Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Cô xin lỗi Tuệ Nhi cho tôi

Chương 14: Cô xin lỗi Tuệ Nhi cho tôi! Lâm Kiệt Hàn cúi người ngậm lấy cánh môi của Bạch Châu, sau đó dùng thể lực áp đảo ghì chặt cô vào lòng, cạy răng cô ra rồi chiếm trọn hơi thở của cô. Anh không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng hai mươi mấy năm qua anh chưa từng rung động, cũng không sinh ra ham muốn tình dục với bất kỳ ai. Nhưng chỉ vì khai trai với Bạch Châu một đêm, anh lại không thể quên được cảm giác tuyệt vời do cô mang đến. Bạch Châu mất đi lần đầu tiên với anh, anh cũng phá hủy tấm thân trong sạch vì cô. Nhưng tại sao chỉ có anh khó chịu, còn cô thì ngây ngốc không thừa nhận đã phát sinh quan hệ với anh chứ? Không công bằng!!! Lâm Kiệt Hàn càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận anh càng mút mạnh môi lưỡi của Bạch Châu hơn, mãi cho đến khi anh nếm được vị mặn của nước mắt. Bạch Châu khóc. Lâm Kiệt Hàn vội buông cô ra, nhìn gương mặt phủ đầy nước mắt của cô, trong lòng anh vừa áy náy vừa tức giận. Áy náy là vì anh đã hai mươi mấy tuổi đầu còn bắt nạt một cô bé mười tám mười chín tuổi. Tức giận là vì cô bài xích anh, không cho anh hôn. “Bạch Châu, sao cô dám…” “Đau…” Bạch Châu mếu máo chỉ vào môi của mình, rưng rưng nước mắt lên án: “Môi của tôi đau quá à… Lưỡi cũng đau…” Lâm Kiệt Hàn ngẩn ra, lửa giận cũng xẹp xuống rồi biến mất, thay vào đó là cảm giác mừng rỡ. Hóa ra cô không bài xích ghét bỏ anh, mà chỉ vì đau nên mới khóc thôi. Lâm Kiệt Hàn cố áp khóe môi đang cong lên của mình xuống, xụ mặt nói: “Ai kêu cô không nghe lời.” Bạch Châu bĩu môi ôm cặp sách mở cửa xuống xe, Lâm Kiệt Hàn cũng không ngăn cô lại. Anh nhìn vành tai đỏ ửng của cô, trên mặt rốt cuộc nở nụ cười. “Cô ngốc này cũng thú vị đấy chứ.” … Bạch Châu ôm cặp sách đi vào khu nhà học của trường, nửa đường lại bị chặn ngang. “Ê! Cô chuyển sang đeo bám anh Kiệt Hàn rồi đấy à?” Bạch Châu trợn mắt liếc xéo Thành Vinh một cái rồi lách sang một bên đi tiếp. Thành Vinh xấu hổ mím chặt môi. Bạch Châu của bây giờ khiến cậu ta cảm thấy quá xa lạ. Nhưng lúc trước cô thích cậu ta như vậy, sao nói thay lòng là thay lòng được?” “Này! Đứng lại đó! Cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói chuyện vậy?” Thanh Vinh nắm lấy vai Bạch Châu buộc cô quay đầu lại nhìn mình. Bạch Châu tháo tai nghe ra, mờ mịt hỏi: “Bạn kéo tôi làm gì?” Thành Vinh áp sát lại gần cô, nghiến răng nói: “Đừng giả ngu! Vừa rồi tôi nói lớn như vậy dù bị điếc cũng phải nghe mang máng chứ?” Bạch Châu lùi lại, nhìn Thành Vinh với ánh mắt ghét bỏ. “Bạn cách xa tôi chút đi. Nước miếng của bạn văng lên mặt tôi hết rồi.” Cũng không biết thằng nhãi Thành Vinh này có bệnh truyền nhiễm gì không nữa. Thành Vinh nghe cô nói xong, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Cậu ta nghiến răng kêu ken két, đôi mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài. “Bạch Châu! Cô đừng đánh trống lảng nữa. Tôi hỏi cô, có phải cô đang đeo bám anh Kiệt Hàn hay không?” Bạch Châu lạnh nhạt đáp: “Không phải. Là anh ta tự tìm đến tôi.” Thành Vinh nhếch môi cười khinh miệt: “Cô nghĩ mình có giá lắm chắc.” Cậu ta biết ánh mắt của Lâm Kiệt Hàn rất cao, làm sao để mắt đến con nhỏ vừa ngu vừa mặt dày như Bạch Châu chứ? Dù anh thích con chó con mèo cũng sẽ không thích cô. Bạch Châu thấy Thành Vinh lại ngây người thì rất ghét bỏ. Con nhà giàu lại đẹp trai nhưng đáng tiếc bị khờ. “Nếu bạn không còn gì để nói thì tôi đi đây.” “Đứng lại.” Thành Vinh chặn trước mặt Bạch Châu, sau đó dùng giọng điệu của kẻ bề trên ra lệnh: “Cô lên diễn đàn của trường công khai xin lỗi Tuệ Nhi đi. Nói là Tuệ Nhi không ăn trộm khoai sấy của cô, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.”