Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Tình Yêu Và Tiền.

Nhưng rất nhanh, Lục Đông Thâm đã bị hiện thực vả mặt cho không trượt phát nào. Tuy rằng anh tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng bên nước ngoài nhưng xuất thân của anh quá tốt. Anh lại còn từng làm chủ tịch của Tập đoàn Lục Thị, bây giờ không công ty nào dám nhận anh vì sợ đắc tội Lục thị và cũng bởi vì không có chức vụ nào thích hợp với anh cả. Lục Đông Thâm buồn bã đi uống rượu. Những thiếu gia, tổng tài ngày xưa nịnh bợ anh, thấy anh không còn là chủ tịch của Lục thị nữa thì bọn họ cũng dần xa lánh anh, ghét bỏ anh, không ai thèm quan tâm đến anh. Lục Đông Thâm từ bỏ tất cả của Lục gia cho nên bây giờ trong người của anh không có lấy một đồng. Anh chỉ có nước đi mượn bạn bè để xoay sở. Mặc dù Tịch Miên cũng có được một chút thu nhập từ việc đi hát nhưng anh là đàn ông. Dù sao cũng không thể ngửa tay xin tiền phụ nữ được, rất mất mặt. Anh từ một chủ tịch cao cao tại thượng được nhiều người kính nể lại phút chốc trở thành một kẻ thảm hại chỉ vì muốn chứng minh tình yêu không có tiền vẫn hạnh phúc. Từ một người đàn ông tiêu tiền như nước, anh lại phải đi mượn tiền người khác. Người ta trước mặt thì lảng tránh, sau lưng lại cười nhạo anh. Đúng là đời. Giàu sang thì trăm người bạn, hoạn nạn thì bạn cũng chỉ là bè. Chỉ có một mình Chu Khải là bạn bè từ nhỏ lớn lên với anh, anh cũng là giám đốc của Chu thị. Chỉ có mình anh là chịu cho Lục Đông Thâm mượn tiền. “Đông Thâm, tôi không thể nào hiểu nổi cậu luôn đấy. Vì một người phụ nữ mà chống đối lại ý kiến của cha mẹ, từ bỏ hết tất cả những thứ tốt đẹp mà bản thân đang có.” Lục Đông Thâm ngồi bên cạnh không ngừng nốc rượu vào. “Cậu chưa yêu nên cậu sẽ không thể hiểu được đâu. Tôi không thể sống mà thiếu Tịch Miên được.” “Lục Đông Thâm, cậu điên đủ chưa? Ba mẹ nuôi cậu hai mươi mấy năm cực khổ, cho cậu tất cả những vinh hoa phú quý mà người khác phải phấn đấu cả nửa đời người cũng chưa chắc có được. Cậu có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người ghen tị với cậu không?” Hôm nay Chu Khải nhất định phải mắng, mắng cho Lục Đông Thâm tỉnh ngộ lại. Anh đường đường là thiếu gia Lục gia, lại vì tình yêu mà đến ngay cả tiền sinh hoạt cũng phải đi mượn. Với tư cách là bạn thân, cậu không hề muốn nhìn thấy anh sa đọa như vậy. Chu Khải thật sự không thể nào hiểu nổi, phụ nữ ngoài kia đầy rẫy như vậy, xinh đẹp hơn Tịch Miên không phải là không có, Lưu Đào có điểm nào kém Tịch Miên đâu cơ chứ? Vậy mà anh bạn thân của cậu lại cứ một hai vì tình yêu mà từ bỏ hết tất cả. Phải chăng giống như những gì mà mẹ Lục đã nói, Tịch Miên thật sự là hồ ly tinh hại nước hại dân. Cô quyến rũ Lục Đông Thâm, bào mòn tiền của anh, biến anh thành thân tàn ma dại như bây giờ. Sau này cũng sẽ vứt bỏ anh thôi. “Cậu cho mượn tiền thì mượn, không cho mượn thì cút. Đừng có ở đây dạy đời tôi.” Chu Khải nghe xong mấy lời này thì thật sự không thể nào bình tĩnh nổi nữa, cậu đã vung tay đấm cho Lục Đông Thâm một cái. “Tình yêu mà cậu nghĩ cậu tưởng là chỉ cần có một túp lều tranh hai quả tim vàng là đủ sao? Trước đây cậu sống trong nhung lụa nên cậu không biết đó thôi. Cuộc sống này khó hơn cậu nghĩ rất nhiều, không có tiền thì không thể làm được gì cả.” Từng giáng từng giáng đánh vào mặt Lục Đông Thâm. Cậu muốn đánh cho Lục Đông Thâm tỉnh ngộ, lại sao lại u mê bất ngộ như vậy chứ? “Cơm áo, gạo tiền, rồi sẽ đến một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng yêu thôi thì không thể sống qua ngày được đâu.” “Nghe lời tôi, bỏ cô ta đi, quay về xin lỗi ba mẹ cậu. Bà mẹ cậu chỉ có mình cậu là con trai thôi, họ nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Quay về làm thiếu gia của cậu đi, tình yêu của cậu nó chẳng đáng một xu nào đâu.”