hạ thì thầm suy đoán của chính mình. Cánh cửa phòng bệnh mở ra cùng với gương mặt điển trai của vị bác sĩ trẻ tuổi hôm qua. Anh chậm rãi tiến lại gần Ninh Hạ đang ngồi thẫn thờ và nhẹ nhàng hỏi: Nay anh đẹp trai quá nên em ngắm đến ngơ ngẩn luôn à? “Hả? Anh đến từ lúc nào vậy?” - Cô giật mình hỏi lại. "À cũng chả có gì, anh đến đây từ chiều!” - Vũ Phong trả lời. Nghe xong câu nói đó, Ninh Hạ có chút tức giận mà nói: - Sao anh lại đùa em nữa rồi! “Vì anh thích! Với lại ở bệnh viện đôi chút nhàm chán quá, anh qua phòng bạn em nằm nhân tiện kiếm người nói chuyện cho khuây khỏa ấy mà!” - Bác sĩ Phong vừa cười vừa giải thích. Nói rồi anh tiến lại chỗ giường Ái Tuệ nằm và bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô. Tầm 15 phút sau, công việc đã được hoàn tất. Vũ Phong lên tiếng thông báo: Hiện tại tình trạng của bệnh nhân Bạch Ái Tuệ đang có chuyển biến tốt. Lát nữa, y tá sẽ đến thay băng và vệ sinh vết thương cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cần hạn chế cử động ở mức tối đa, không nên ăn thịt gà, đồ nếp, thịt bò, rau muống, hải sản và ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi cũng như phối hợp điều trị theo phác đồ nhé! " Cảm ơn bác sĩ! Cho tôi hỏi, có phải bác sĩ là người đã làm phẫu thuật cho tôi vào ngày hôm qua không?” - Ái Tuệ hỏi. "Ừa, chào tạm biệt hai cô! Tôi phải đi đây!” - Bác sĩ Phong vừa nói vừa rảo bước rời đi. Lát sau, có một cô y tá bước vào phòng và vệ sinh cũng như thay băng cho Ái Tuệ. Cứ liên tục như vậy trong 6 ngày, sức khỏe của cô cũng đã khá hơn nhiều - miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Còn về phía Ninh Hạ, những lúc nào rảnh, cô ấy đều cố gắng đến thăm người bạn của mình đôi lúc. Kể ra cũng khá phức tạp nhưng chuyện Ái Tuệ nằm trong bệnh viện, bố mẹ của cô không hề hay biết. Vì nghề nghiệp chính của cô là điệp viên, tuy nhiên, để tránh bố mẹ mình phải lo lắng, cô đã nói mình làm nghề Bảo Vệ An Ninh Mạng cho cảnh sát - nghề phụ của Ái Tuệ. Hơn nữa, mẹ cô đang mắc bệnh tiểu đường bố thì bị cao huyết áp từ sau vụ thảm sát vài năm trước. Cho nên Ninh Hạ cũng không dám nói bọn họ biết sợ lại thành ra cả nhà đều vào phòng cấp cứu ICU. Mặc dù không phải người thân ruột thịt nhưng Ái Tuệ vẫn muốn giành điều bất ngờ cho cô bạn thân. Đáng lẽ ra ngày mai mới là ngày cô được xuất viện song vết thương cũng đã khá ổn định nên bác sĩ đồng ý cho Ái Tuệ xuất viện sớm theo nguyện vọng vào chiều hôm nay. Bước chân ra đến cổng, cô bắt gặp một người đàn ông đang bàn bạc chút chuyện về xây dựng công trình ở bên kia đường. Nhưng bỗng thấy hứng thú nên cô đã ghi chút ý tưởng của mình vào giấy và gửi cho người đàn ông kia. Nội dung trong tờ giấy là:"Chào anh, tôi có một vài ý tưởng về cái công trình này. Đừng xây theo kiểu truyền thống nữa, hãy thay đổi diện mạo bên ngoài và đôi chút vật liệu của nó cũng như đảm bảo tính thẩm mĩ lẫn sự chắc chắn của công trình. Anh có thể tìm kiếm những đồ hữu ích cho công trình ở materialfromimagination.com và các bản thiết kế độc đáo tại designbreathtakingbuilding.com. Chúc làm việc suôn sẻ nha!” Nhận được tờ giấy nhỏ ấy, người đàn ông có vẻ không quá quan tâm. Nhưng đúng lúc ấy, cấp dưới báo với anh ta là đã có một số công nhân bị thương vì xây dựng bằng đám vật liệu chưa đủ an toàn. Lúc ấy, người đàn ông này mới sực nhớ lại mảnh giấy ban nãy và đưa cho trợ lý làm theo nội dung trong đó, đồng thời, nụ cười như có như không đang hiện hữu trên gương mặt điển trai ấy. Anh ta là Mộ Dung Hàn, phó tổng giám đốc của một công ty game. Ở trên thương trường, anh nổi tiếng là người công tư phân minh, trọng dụng người tài, có tài ngoại giao, tầm nhìn xa và có nhiều kinh nghiệm. Nhưng có lẽ, lại có điều mới để Dung Hàn này phải học hỏi rồi. "Khá thú vị! Không biết cô gái ấy là ai nhưng mà điều ấy cũng không quan trọng, quan trọng là mình muốn mời cô ấy về làm cố vấn cho công ty!” - Anh ta thầm nghĩ. Thế rồi Dung Hàn nghĩ lại:"Cả cái thành phố lẫn đất nước này ai mà chẳng biết đến mình. Cô ấy không biết lại còn đưa ra góp ý thì chứng tỏ, cũng không dễ tìm được rồi!” Anh ta đành lắc đầu, tỏ vẻ có chút tiếc nuối rồi lại tiếp tục xem xét những nội dung trợ lý đưa cho. Thấy cũng đẹp, giá thành hợp lý, đánh giá chất lượng đều tốt nên Dung Hàn đã gật đầu chấp nhận. Tuy nhiên, về sự thay đổi này vẫn cần phải thông qua ý kiến của ban lãnh đạo. Nhưng anh ta tin rằng việc này sẽ sớm được chấp thuận.