Chương 17: Trả thù
Bạch Châu nhịn không được hỏi. Dù cô không rành đường đi thì cũng biết lễ đường tuyệt đối không ở chỗ này. “Không nhầm đâu. Cô đến đúng chỗ rồi đấy.” Sở Khanh và một đám thanh niên bước ra từ một góc khuất. Bạch Châu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là góc chết của camera giám sát. Thật rõ ràng đây là âm mưu có kế hoạch trước. Bạch Châu sợ hãi lùi lại phía sau, run rẩy nói: “Đừng đánh tôi…” Cô nhanh chóng chạy ra nơi camera có thể quay rõ mình, sau đó móc di động ra gọi đi. “Chị ơi… có người bắt nạt em… hu hu… em đang ở trong trường…” Bạch Châu cúp máy xong lập tức mở camera điện thoại lên chĩa vào đám thanh niên đang vây quanh cô. Nhìn dáng vẻ sợ hãi hoảng loạn của Bạch Châu, Sở Khanh càng thêm hưng phấn. Có vẻ cô còn đang đắc ý vì sắp có người đến cứu mình. Nhưng cô đâu biết Sở Khanh không hề sợ bị quay lại. Bởi vì nhà gã có tiền, có thật nhiều tiền! Sở Khanh tiến tới gần Bạch Châu, gã thè lưỡi liếm môi, thỉnh thoảng còn chép miệng thèm thuồng nhìn cô từ đầu đến chân. Bạch Châu còn thấy rõ gã đang chảy nước miếng. Bạch Châu ghét bỏ nhăn mày. Quá trời dơ bẩn rồi! “Anh… anh đừng qua đây! Tôi la lên đó!” “Ha ha ha! La đi! Dù cô la rách cổ họng cũng không ai tới cứu cô đâu ha ha ha!” Sở Khanh chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Bạch Châu: … Mẹ nó quá xấu hổ! Cái thằng này nói ra câu trẻ trâu như vậy không cảm thấy ngượng miệng sao? Kỳ thật, nếu không phải đang giả vờ sợ hãi, cô rất muốn đổ chai tẩy rửa bồn cầu lên đầu gã ta. Quá dầu mỡ! “Tôi không quen biết anh, anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Sở Khanh nhìn Bạch Châu với ánh mắt của rắn độc khi nhìn con mồi. “Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Sở Khanh, muốn làm bạn với em.” Sở Khanh? Cha mẹ của thằng này cũng thương con quá. Đặt cái tên vận vào số mệnh luôn. Bạch Châu suy nghĩ hai giây rồi gật đầu: “Được.” Sở Khanh không ngờ Bạch Châu lại đồng ý dễ dàng như vậy, gã ta lại được nước lấn tới. “Tôi muốn làm bạn trai của em.” “Được luôn. Vậy bạn ơi, tớ về phòng học trước nha. Tan học tớ với bạn đi uống nước.” Bạch Châu mỉm cười ngọt ngào với Sở Khanh, cứ như thể gã thật sự là bạn trai của cô. Sở Khanh sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó đã nhớ đến nỗi nhục bị móc họng rửa ruột, gã lại phẫn nộ lên. “Kéo cô ta đến kho dụng cụ thể dục!” Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, gã ta cũng phải bắt nạt Bạch Châu. Bắt nạt xong, gã sẽ “yêu thương” cô thật nhiều. Thật ra ban đầu Bạch Châu chỉ nghĩ Sở Khanh hù dọa mình để trả thù sự kiện khoai lang sấy lần trước thôi. Nhưng hiện tại cô đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Sở Khanh thật sự muốn làm bậy với cô. Hai chân của Bạch Châu bắt đầu run rẩy rồi mềm oặt ngã khụy xuống đất, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Trong mắt đám thanh niên kia, dáng vẻ sợ hãi khóc nhè của cô trông thật quyến rũ… Một thanh niên đầu đinh tóc vàng cười nham nhở nói: “Em yêu đừng sợ. Bọn anh sẽ yêu thương em thật nhiều he he he…” Bạch Châu sợ hãi đến mức đầu óc choáng váng. Đây thật sự là sinh viên sao? Tại sao họ lại có thể làm ra chuyện ghê tởm như vậy? Phụ huynh nhà trường không quản lý họ sao? Pháp luật ở đâu? Cô quên mất! Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết 18+. Kẻ có tiền sẽ có tất cả, bao gồm cả pháp luật. “Đừng chạm vào tôi…” “Thả tôi đi đi được không?” Bạch Châu bất lực yếu ớt cầu xin, đổi lại là một tràng cười man rợ từ đám thanh niên đối diện. Bạch Châu càng như thế, chúng càng thích thú.