Chương 13: Cám Dỗ.
Trên đường về, Lục Đông Thâm trong người có chút men rượu vậy mà lại tự ý lái xe. Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao ai cũng cấm cản anh theo đuổi tình yêu của mình. Hôm nay anh muốn lái xe đi đón Tịch Miên cho đến đã qua thẳng hộp đêm nơi cô làm việc. Ở bên này, bà Lục cảm thấy rất ấm ức, từ hôm Lục Đông Thâm bỏ nhà ra đi, bà cứ như người mất hồn mà không ăn không uống khiến cho Lục Du vô cùng lo lắng. Một người phụ nữ nhiều tham vọng và toan tính như bà cả đời đều đặt kỳ vọng lên người con trai, bây giờ con trai lại vì người phụ nữ khác mà bỏ bà. Bà cảm thấy tất cả mọi chuyện đi đến nước này đều là do Tịch Miên quyến rũ con trai bà. Khiến cho con trai bà mê muội cô ta mà vứt bỏ cả gia đình, cả tiền đồ rộng mở. Tất cả mọi chuyện đi đến ngày hôm nay đều là do cô cả. Đúng là hồng nhan họa thủy. “Mẹ, hay là chúng ta thuê người dạy cho cô ta một bài học để sau này cô ta tránh xa anh hai ra.” “Con cảm thấy như thế nào? Từ bữa đến giờ nhà mình rối tung, mẹ thật sự không nghĩ được cái gì.” “Cho người hủy nhan cô ta đi. Khi cô ta không còn xinh đẹp nữa thì anh hai con cũng sẽ không còn yêu cô ta nữa.” Lục Du thì thầm nói vào tai mẹ. Bà Lục lúc này vì quá tức giận nên cũng không thể nghĩ được gì khác. Bà chỉ muốn cho Tịch Miên biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời con trai bà. Cô đừng nên trách bà độc ác, có trách thì trách cô quá xinh đẹp, cô không sai, cô sai ở chỗ cô yêu nhầm người mà người đó lại là con trai bà. Một người đầy rẫy thủ đoạn và âm mưu như bà làm sao có thể để cho cô cướp mất đi cậu con trai duy nhất của bà được. Nói là làm, bà thuê một đám côn đồ dự định sau khi Tịch Miên rời khỏi hộp đêm sẽ hủy dung của cô. Tịch Miên ở bên này vẫn hoàn toàn không hề biết chuyện gì. Cô vừa mới hát xong, hôm nay cô hát cũng không tệ còn được một vị đại gia nhìn trúng. Rất nhanh trong phòng chờ, một lời truyền tin đã đưa đến tay cô. “Cô Chu, ngài Lý đây muốn hẹn riêng cô sau khi tan làm đi uống rượu cùng ông ấy thì một tỷ này sẽ là của cô.” Trợ lý không hề giấu diếm ý đồ của mình, tờ chi phiếu được đẩy đến trước mặt Tịch Miên. Nhưng cô chỉ cười nhạt. Thế giới hoa lệ hào nhoáng này chính là như vậy, rất nhiều cám dỗ. Người giàu dùng tiền để mua thứ họ muốn, mỹ nữ rượu ngon. Tịch Miên lại vô cùng xinh đẹp kiều diễm, cũng không phải là lần đầu tiên nhận được những lời mời khiếm nhã như vậy. Uống rượu cùng đại gia, thực ra cô là người hiểu rõ hơn ai hết, chẳng có miếng bánh nào cho không ai bao giờ hết. Tất cả đều phải đánh đổi bằng thể xác và nhục dục. Đàn ông dùng tiền mua lấy một đêm ân ái cùng người đẹp, hoan lạc trong cái gọi là sung sướng đó. Không ít cô gái dấn thân vào, dùng thân thể để đổi lấy tiền bạc, sự giàu có cho bản thân. Nhưng Tịch Miên thì không, cô mỉm cười đẩy tờ chi phiếu về lại cho trợ lý của ông Lý. “Nói với ông Lý, lòng tốt của ông ấy tôi xin nhận nhưng tờ chi phiếu này e là tôi không thể nhận được rồi.” “Này, cô Chu, cô đừng có mà làm giá. Cô có biết bao nhiêu cô gái ở đây muốn được ông Lý nhìn trúng và được phục vụ ông Lý không? Các cô làm nghề này không phải là đều như nhau sao? Đều là bán cái miệng bên dưới để nuôi cái miệng bên trên. Đừng có mà làm giá nữa. Cô hãy đi gặp ông Lý đi!” Tịch Miên lại cười nhạt và đứng lên, cầm lấy tờ chi phiếu xé ra làm đôi trước mặt trợ lý. Các cô gái khác cùng với trợ lý đều trợn tròn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. “Tôi không cần biết các cô gái khác như thế nào. Chắc là có người sẽ thực sự bán thân. Nhưng ai bảo chúng tôi đều như nhau? Tôi là ca sĩ, không phải là làm gái. Muốn tìm gái vui vẻ thì cút về chỗ các người mà tìm.”