Chương 63: Kẻ si tình đến điên (8)
Dự án Phúc Giang giao lại toàn bộ cho Lục thị, tức Lục Liễm sẽ là người thầu lại dự án Phúc Giang từ tay Tang Phùng. Đó là điều bắt buộc phải diễn ra, không trước thì sau, không thể nào tránh được. Để giữ cho Tang Phùng không phá sản, Tang Dung chỉ có thể bán tất tay số cổ phần của mình vào tay Lục Liễm. Tuy rằng Lục Liễm là được Tống Trạch Trì nhờ cậy, nhưng với người làm ăn lâu năm thì không tồn tại cái đạo lý giúp đỡ người khác một cách miễn phí được. Hơn thế nữa Lục Liễm cũng đã nói rõ ràng cho cô mục đích mà ông ta muốn, xem như đôi bên đều lợi dụng nhau, đem lại lợi ích cho đối phương. Tang Dung nhìn công sức của cha Tang cứ thế rơi vào tay người khác, lòng bình tĩnh không chút gợn sóng. Đã bước trên con đường này thì cô chỉ có lựa chọn đi tiếp, nếu quay đầu chắc chắn sẽ rơi xuống vực. Tang Thụy ngồi ở bên cạnh, có thể nhìn ra trong mắt ông là sự tự trách và dằn vặt. Sau khi hạ bút ký, ông đã không chịu được nữa mà nhanh chóng đứng dậy rời đi. Bầu không khí trong phút chốc yên tĩnh lạ thường. Tang Dung cầm tờ giấy lên, sau khi đọc lại lần nữa thì khẽ cười thành tiếng. Bút sa gà chết, tiền trao cháo múc, không còn vướng bận. Lục Liễm nhận bản kí kết từ tay Tang Dung, ông không xem luôn mà vứt nó ra bàn, ngả lưng ra phía sau, nheo mắt nhìn cô. “Có tiếc không?” Giọng điệu Lục Liễm đầy sự hững hờ, ông ta muốn xem phản ứng của cô đối với chuyện này như thế nào. Ông ta biết dự án này chính là liều thuốc hồi sinh của Tang Phùng, nhưng Tang Dung và Tang Thụy lại đồng ý nhượng lại cho ông ta với một số tiền không lớn, nói thẳng ra thì so với dự án, thì số tiền mà ông ta bỏ ra để thầu toàn bộ thật sự rất nhỏ. Sắc mặt Tang Dung không thay đổi, cô biết Lục Liễm đang nói về chuyện gì. Nhưng Tang Phùng giờ giống như xác con ve sầu, có cái vỏ ngoài cứng cáp còn bên trong rỗng ruột, đợi đến khi dự án Phúc Giang thành công và đưa vào hoạt động thì không khéo Tang Phùng đã phá sản. “Ông nghĩ tôi có tiếc hay không?” Tang Dung hỏi ngược lại, vẻ mặt thản nhiên hết sức, tựa như giữa cô và Tang Phùng không có một chút quan hệ. Lục Liễm khá kinh ngạc trước thái độ của cô, nhưng sau đó khẽ cười: “Dù sao cũng là công sức của mấy lão già nhà cô. Tỏ ra hối hận với quyết định của mình chút đi cô gái.” Tang Dung nhìn ông hồi lâu, sau đó mới chậm rãi cất tiếng: “Lục Liễm, từ khi nào ông lại nhiều chuyện vậy? Việc tôi nhờ ông đến đâu rồi?” Lục Liễm nghe vậy thì lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời: “Ổn cả, mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch. Ở bên Vân Thành tôi đã cho người động chút tay chân rồi nên không lo lắm. Còn về vụ cha cô, chúng ta mới gom được một nửa chứng cứ, giờ cần phải đợi đến ngày tôi và cô kết hôn giả, A Văn tấn công vào biệt thự của Khổng Dịch Phàm, lấy được chiếc điện thoại đó và cứu được Trình Trình gì đó của cô thì tiếp theo có thể công bố với giới truyền thông.” Tang Dung mím môi, chợt trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Kế hoạch xảy ra thuận lợi như thuyền gặp gió thế này, không khỏi cho con người ta cảm giác không an tâm. Khi Tang Dung còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bộ phận tiếp tân gọi đến. Lục Liễm thấy cô còn đang thất thần, vì vậy thay cô nhận máy. “Chuyện gì?” [Ông là…] Tiếp tân bên kia ngập ngừng hỏi lại khi nghe người nhận máy là đàn ông. Lục Liễm đáp ngắn gọn: “Lục Liễm của Lục thị, đang hợp tác với Tang Phùng.” [À dạ vâng cho tôi xin lỗi.] Cô tiếp tân đã được nghe từ giám đốc, vì vậy nhanh chóng thay đổi xưng hô: [Thưa ngài, dưới sảnh có người muốn gặp Tang tiểu thư.] “Là ai?” [Thẩm tổng của Thẩm Đường ạ. Ngài ấy nói có chuyện cần bàn lại với Tang tiểu thư.] Sắc mặt Lục Liễm đột nhiên thay đổi khi nghe đến cái tên này, ông ta nhíu mày, để điện thoại sang một bên, quay qua nói với Tang Dung còn đang đắm chìm trong suy nghĩ. “Cậu chủ Thẩm đang ở dưới, cô có gặp hay không?” Tang Dung nghe đến tên này thì giật mình, “Ông nói ai?” Lục Liễm tặc lưỡi, nhắc lại: “Cậu chủ Thẩm lặn lội từ Vân Thành đến đây để tìm cô! Đã nghe rõ chưa?” Tang Dung nhất thời bị làm cho chấn động, “Sao anh ta lại biết tôi ở đây?” Lục Liễm cười mỉa mai: “Cô hỏi tôi làm gì? Tôi đâu có thông báo cuộc hành trình này cho người ngoài biết. Hay là cô và anh ta có thần giao cách cảm?” Tang Dung nhíu mày, đang định nói thì tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên: [Thưa ngài, Thẩm tổng vẫn đang chờ.] Lục Liễm đưa mắt nhìn Tang Dung, ý nói cô giải quyết như thế nào. “Cho anh ta lên đi!” Tang Dung gật đầu, suy xét một hồi vẫn phải để Thẩm Thức lên đây trước đã. Thẩm Thức được lễ tân đưa lên, bộ dạng như sát thần khiến cô lễ tân không khỏi sợ hãi, vừa đưa được người đến phòng đã nhanh chân chạy đi. Khi nhìn thấy Tang Dung ở trước mặt mình với vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn anh từ đầu đến cuối đều chỉ có hờ hững, yết hầu Thẩm Thức khẽ chuyển động, bao lời nói ra đều nghẹn lại. Anh không ngăn trái tim được mà tìm đến, nhưng Tang Dung dường như chẳng muốn nhìn thấy anh. Một lần nữa, Thẩm Thức lại cảm thấy mình điên rồi, tự bản thân tìm đến, cuối cùng tự rước lấy đau đớn vào người. Tang Dung nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt, đưa tay làm dấu mời. “Thẩm tổng, mời ngồi.” Cổ họng Thẩm Thức chua nghét, lòng đau như dao cắt, muốn mở lời cầu xin cô đừng gọi anh với cái tên xa lạ như vậy. Cuối cùng vẫn không thốt nên lời, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. “Ngài đến tận đây chắc hẳn phải có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.” Tang Dung lặng lẽ quan sát Thẩm Thức, nếu anh dám có bất kì hành động không hay nào, cô sẽ cho bảo vệ đang đứng ngoài cửa kéo anh ra ngoài. Thẩm Thức nhìn cô, trầm mặc một hồi rồi cất tiếng: “Tang Dung, chỉ cần em đồng ý với anh dừng lại cái đám cười chết tiệt kia, Tang Phùng và dự án Phúc Giang anh tuyệt đối sẽ không đụng đến, thậm chí còn giúp em phát triển nó!” Thẩm Thức biết làm như vậy sẽ khiến Tang Dung thêm chán ghét anh hơn, nhưng nếu không phải lão già Lục Liễm đột nhiên nhảy vào thì anh vẫn có thể kiểm soát Tang Dung trong vòng tay anh chứ không phải để cô dong chơi bên ngoài một vòng, cánh còn cứng hơn trước. Tang Dung thoáng ngạc nhiên, rồi cười tự giễu: “Thẩm tổng có lầm không vậy? Hay ngài lại có âm mưu khác? Ngài chèn ép Tang Phùng khiến chút nữa chúng tôi phải tuyên bố phá sản, giờ ngài lại đứng ở đây ra vẻ người tốt giúp nó phát triển sao?” Sắc mặt Thẩm Thức thoáng thay đổi, anh siết chặt tay, bắt mình phải bình tĩnh: “Anh không nói lừa em, chỉ cần em dừng lại mấy việc ngu ngốc mình đang làm lại, anh sẽ không đụng đến Tang Phùng." Nghe rất bình thường nhưng Tang Dung biết Thẩm Thức đang ngầm uy hiếp cô. Hẳn là Thẩm Thức không biết, sự uy hiếp của anh đối với cô bây giờ chẳng si nhê gì nữa. Một người đã trắng tay cô, sự uy hiếp của anh với Tang Phùng bằng không. Tang Dung gõ gõ ngón tay trên bàn, dửng dưng đáp lại: “Tạ ơn lòng tốt của ngài, nhưng Tang Phùng chỉ là công ty nhỏ, chúng tôi sợ không theo kịp nên sắp tới đây dự án Phúc Giang ngài sẽ làm việc với chồng sắp cưới của tôi.” Thẩm Thức kích động đến ngay lập tức đứng phắt dậy, gầm lên: “Em điên à mà giao lại dự án đó cho ông ta!” “Sao trông ngài bất ngờ thế? Chuyện này ngài phải đoán ra được chứ? Chính ngài khiến tôi ra đi trong tay trắng mà?” Lúc trước Tang Dung có chút biết ơn vì Thẩm Thức giữ nguyên số nợ cho bọn họ mà không tăng lãi, nhưng khi Lục Liễm nói cho cô toàn bộ sự thật thì sự biết ơn cũng theo đó mà biến mất luôn rồi. Trong lòng cô, giờ chỉ muốn người đàn ông này phải trả giá, đau khổ gấp bội lần những gì cô phải chịu. Thẩm Thức vuốt mặt, cố giữ vững chút lý tính. Anh trầm giọng, tàn nhẫn cảnh cáo: “Lục thị ở Vân Thành phát triển thật đấy, tuy rất khó đánh đổ nó nhưng không phải là không có cách. Đối với Thẩm gia mà nói thì việc thích hay không thôi.” Tang Dung lập tức trở nên căng thẳng, hai bên tay bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi. Đối mắt một hồi, Tang Dung mới mở miệng: “Ngài ngoài việc chèn ép những người xung quanh tôi thì không làm được gì khác nữa hả? Nếu ngài dám động tay vào chồng sắp cưới của tôi, chúng ta lập tức trở mặt. Tôi cũng chán nản cái cảnh phải đối mặt với ngài rồi.” Cô thì không sao, cùng lắm thì kế hoạch thất bại, và cô sẽ phải nghĩ một kế hoạch thoát thân khác. Nhưng còn Lục Liễm, người đang giúp đỡ cô thì không được. "Tang, Dung." Giọng nói xen giữa tức giận và phẫn uất đến cực điểm, hai mắt Thẩm Thức đan xen những màu đỏ của tơ máu, trông như con thú hoang bị thương đang mắc kẹt trong đau khổ. Tang Dung cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống không khẽ run lên. Trước nay Thẩm Thức phát điên thường có không ít dấu hiệu, cô vội vã đứng dậy, trước khi anh mất lý trí dở thói thú tính thì cô phải nhanh chân chạy khỏi đây. Thẩm Thức bắt lấy cánh tay cô, rít từng chữ qua kẽ răng: “Em chạy cái gì? Định chạy đi đâu? Chọc xong là chạy biến mất là bản lĩnh của em à?” “Thẩm tổng, ngài mau buông tay! Chồng tôi đang ở bên ngoài!” Tang Dung lên tiếng nhắc nhở, nhưng Thẩm Thức hoàn toàn làm ngơ, cơn ghen tuông và giận giữ đã nhai nát chút lý tính còn sót lại trong người anh. “Chồng em? Tự nhận hay thật!” Tang Dung giật tay ra nhưng đối với Thẩm Thức chẳng hề có chút si nhê, anh thậm chí còn siết chặt hơn vừa rồi. Mặc dù trong lòng Tang Dung đã sợ muốn chết, nhưng vẫn phải giữ được bình tĩnh trên khuôn mặt, cứng miệng đáp trả: “Ngài bình tĩnh đi, tôi biết thế lực Thẩm gia lớn thế nào, nhưng đây là địa bàn của Tang Phùng, bảo vệ của tôi đang ở bên ngoài.” Thẩm Thức ngược lại không sợ, còn ôm thẳng Tang Dung bước đến gần cửa: “Em gọi đi, gọi cho bọn họ thấy anh đang làm gì với em.” Tang Dung hoảng sợ nói: “CCTV ở đây sẽ ghi lại cảnh này, tôi sẽ cho người khởi kiện anh.” “Anh giúp em mời luật sư!” Từng tế bào trong người Thẩm Thức đang gào thét mạnh mẽ, muốn phát điên lên đi được. Anh cúi người, há miệng cắn vào bả vai trắng ngần của cô, sau đó ở cần cổ cô, làm thêm một phát nữa. Tang Dung nheo mắt lại vì đau, có cảm giác như Thẩm Thức thật sự muốn cắn chết cô đến nơi vậy. Sau khi để lại hai dấu ấn của bản thân, Thẩm Thức vẫn không thể nào thõa mãn cõi lòng, anh bóp lấy cằm cô, muốn hôn. Lưỡi anh chui vào trong khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, ép buộc cô phải phối hợp với mình. Nụ hôn chẳng hề dịu dàng, chỉ có cưỡng ép và cưỡng ép. Tang Dung bị người đàn ông ghìm chặt không thể giãy giụa, cằm bị bóp chặt không cử động được, thứ nước trong suốt từ chỗ hai người triền miên quấn lấy đang trào ra khỏi miệng, chảy xuống yết hầu. Thẩm Thức thở hồng hộc sau khi tách khỏi môi cô, đôi mắt anh nhiễm một màu u buồn và đau khổ, đáng thương nói: “Tang Dung, anh không thể hiểu nổi lý do nào em phải cố chấp lấy lão già đó. Nếu em hận anh thì cũng không nên đẩy bản thân vào con đường không thể quay đầu chứ!” Tại sao không phải là ai khác, mà cứ phải là lão già ngang tuổi cha mình? Em có biết ở ngoài kia người ta đang nói em ra sao không? Thẩm Thức dùng ánh mắt tức giận và không cam lòng để tỏ rõ cảm xúc trong lòng mình, nhưng nét mặt Tang Dung vẫn lạnh như tờ, không nhìn thấu nổi tâm tư. Đối mặt với sự thơ ơ của cô, cuối cùng Thẩm Thức cũng cắn răng, buông lỏng cánh tay đang giam giữ cô lại. Tang Dung xoa cằm, im lặng vài giây, rồi chợt mở miệng hỏi: “Thẩm Thức, tôi luôn có thắc mắc, cho dù tôi có trốn đông trốn tây thì việc tìm thấy tôi đối với anh rất dễ dàng.” Việc cô ở nhà trọ rách nát bị Thẩm Thức tìm thấy thì thôi đi, nhưng đây cô và Lục Liễm đã di chuyển trong đêm tối một cách bí mật, A Văn còn không biết thì sao trong thời gian ngắn, Thẩm Thức lại biết được. Hơn nữa nơi này còn không phải trụ sở chính của Tang Phùng. “Tang Dung, anh…” Thẩm Thức đột nhiên trở nên rất khó xử, nhưng đối diện với gương mặt cô, cuối cùng anh vẫn trả lời thành thật: “Trước kia, sau khi em tự sát, anh đã cho người cấy chip định vị vào người em.”