Chương 62: Kẻ si tình đến điên (7)
Thẩm Thức chống tay, thân hình chông chênh từ từ đứng dậy. Tầm mắt anh mờ dần, hình như còn cảm nhận được ươn ướt nơi mi mắt. Anh hít sâu, ngăn xúc cảm đang muốn trào ra ngoài, vội vàng sửa sang lại quần áo, nhặt lấy áo khoác rơi dưới sàn nhà khoác lên. Trước khi đi, anh vẫn không dám quay đầu nhìn lại, không dám đối mặt với hiện thực. Vì một khi quay đầu, anh sẽ chết trong dày vò, chết trong tội lỗi, sẽ nhìn thấy ánh mắt oán hận anh đến nhường nào. Bước đi không vững, Thẩm Thức phải dựa vào vào tường mới có thể mang bản thân ra đến cửa phòng. Cánh cửa cũng chỉ là một tấm gỗ gắn lỏng lẻo, đẩy một chút là có thể mở ra, nhưng Thẩm Thức đã đứng ở đó 10 phút rồi mới chậm chạp chạm vào chốt cửa. Anh lảo đảo bước ra ngoài, không khí bên ngoài khiến anh khẽ rùng mình. Thẩm Thức ngước mắt nhìn màn đêm đen tĩnh mịch, cơn gió lạnh lẽo từ đâu đó thổi thẳng vào gương mặt. Trong lòng cuồn cuộn những đau khổ như cơn sóng dữ cũng dần lắng lại. Một lát sau, tưởng chừng đã trả lại sự yên ắng vốn có của buổi đêm, trong căn phòng vừa xảy ra trận hỗn độn kia bỗng phát ra những âm thanh như tiếng nức nở. Tình yêu bắt đầu từ một cái chạm mắt, dù rằng chỉ là thoáng qua nhưng lại reo lên thương nhớ vô vàn, khiến người ta lâm vào tình trạng thần trí chẳng rõ, cố chấp dây dưa nhiều năm. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, những lời nói ngọt ngào như mật ong khiến trái tim thổn thức, nhưng đôi khi nó cũng giống như bẫy ruồi, sa chân vào rồi thì chẳng có cách nào thoát ra, mặc cho đã vỗ cánh rất nhiều lần. Sáng ngày hôm sau, A Văn đứng trước cửa phòng trọ nơi Tang Dung ở, cánh tay dừng giữa không trung một lúc sau đó mới chậm rãi mở cửa. “Cô… chuẩn bị xong hết đồ chưa?” Lúc nãy Lục Liễm gọi cho cậu ta, nghe sơ qua tình hình đã thấy không ổn. Tang Dung để sổ vẽ tranh vào vali nhỏ, vuốt ve nó một chút rồi mỉm cười, đáp: “Xong hết rồi.” “Cô… chuyện này… Ách, cô…” A Văn gãi đầu, nhìn Tang Dung sắp xếp lại dụng cụ vẽ mà ấp úng hơn nửa ngày mới nói tiếp: “Cô đâu cần đấu sống đấu chết với anh ta, tự cô hiểu rõ mình không có phần thắng mà.” Cậu chủ nhỏ nhờ lão Lục trông chừng cô gái trước mặt, nhưng lão Lục lại cùng cô gái này thực hiện một cuộc giao dịch đến chính cậu cũng phải mở căng con mắt. “A Văn…” Tang Dung nhìn bức tranh vẽ người xưa mà mình mãi chưa hoàn thiện, rũ mi mắt, cười khẽ: “Tôi… không còn thứ gì hết.” Một câu nói được cất lên rất nhẹ nhàng, dường như chuyện đó đối với người phụ nữ trước mặt A Văn đây là một chuyện bình thường. Kẻ đáng sợ không phải là kẻ không tìm được nhược điểm, mà là kẻ không còn gì để mất. Mọi tài sản trước đó của Tang Dung, lão Lục đã giúp cô bán sạch sẽ, đến mức một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ giờ phải sống trong căn trọ bốc mùi ẩm mốc này. A Văn siết chặt nắm tay, nghĩ đến cậu chủ vẫn còn phải trong bệnh viện chữa trị, khó khăn khuyên nhủ: “Tang Dung, nghĩ kĩ lại đi, cô làm như thế chẳng khác nào tự mình đẩy mình xuống vách đá hết. Không còn gì sao? Cô chưa từng nghĩ đến cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi à? Nếu cô còn chút lương tâm thì dừng mọi việc ở đây thôi.” Cậu ta thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu mai này cậu chủ tỉnh dậy, biết được chuyện này, liệu có phải hay không, một bộ dáng của kẻ điên điên khùng khùng? Cậu ta cùng cậu chủ lớn lên, chứng kiến cậu chủ ôm ấp tương tư với một người rồi lại tự dày vò lòng mình. Nếu chuyện này mà lộ ra, đừng nói là cậu, ngay cả lão Lục cũng chưa chắc ngăn được. Tang Dung cười, thật tâm nói: “Vì tôi còn chút lương tâm, nên tôi nhất định phải tách khỏi cậu chủ nhà cậu. Dính đến một đứa con gái như tôi, thử hỏi tương lai của cậu ấy sẽ thế nào?” Tương lai của Tống Trạch Trì rộng mở, cậu ấy còn có gia đình, còn có những người yêu thương cậu ấy. Nếu cô còn lưỡng lự thì chẳng khác nào phá hủy cậu, khiến cậu cùng gia đình gặp nguy hiểm. “Nhưng…” “A Văn, nên dừng ở đây thôi. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ rời đi.” Sống ở mảnh đất này 23 năm, Tang Dung chỉ mong sau khi xong việc, cô sẽ không trở về nơi này lần nữa. A Văn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Tang Dung, lời nói thốt ra đầu miệng lại ngừng. Lần này Tang Dung chuyển nhà, không phải do sự cố xảy ra ngày hôm qua, mà là vì đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Nhìn thông tin mà luật sư Bàng cung cấp cho cô, Tang Dung không khỏi vui mừng. May mà thời gian trước, Thẩm Thức biến mất một tháng mà việc liên hệ với một số người trở nên dễ dàng hơn. Tang Dung đã có được số liên lạc của tòa soạn báo, giờ chỉ việc chờ đến ngày đã định kia, công bố mọi chuyện ra bên ngoài. Thời gian sống ở bên cạnh Thẩm Thức, Tang Dung cứ ngỡ sẽ thu thập được nhiều thông tin trong vụ của cha mình, nhưng Thẩm Thức xử lý mọi việc rất sạch sẽ, vì thế ngoài cuộc gọi và số điện thoại của cảnh sát bên thành phố B ra, mọi thứ đều bị xóa sạch. Nếu khi ấy, không có cuộc điện thoại từ Trình Trình, Tang Dung sẽ mãi không có thêm được thông tin về vụ việc của cha mình. Khổng Dịch Phàm, Thẩm Thức… Tang Dung hơi nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại. Trước kia có mối quan hệ khăng khít như thế nào Tang Dung đã chẳng còn quan tâm nữa, cho dù là còn yêu thì… có nợ ắt phải trả. Những gì mà người đàn ông kia làm với cô, khiến cô ra nông nỗi này, đừng nghĩ vài câu yêu thương sẽ khiến cô mù quáng lần nữa. Cái giá của tình yêu này, trả giá như vậy thật sự là quá đắt rồi. Tang Dung không thể cuộc đời mình chìm trong bùn đất mãi không ngóc đầu lên được. Cho dù không thể kéo người kia xuống để cảm nhận được hoàn cảnh sống khó khăn của cô, nhưng chẳng phải sự thống khổ tận cùng vì tình yêu sẽ dày vò nát trái tim sao? Điều Tang Dung muốn chính là khiến cho Thẩm Thức trải qua sự phản bội. Không phải nói yêu cô vô cùng ư? Vậy thì sự phản bội này chẳng khác gì con dao đâm trực tiếp vào điểm yếu nhất. Cô không phải Thánh Mẫu mà khoan dung tha thứ, cô muốn người đàn ông này phải đau khổ đến sống mà như đã chết, yêu mà phải buông tay cho cô rời đi, còn bản thân cô sẽ tận hưởng một cuộc sống mà tình yêu chỉ là thứ đã vứt bỏ từ lâu. Một cuộc sống mà người đàn ông tên Thẩm Thức chỉ là kẻ lướt qua trong cuộc đời hoặc chẳng bao giờ có thể nhớ tới nữa. A Văn đưa Tang Dung đến biệt thự ở bìa rừng phía Tây, căn biệt thự được canh giữ nghiêm ngặt bởi những vệ sĩ nhà họ Khổng. Từ xa, Tang Dung nhìn căn biệt thự to lớn nhưng chỉ có duy nhất hai lối đi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. A Văn xuống xe châm điếu thuốc, rít một hơi, khàn giọng: “Muốn cứu cậu ta ra, trừ khi cô có cánh.” “Hừm, đành để sau khi chuyện kia kết thúc mới có thể đưa em ấy ra.” “Chậc.” A Văn tặc lưỡi: “Lo cho bản thân cô đi, kế hoạch trông hoàn hảo đấy, nhưng không tránh khỏi sai sót đâu. Hơn thế nữa kẻ cô đối đầu còn là Thẩm gia chủ tương lai, cô nghĩ sẽ thuận lợi không?” “Tôi không chắc, tùy nó thôi.” Vẻ mặt Tang Dung thờ ơ, dường như cũng đã biết trước. A Văn rít thêm một hơi nữa rồi thả điếu thuốc xuống, lấy chân dí nát nó, cất tiếng: “Tôi bắt đầu thấy hối hận khi nghe lời lão Lục tiếp tay cho cô rồi đấy. Lỡ như không thành công, cậu chủ chắc muốn chém tôi thành ba.” “Ha ha, không đâu!” Tang Dung cười, xua tay: “Trạch Trì hiền lành lắm, chắc chỉ phạt cậu ba ngày không ăn cơm thôi.” A Văn hạ mi mắt, khẽ cười thành tiếng: “Vậy là cậu chủ nhà tôi giấu kĩ nhỉ? Đến cô ở bên cạnh cậu ấy mấy năm cũng không biết cậu ấy tàn nhẫn cỡ nào.” “Đối với tôi, Trạch Trì là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng biết đấy.” Tốt đến mức, những gì cô nợ cậu, trải qua ba kiếp chưa chắc trả đủ. A Văn đột nhiên nhíu mày, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Tang Dung gật đầu, lập tức làm theo. Cậu từng bước đến chỗ đống lá gần đó, lấy chân đạp đạp ra một chút, một chiếc camera nhỏ có thể truyền âm thanh được gắn ở thân cây. Ngay khi nhìn thấy nó, hai người đều trở nên cảnh giác. Có một chiếc ở đây thì không lý gì không có những chiếc khác, hành động của họ chắc chắn đã được quay lại. A Văn mỉa mai: “Họ Khổng kia xem như si tình, đến mức nhốt con người ta ở chốn này. Cách xa như vậy còn đặt máy quay lén, sợ cậu ta trốn đi à?” Tang Dung gẩy gẩy mấy chiếc lá còn bám trên thân cây, sau đó quay đầu nhìn về phía căn biệt thự xa hoa phía xa kia. A Văn nói hắn si tình sao? Khổng Dịch Phàm? Si tình? Tang Dung hạ giọng, thanh âm lạnh như băng: “Hừ! Toàn những kẻ nhân cách thối nát hay lấy mấy cái lý do vì tình yêu để bào chữa.” Nặng tình, si tình, điên vì tình rồi chết vì tình. Những từ ngữ để diễn tả khổ sở của bản thân, tẩy trắng sự trói buộc hay giam cầm bằng thứ được gọi là tình yêu. Tang Dung tức cười đến muốn chửi thề. A Văn ngây người, rồi nói: “Đúng là kẻ từng trải.” Tang Dung hạ thấp giọng: “Về thôi, chỗ này không an toàn nữa.” Nhìn camera ẩn ở thân cây, chắc giờ này Khổng Dịch Phàm hẳn đã biết cô tới chỗ này. Hắn là kẻ không thiếu thủ đoạn, hắn chỉ chờ cho con mồi của hắn sập bẫy thôi. Nhưng Khổng Dịch Phàm, anh cùng với Thẩm Thức cứ đợi đi, những việc các anh đã làm, tôi không tin ông trời lại có thể dung thứ. Chiều muộn, dinh thự nhà họ Thẩm, Thẩm Thức mới mệt mỏi tỉnh dậy. Những kí ức đêm qua như thước phim dài, chầm chậm xuất hiện trong đại não anh. Hình như sau khi rời đi để lòng bớt đau đớn, anh đã đi đến quán bar, uống đến chẳng biết trời trăng đất hỡi. Nhưng có một thứ khiến anh chẳng thể nào vứt bỏ nó ra khỏi đầu được, đó là ánh mắt nhìn anh chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng khôn cùng. “Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Thức đảo mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng, thấy ông nội đang ngồi xe lăn cùng lão Ngô đang ở cửa ra vào. Trên tay lão Ngô còn có một thứ nhìn như thiệp cưới. Lồng ngực Thẩm Thức nhói một cái, không nghĩ nhiều, lập tức lao từ giường xuống, cướp thứ đó từ tay lão Ngô. Lão Ngô nhìn sang Thẩm lão đang im lặng quan sát Thẩm Thức, lặng lẽ thở dài. Chuyến này, thiếu gia cậu ấy, cậu ấy… thật sự chẳng còn cơ hội để sửa sai nữa rồi. Hô hấp Thẩm Thức đông cứng, đôi bàn tay run rẩy cầm lên tấm thiệp, trong đôi mắt phảng phất tơ máu. Trong tấm thiệp có ghi. Chú rể - Lục Liễm. Cô dâu - Tang Dung. “Ông… chuyện này làm sao là thật được? Không phải ông nói sẽ giúp con à?” Thẩm Thức không tin được, nhìn Thẩm lão gia chất vấn. Mặc dù lòng Thẩm lão không đành, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Không giúp được, thiệp mời đến tay, anh cũng nên chúc phúc cho người ta đi!” Thẩm Thức ngay lập tức đứng phắt dậy, xé tấm thiệp cười trên tay, ánh mắt giăng đầy tơ máu, gằn giọng: “Chúc phúc cái con khỉ! Cô ấy là của con, đừng hòng lấy người đàn ông khác!” Ông cụ biết tính khí của đứa cháu trai này, thái độ bình tĩnh, phẩy tay cho lão Ngô rời đi trước rồi mới nghiêm nghị lên tiếng: “Của anh à? Con bé không phải là món đồ thuộc quyền sở hữu của người nào hết. Anh đừng có điên rồ phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của con bé nữa.” Để đến bước đường này, ông đúng là có tội. Ông không thể trách việc Thẩm Thức cho người giám sát hành động của ông, giới hạn quyền lực. Vì để xảy ra cớ sự này, là việc ông không dạy dỗ đàng hoàng đứa cháu trai này. “Thẩm Thức, cái gì nên buông tay thì buông đi. Để lại quá khứ, nhìn vào tương lai.” “Không… Không… Cô ấy là của con…” Thẩm Thức lắc đầu, vội vàng quỳ xuống, đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị xe cán, không cam lòng: “Ông ơi, con cầu xin ông đấy! Giúp con… giúp con. Không có cô ấy con sẽ không sống nổi mất…” Thẩm lão nghiến răng, quát lớn: “Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi có phải không, rằng có ngày con bé sẽ không còn thích anh nữa, sẽ có cuộc sống của nó. Khi đó anh nói với tôi thế nào, anh nói rằng đó là chuyện tốt, từ nay về sau anh sẽ không phải bị ai đó quấy rầy nữa.” Thẩm Thức quỳ xụp xuống trước mặt Thẩm lão, run giọng: “Con sai rồi, sai rồi ông ơi, giúp con… Con không thể sống thiếu cô ấy được đâu.” Thẩm lão gia hít sâu vài hơi, khuôn mặt già nua lộ vẻ buồn rầu một chút rồi phục hồi sắc mặt, đanh giọng: “Trời cứu được anh, anh từ chối nó, nhẫn tâm với nó, còn hại chết cha nó. Anh nghĩ nó có bằng lòng về bên anh nữa không? Nếu tôi là nó, chắc chắn sẽ cầm dao đâm chết anh!” “Sao ông… ông lại biết?” Thẩm Thức ngây người, ngã phịch ra sau. Việc cha cô - Tang Dịch anh giấu kỹ thế cơ mà, sao ông lại biết được. Thẩm lão gia nhẫn nhịn để chính mình không mất bình tĩnh, nhưng khóe mắt của Thẩm lão cũng không ngăn được mà đỏ cả lên. “Anh không làm thì không ai biết, tuy anh không trực tiếp giết chết, nhưng hành vi của anh cũng là gián tiếp tiếp tay. Anh không biết nếu mất phanh trên cao tốc sẽ nguy hiểm đến thế nào à? Nếu Tang Dịch kia thịt nát xương tan, thi thể phải đi tìm từng mảnh từng mảnh, anh nói tôi phải chết mấy trăm lần mới rửa hết tội? Tôi nuôi dạy anh thế nào hả Thẩm Thức? Gia quy của Thẩm gia anh đem cho chó tha rồi à? Tôi… tôi đang không biết người trước mặt tôi đây có còn là cháu trai mà tôi tâm đắc hay không nữa, hay vốn dĩ chỉ là một con quỷ đột lốt hình người.”