Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Quấy rối

Sở Khanh hất cằm sai khiến: “Vác cô ta vào kho đi. Tao đã hứng lắm rồi.” Hai thanh niên vâng lệnh tiến lên trói chặt tay chân của Bạch Châu lại. Sau đó thanh niên đầu đinh quỳ một gối xuống muốn vác Bạch Châu trên vai. Ngay lúc này, Bạch Châu đột nhiên dùng hết sức lực cong chân lên đạp vào ngực thanh niên đầu đinh một cái. Gã ta bật ngửa ra sau, khuỷu tay chống xuống đất. Răng rắc một tiếng, thanh niên đầu đinh ôm cánh tay đau đớn lăn lộ trên mặt đất. Một thằng tóc HKT tiến đến bên cạnh Sở Khanh, hỏi: “Làm sao đây đại ca?” Sở Khanh phất tay. “Một thằng đưa nó đi bệnh viện. Để tao xử lý con nhỏ này.” Sở Khanh túm chặt lấy cẳng chân của Bạch Châu, thèm nhỏ dãi nhìn làn da trắng nõn của cô. “Chậc chậc, chân em đẹp quá… Lát nữa dùng bàn chân này hầu hạ con chim của anh nhé ha ha ha!” Vừa nói Sở Khanh vừa giơ chân của Bạch Châu lên mũi hít lấy hít để. Bạch Châu rất muốn đạp gã ta một đạp, nhưng đám đàn em của gã đã giữ chặt hai chân của cô, dù muốn nhúc nhích của không được. Giờ phút này cô cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, dạ dày sôi trào cuồn cuộn, đầu óc cũng có chút choáng váng. Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên. “Tiêu rồi đại ca! Cảnh sát tới!” Sở Khanh phẫn nộ nắm tóc Bạch Châu giật ra sau, nghiến răng hỏi: “Mày gọi cảnh sát hả?” Bạch Châu thở phào nhẹ nhõm. Cô được cứu rồi. “Đúng vậy! Là tôi đấy! Bất ngờ không? Vui mừng không?” Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Sở Khanh. Lúc này gã ta mới biết cô hoàn toàn không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cô chính là một con sói đội lốp người! “Mày giỏi lắm! Tao cảnh cáo mày, nếu còn muốn tốt nghiệp thì nên nói cái gì với cảnh sát mày tự hiểu.” Sở Khanh vừa dứt câu, cảnh sát đã ập tới khống chế gã và đám đàn em. Cô cảnh sát chạy tới ôm lấy Bạch Châu hỏi han: “Bé Châu, em không sao chứ?” Bạch Châu òa khóc nức nở, cô dựa vào trong ngực cô cảnh sát uất ức lên án: “Chị ơi, bọn họ bắt nạt em hu hu… Ọe… khụ khụ khụ…” Bạch Châu đột nhiên nghiêng đầu nôn mửa. Sắc mặt của cô cảnh sát lập tức thay đổi. “Bé Châu à, bọn chúng đánh vào đầu em đúng không?” Bạch Châu nôn xong, đầu óc trở nên mơ màng hồ đồ. Nghe cảnh sát hỏi, cô bèn gật đầu. Đám người của Sở Khanh ức hiếp cô như vậy còn quá đáng hơn cả việc đánh vào đầu cô nữa. Nôn xong, Bạch Châu cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, bất tỉnh trong lòng ngực của cô cảnh sát. Mà cô cảnh sát thấy vậy vội vàng liên hệ với bác sĩ của trường học: “Mau gọi xe cứu thương lại đây. Có người bị chấn thương sọ não rồi.” Xe cứu thương nhanh chóng đến rồi đưa Bạch Châu đi. Cô cảnh sát phẫn nộ tiến tới chỗ của đám Sở Khanh, sau đó móc còng tay ra. Cành cạch! Còng số tám bóng lưỡng khóa chặt hay tay của Sở Khanh. Gã ta trợn to mắt không dám tin. Trên đời này còn có người dám đối xử với gã như vậy sao? … Lễ đường. Tuệ Nhi xuất hiện trên sân khấu như thể biết chắc trợ lý lâm thời của Lâm Kiệt Hàn sẽ không tới. Vừa nhìn thấy cô ta, sinh viên bên dưới lập tức bàn tán: “Cô ta vẫn còn mặt mũi xuất hiện trong trường sao?” “Quá ghê tởm! Đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ!” “Bạch Châu đâu? Chẳng phải cô ấy mới là trợ lý của anh Hàn sao? Con nhỏ Tuệ Nhi kia làm gì ở đây?”