Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Tôi không có cào anh

Chương 13: Tôi không có cào anh à nha… Tuệ Nhi siết chặt nắm tay nhìn Lâm Kiệt Hàn đi xa. Không đúng! Không nên như thế! Chẳng lẽ cô ta đã quá nóng vội khiến Lâm Kiệt Hàn phản cảm rồi? Tuệ Nhi vội vàng lấy di động ra gọi đi. “Anh Thành Vinh ơi, em muốn mượn anh chút tiền, khoảng 200 triệu… Anh cho em mượn thật sao? Cảm ơn anh, anh thật tốt với em…” Cúp máy xong Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm. May mắn những người đàn ông khác không thay đổi. Lâm Kiệt Hàn, anh chờ đó cho tôi! … Hôm sau, Bạch Châu đi học. Vừa tới cổng trường đã nhìn thấy chiếc rolls royce của Lâm Kiệt Hàn. Cô làm bộ không thấy gì, cúi đầu bước nhanh vào trong sân trường. “Đứng lại.” Lâm Kiệt Hàn mở cửa sổ xe xuống, hung ác nhìn Bạch Châu. Cô ngốc té giếng này dám làm lơ anh, chán sống rồi hả? Bạch Châu biết không thể trốn bèn cười hề hề hỏi: “Anh Hàn đó hả? Sao anh lại tới trường tôi vậy?” Lâm Kiệt Hàn xụ mặt quát: “Lên xe!” Chiếc rolls royce của Lâm Kiệt Hàn rất bắt mắt, có vài sinh viên đã bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Bạch Châu sợ phiền phức nên cũng ngoan ngoãn ngồi sao xe. Cô chưa kịp nói gì thì Lâm Kiệt Hàn đã kéo vách ngăn chắn giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau lên, sau đó chậm rãi cởi cúc áo ra. “A… anh… anh làm gì đó! Á á á… lưu manh… dê xồm!!!” Bạch Châu ôm cặp sách trước ngực, sợ hãi nhìn Lâm Kiệt Hàn. Anh nhếch môi cười nhạo: “Đêm đó chủ động leo lên giường của tôi sao không sợ mà bây giờ lại sợ?” Bạch Châu chu môi cãi lại: “Tôi không có chủ động à nha! Có người chuốc thuốc tôi chứ bộ!” “Tôi không cần biết! Cô đã ngủ với tôi thì phải chịu trách nhiệm!” Lâm Kiệt Hàn đã cởi đến cúc áo thứ ba, Bạch Châu lấy tay che mắt lại rồi la to: “A a a a!!! Má ơi có biến thái!” Lâm Kiệt Hàn kéo tay của Bạch Châu xuống. “Mở mắt ra nhìn tôi!” “Không nhìn không nhìn a a a a!!!” “Không nhìn tôi báo cảnh sát bắt cô vào tù đấy!” “Hu hu hu… Tôi không có trả tiền cho anh nên tôi không mua dâm, sao lại bắt giam tôi chứ hu hu hu…” Lâm Kiệt Hàn: … Nghe đến hai chữ mua dâm là máu trong người Lâm Kiệt Hàn lại sục sôi. Trong mắt cô, anh còn không bằng cả trai bao đúng không? Mạch máu não của Lâm Kiệt Hàn lại đập thình thịch, anh hít sâu một hơi, sau đó nghiến răng nói: “Mở mắt ra nhìn cổ của tôi!” “Hu hu hu… Anh đừng có lừa tôi! Anh dụ dỗ tôi nhìn thân thể của anh để mắt tôi nổi mục lẹo chứ gì? Tôi không có ngu đâu à.” Lâm Kiệt Hàn: !!! Muốn đánh người làm sao bây giờ? “Bạch Châu! Lập tức mở mắt ra! Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn!” Bạch Châu phát hiện Lâm Kiệt Hàn thật sự tức giận nên chỉ có thể sợ sệt chậm rãi mở mắt ra. Lúc này cô mới thấy cần cổ của anh phủ đầy vết cào, đã vậy sau lưng cũng có, thảm không nỡ nhìn. “Nhìn rõ chưa? Đây là bằng chứng chứng minh tôi và cô đã ngủ với nhau đấy.” Bạch Châu lắc đầu phủ nhận: “Không phải tôi làm! Anh đừng nói bậy!” Sau đó cô giơ hai bàn tay ra, nói tiếp: “Nhìn đi, tôi không có để móng tay thì sao cào anh được. Anh Hàn à, mỗi ngày phải tắm rửa sạch sẽ, đừng ở dơ rồi gãi ngứa đến trầy da như vậy.” Lâm Kiệt Hàn nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Bạch Châu, trong đầu lại không khỏi tưởng tượng cảnh cô dùng tay bấu chặt vào da thịt của anh do quá hưng phấn. Anh nắm lấy bàn tay của cô, nói: “Không cần giảo biện. Tôi có vô số cách chứng minh chúng ta đã ngủ với nhau.” Lần này Bạch Châu không cãi lại nữa, cô cẩn thận nhìn anh, sau đó hỏi nhỏ: “Anh Hàn à, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi vậy?” Lâm Kiệt Hàn ngẩn ngơ. Đúng vậy, anh muốn gì từ Bạch Châu? Anh cố gắng chứng minh cho cô thấy anh và cô đã ngủ với nhau làm gì? Là để Bạch Châu dây dưa bám riết đòi anh chịu trách nhiệm. Hay muốn cô khoe khoang mình là người phụ nữ của tỷ phú thế giới? Bạch Châu không phải hình mẫu phụ nữ mà anh thích, nhưng anh lại không nhịn được muốn cô biết cô đã là người của anh rồi. Lâm Kiệt Hàn đặt bàn tay của Bạch Châu lên cổ mình, đồng thời cúi người xuống chạm nhẹ vào vành tai của cô. “Đêm đó cô đã cào tôi thế này…” Mùi sữa tắm rẻ tiền từ cơ thể của Bạch Châu truyền vào chớp mũi, không hiểu sao lại khiến Lâm Kiệt Hàn xao động. “Tôi muốn bị cô cào lần nữa.”