Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Không Bao Giờ Rời Xa.

Tịch Miên cảm thấy gương mặt điển trai lạnh lùng của anh thật sự khi lên giường thì như biến thành một người khác, giống như một tên lưu manh không biết xấu hổ vậy. Cô ngại ngùng nhìn anh, biết rằng hôm nay không thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của anh. Dù không cam tâm nhưng cô chỉ có thể đành mở miệng. “Nhưng mà bên dưới em vẫn còn đau lắm. Không phải đêm qua anh đã làm hơn năm hiệp rồi sao?” “Vậy thì em xin tha đi! Và hứa sau này sẽ không bao giờ có ý định rời xa anh nữa thì anh sẽ tha cho em.” “Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.” “Anh biết tính của mẹ anh, bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu. Nếu như bà ấy dùng tiền để khiến em rời xa anh thì em có đồng ý không?” Quả thật anh đoán không sai, mẹ anh đã đến tìm cô và dùng tiền để ép cô rời xa anh. Cô cũng không muốn giấu gì anh. “Thật ra… lần trước mẹ của anh có đến tìm em…” Nghe đến đây, Lục Đông Thâm có phần mất bình tĩnh. Anh biết mẹ của anh sẽ đến tìm cô nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, anh giật mình gặng hỏi cô. “Bà ấy đến tìm em làm gì? Có phải là bắt em rời xa anh?” “Phải, nhưng mà em đã không đồng ý rồi.” Nghe vậy, Lục Đông Thâm mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô không đồng ý. Bà ấy thấy chưa, người con gái anh yêu không phải là người vật chất như vậy đâu. “Miên Miên, cảm ơn em. Anh hứa dù có như thế nào đi chăng nữa, cả đời Lục Đông Thâm này nhất định sẽ không bao giờ phụ lòng em.” Cô lấy tay che miệng anh lại. “Anh đừng hứa có được không? Bởi vì những lời hứa hẹn trên thế gian này đều sẽ không thành sự thật.” Lục Đông Thâm dịu dàng hôn lên trán cô. Phải, dù có như thế nào thì anh cũng sẽ nắm tay cô vượt qua. Dù cho mẹ anh có cấm cản, dù cho có phải từ bỏ thân phận thiếu gia Lục gia, khiến cho anh trở thành một kẻ bất hiếu với Lục gia thì anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của đời mình. Anh tin, đời này không ai có thể thích hợp làm vợ anh hơn Tịch Miên. Người sống cùng anh nửa quãng đời còn lại là vợ anh, chứ không phải bố mẹ anh. Nếu như ngay cả vợ của mình mà mình cũng không thể chọn, vậy thì sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ? “Miên Miên, nếu như có một ngày anh mất đi hết tất cả từ tiền bạc đến quyền lực thì em sẽ như thế nào?” Tịch Miên nhìn thẳng vào mắt của Lục Đông Thâm, cô muốn anh biết một điều rằng. “Đông Thâm, em ở bên cạnh anh tất cả đều không phải là vì tiền của anh. Nếu như em thật sự vì tiền, em có rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia. Nhưng em vẫn chọn anh, bởi vì anh không giống với những thiếu gia tài phiệt ngoài kia. Anh không lạnh lùng, cao ngạo, không vì có tiền mà xem em như một món đồ chơi. Anh mang đến cho em cảm giác an toàn, anh luôn dịu dàng, ấm áp với em.” Lục Đông Thâm nghe thấy như vậy càng thêm thương cô hơn. Rốt cuộc những vết thương trong quá khứ đã khiến cho cô trở nên như thế nào vậy? “Miên Miên, anh đã cãi nhau với mẹ và quyết định từ bỏ hết tất cả chỉ khi nào bà ấy chấp nhận em thì anh mới quay về.” “Đông Thâm, em không đáng để anh làm vậy đâu.” “Miên Miên, nghe lời anh, em rất đáng. Em xứng đáng hơn bất cứ ai ngoài kia. Em không phải tự tị về xuất thân của mình đâu. Anh sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy, không phải cứ có tiền mới mua được hạnh phúc đâu.”