Chương 61: Kẻ si tình đến điên (6) H+
Một Tang Dung yêu anh, đã bị anh làm cho tổn thương, đến mức độ phải cố gắng để quên anh từng giây, từng phút. Trong giây lát, Thẩm Thức có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều phát nổ. Bầu không khí có mùi ẩm mốc lan tỏa trong không gian chật hẹp, chiếc giường nhỏ không đủ để anh và cô cùng nằm xuống, quần áo hai người đã thoát đi gần một nửa và Tang Dung vẫn đang khóc dưới thân anh. Cô khóc rất thương tâm, dường như từng giọt nước mắt cô rơi xuống đều hóa thành mũi dao nhọn, từng cái từng cái bay đến đâm xuyên tim anh. Thẩm Thức đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới có dũng khí đưa tay lên lau nước mắt cho cô, anh khàn giọng, vẻ mặt chân thành cực độ. “Tang Dung, anh biết lúc đó anh là thằng khốn nạn, tệ bạc, đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái, không đáng để được em tha thứ. Nhưng…” Anh thả tay cô ra, khẽ vuốt ve má cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. “Nhưng anh sẽ làm tất cả để có thể đổi lấy một cơ hội bên em, vì anh nhận ra, trong cuộc đời của Thẩm Thức không thể thiếu người phụ nữ tên Tang Dung.” Xuyên suốt thời niên thiếu của Thẩm Thức, chỉ có người thiếu nữ tên Tang Dung tự do ra vào lãnh địa của anh. Tìm đến, khuấy động, ở lại, chơi đùa rồi vội vã rời đi, đó là tất cả những gì Tang Dung để lại trên lãnh thổ mà Thẩm Thức tự động đặt ra. Dưới ánh đèn điện ngả vàng, khuôn mặt người đàn ông vẫn đẹp đẽ như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ hàng ngàn giờ, đôi mắt sâu hun hút đang dõi theo Tang Dung, vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng, có thể khiến cô như đi lạc vào chiều không gian khác. Ngực anh để trần, cách một khoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn rã. Tang Dung si mê ngắm nhìn khuôn mặt anh, cô đã từng yêu tha thiết người đàn ông này, đã từng cầu mà không có được. Bây giờ mọi thứ đều nằm trên tay cô, chỉ cần cô nắm lấy, người đàn ông này sẽ hoàn toàn thuộc về cô. Song quá khứ không thể vứt bỏ, tương lai phía trước thì mịt mù không rõ lối đi. Hốc mắt Tang Dung đã nhức nhối kinh khủng, cô nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu trở nên hờ hững: “Trên đời này không thiếu người tên Tang Dung, anh hãy tìm một cô gái tên Tang Dung khác, một Tang Dung sẵn sàng ở bên cạnh anh cả đời. Còn em, anh hãy chôn vùi nó cùng cái quá khứ ngu ngốc của hai đứa mình.” Tang Dung không muốn nắm lấy nó, vì thứ trên tay cô đã bọc một lớp gai sắc nhọn, chỉ cần chạm vào là máu chảy đầm đìa. Thẩm Thức sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin được. Tại sao vẫn là giọng điệu lạnh lùng như thế? Tại sao đến giờ phút này, vẫn phải dùng những từ ngữ giết chết trái tim nhau? Bỗng chốc, Thẩm Thức mất hết bình tĩnh, anh siết lấy cánh tay cô, siết rất chặt. “Tang Dung, rõ ràng em còn yêu anh! Tại sao cứ phải dối lừa? Em sống mà không thấy mệt mỏi à? Không thấy khổ sở hả? Trái tim em làm bằng thứ chó má gì vậy? Tang Dung nhíu mày vì đau, cô cắn răng nói: “Anh làm em đau!” “Tang Dung, anh không còn là anh nữa, không còn kiểm soát được hành động của mình nữa…” Thẩm Thức nghiến răng, trong con ngươi là sự oán hận dữ dội, ngọn lửa cháy trong đó nếu có cơ hội thoát ra, dường như có thể thiêu đốt cả một tòa nhà cao tầng. “Anh điên rồ phát dại vì tình, anh phát điên như một kẻ tâm thần phân liệt, mặc cho ai đó nhẫn tâm chà đạp lên trái tim anh, dày vò anh, bỏ mặc anh, anh vẫn níu kéo, như con chó cắn lấy góc áo không cho ai kia đi! Em biết không! Em biết không… Tang Dung… Anh đánh mất chính bản thân anh rồi!” Giọng Thẩm Thức như hét lên, ánh mắt anh vừa ngoan độc vừa cố chấp đến nỗi làm Tang Dung hoảng sợ. Sắc mặt cô tái đi, run rẩy trả lời anh: “Anh đánh mất chính bản thân anh, còn em thì không sao?” Trước đó tự hứa với lòng sẽ không yêu anh nữa, tự hứa với bản thân sẽ làm mọi cách để trả thù anh. Nhưng giờ thì sao chứ? Chẳng khác một kẻ hài hước trong câu chuyện nhảm nhí. “Câu nói yêu em, là thật cũng được, là giả cũng được, em không quan tâm. Anh có thể nói dối được cả đời, nhưng trái tim anh có thể dối lừa được cả đời hay không?” Nói yêu cô, nhưng tàn nhẫn xuống tay với người nhà cô, còn khiến công ty mà ông nội cùng cha vất vả gây dựng sụp đổ, vậy thì lúc anh không còn yêu cô nữa, chẳng phải cô sẽ bị vứt bỏ đi như món đồ hết hạn sử dụng. Ai có dũng cảm để vượt qua nỗi đau khi bị bỏ rơi đến lần thứ hai? Thẩm Thức cười một tiếng, gằn giọng: “Chẳng lẽ với những việc anh làm chưa đủ chứng minh rằng mình yêu em hay sao? Là cách bày tỏ của anh quá mức vô dụng hay là em đang tự đánh lừa bản thân rằng tất cả chỉ là sự hứng thú của anh? Em rõ ràng biết anh yêu em, nhưng em thà tin vào quá khứ sai lầm kia cũng không chịu nhìn về anh của bây giờ. Anh biết anh là thằng khốn nạn, tồi tệ, nhưng em... Em cũng đừng nhẫn tâm như vậy chứ, đến cơ hội cho hai ta bắt đầu lại em cũng không chịu... Anh nói cho em biết, anh thật sự lực bất tòng tâm rồi Tang Dung à, anh thà biến mình thành kẻ điên cũng không thể để em rời xa khỏi vòng tay anh. Anh thà giết em, rồi chúng ta cùng đồng quy vu tận còn hơn là nhìn thấy cảnh tượng em ở bên kẻ khác.” “Anh… anh điên rồi…” Tang Dung không dám tin nhìn anh, cô lắc đầu, nỗ lực giãy giụa. “Đáng ra em nên biết từ sớm.” Thẩm Thức giữ chặt hàm cô, hôn một cách thô bạo, đầu lưỡi anh tìm đến đầu lưỡi cô, bắt ép cô phối hợp với anh. Tang Dung hoảng sợ cấu vào cánh tay anh, đến mức chảy cả máu mà Thẩm Thức vẫn không chịu bỏ ra. Không khí bị cướp mất khiến cô khó thở, đến khi cô tưởng chừng bản thân sắp ngất đến nơi thì Thẩm Thức mới chịu dừng lại. Bộ đồ trên người Tang Dung bị lột đi nhanh chóng, thứ gì không cởi được, Thẩm Thức không chần chừ xé rách nó, mặc cho nó có làm đau cô hay không. Nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay, Thẩm Thức cười gằn, anh vơ lấy một mảnh áo vừa bị xé rách, dùng nó buộc chặt hai cổ tay Tang Dung lại với nhau. Hành động của Thẩm Thức có phần gấp gáp, anh chen vào giữa hai chân cô, cố định không cho nó khép lại, ngón tay mò xuống tiểu huyệt, không ngừng đút vào rồi rút ra. Dị vật xâm nhập vào khiến Tang Dung vô cùng khó chịu, anh không có dịu dàng như vừa nãy, hành động của anh bây giờ giống như trút giận thì đúng hơn. Tang Dung cắn môi để không phát ra tiếng, cô trừng mắt nhìn anh, nhưng hành động của Thẩm Thức lại thêm càn rỡ. Thẩm Thức biết điểm mẫn cảm của cô ở chỗ nào, nhưng anh cố tình không chạm vào, động tác như cũ, cắm vào rồi rút ra, làm Tang Dung có cảm giác ngứa ngáy phía dưới. “Anh…” Cô nghiến răng, mắng: “Bỉ ổi…” “Nhìn xem Tang Dung.” Thẩm Thức giữ chặt cằm không cho cô quay mặt đi, anh rút tay ra khỏi tiểu huyệt rồi giơ lên trước mặt cô, thứ nước sóng sánh dính nhơp nhớp bao quanh ngón tay anh: “Em ướt đến thế này…” Nhìn cô tức giận lại không thể làm gì, đôi mắt xinh đẹp trừng anh, tâm trạng Thẩm Thức lúc này lại hưng phấn lạ thường. Anh đưa những ngón tay vào miệng, đưa lưỡi liếm quanh, hệt như nó là thứ nước rất ngon. Tang Dung bị hành động của anh là cho một phen hoảng hồn, người luôn mang bộ dáng sạch sẽ như Thẩm Thức, cũng có ngày làm ra hành động bẩn thỉu này sao? Song chưa kịp để cho cô thời gian suy nghĩ, dục vọng nóng bỏng đã đặt ngay trước cửa huyệt, không lưu tình đâm vào thật sâu. Tang Dung lập tức trợn mắt, cô tưởng như bản thân vừa chết một lần, nức nở khóc: “Đi ra… ra…” Dương vật lớn như vậy, anh lại không làm dạo đầu đoàng hoàng, một ngón tay cô còn khó thích ứng, chứ đừng nói là nó còn đột ngột đâm vào. Thẩm Thức cũng không thoải mái là mấy, phía trong tuy ướt nhưng nhỏ hẹp, chưa đủ rộng để chứa chấp cái thứ đó của anh. Tuy nhiên Thẩm Thức không quan tâm, thứ anh muốn chính là nó, loại thống khổ này sẽ khiến anh trái tim bớt đau đớn. Thẩm Thức cúi xuống hôn lên đầu ngực cô, vừa mút vừa cắn, cánh tay rắn chắc vẫn đang giữ lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, dương vật rút ra phân nửa lại hung hăng đâm chọc, dí đến tận cùng. Mồ hôi trên trán Thẩm Thức rơi xuống xương quai xanh, tiếng thở dốc vang lên không ngừng trong căn phòng nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy nửa lời của người còn lại. Tang Dung nhắm chặt mắt, đưa bàn tay che khuôn mặt, môi đã sưng tấy vẫn cắn mạnh. Cô không biết anh đang ở trạng thái nào, gương mặt anh trông ra sao. Việc cô đang làm là cố gắng để những nỗi đau đang gào thét đòi ra quay trở lại, nhét tất cả vào sâu dưới đáy lòng. Mãi đến khi Thẩm Thức thõa mãn bắn hết vào trong, anh mới chịu buông eo cô ra. Nhìn cô đang che kín mặt mũi, trong suốt quá trình cũng không chịu rên rỉ hay thốt ra nửa câu, Thẩm Thức vừa tức giận vừa cảm thấy bi thương đến nghẹt thở, anh dùng sức lực, kéo bàn tay đang che khuôn mặt cô xuống. Sắc đỏ tô lên môi cô, khóe mắt có những vết nhăn nheo. “Tang Dung! Mở mắt ra nhìn anh!” Thẩm Thức hắng giọng gắt lên, ngón tay cố mở mắt cô. “Mở mắt!” Anh nóng lòng muốn cô mở mắt, hành động gấp gáp đến nỗi móng tay cào xước mặt cô cũng không hay biết. Khi Tang Dung theo lệnh mở mắt ra, trong con ngươi tưởng chừng như trống rỗng đó chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Thẩm Thức sững người, anh dừng hẳn động tác, thân hình chông chênh từ từ ngồi thẳng dậy, nhấc người leo xuống từ trên người cô, ngồi bên mép giường. Từ nhỏ, anh đã không sống cùng cha mẹ, người chăm sóc cho anh cũng không phải là ông nội, mà là một người giúp việc đã già, đến giờ anh còn chẳng nhớ rõ mặt mũi như thế nào. Sinh ra mang trọng trách là người thừa kế của nhà họ Thẩm, biết bao người đến gần anh chỉ để lợi dụng, kiếm trác. Từ khi có nhận thức, anh khao khát có người quan tâm anh thật lòng, nhưng rồi những bữa tiệc xa hoa, những vũ hội lộng lẫy chỉ khiến anh thêm thất vọng. Vì nếu anh không phải người thừa kế sau này của nhà họ Thẩm, thì đến cái chạm tay họ còn ngại bẩn. Ông nội luôn phải đi sớm về khuya, giải quyết mớ rắc rối mà cha anh để lại. Có thời gian ở với anh cũng chỉ là dạy dỗ anh cách nhìn người sao cho đúng, cách làm thế nào để không bị mất mặt trước nhưng gia tộc quyền thế khác, cách xử sự làm sao cho giống người đứng đầu nhà họ Thẩm. Không ai hỏi anh rằng anh thật sự muốn điều gì, tất cả đều mặc nhiên rằng anh đã có mọi thứ và điều họ muốn ở anh chính là sau này anh lên tiếp quản Thẩm Đường cho thật tốt. Việc Tang Dung đến với anh với tư cách là vị hôn thê cũng vậy, không ai hỏi anh có muốn hay không, họ chỉ tùy ý định đoạt. Nhìn cô bé bằng tuổi với anh đang cười tươi như hoa nở rộ, trong lòng anh tính toán một số chuyện chẳng hợp lứa tuổi. Không một ai thèm quan tâm anh nên họ mang đến một thứ đồ chơi mới cho anh đây mà. Anh của năm 8 tuổi, đã nghĩ như vậy. Hồi anh mới lên cao trung, ông nội từng dặn dò anh không được đùa giỡn với tấm chân tình của thiếu nữ, bởi vì mất đi rồi thì chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai. Thế nhưng hồi ấy anh trẻ người non dạ, ngông cuồng kiêu căng, tự nghĩ rằng bản thân kiểm soát tốt được mọi thứ trong lòng bàn tay. Đối với anh khi ấy, tình yêu chỉ là một thú vui tao nhã, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chẳng ai có thể ch*t vì tình yêu cả, họ chỉ ch*t vì tiền thôi. Anh không phải là người giống cha anh, chỉ vì chút tình cảm mà bỏ hết sự nghiệp, mang mẹ anh đến một nơi khác vì không muốn bất kỳ ai có liên quan đến bà ấy. Anh đã nghĩ rằng mình là người lý trí rõ ràng, không bao giờ vì ái tình nhục dục mà đánh mất bản thân. Song bây giờ… anh đã làm gì? Anh đang làm gì? Đôi bàn tay của Thẩm Thức run rẩy không ngừng, khóe mắt anh cay xè, tầm nhìn cũng nhòe dần. Đây là lần đầu tiên trái tim anh loạn nhịp vì một người, là lần đầu anh biết bản thân mình sa chân vào cái bẫy mang danh tình yêu. Anh chới với muốn thoát ra, muốn đi tìm người đã khiến anh không còn là chính mình, muốn người đó quay đầu nhìn về phía anh. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, người đó hiện diện đứng trước mặt anh, nói rằng đã không còn cần anh nữa. Không còn cần thứ tình yêu này nữa… Người đó đã thực sự rời bỏ anh.