Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Mập mờ không thôi

- Em như vậy chẳng phải vô tình làm khổ cô ấy! Mập mờ như thế, chỉ tội khiến con gái người ta bị hiểu lầm thành dạng trắc nết không ra gì! Minh Nhi đứng tựa lưng sau cửa phòng khách, từ đầu đến cuối cô để ý em trai mình ngồi thẫn thờ tại chỗ rất lâu. Dạo sau khi bố mẹ rời khỏi nhà, mọi hiểu lầm đều xuất phát từ một người phụ nữ làm cho chuyện của gia đình bỗng trở nên càng phức tạp. Chị ta mới không nhịn được châm chọc nói vào. Nghe vậy Minh Triết liền ngẩn đầu nhìn chị mình, biểu cảm bỗng thập phần trở nên khó nói. - Cô ấy... cô ấy sao rồi chị? Biểu cảm người phụ nữ ngạc nhiên thấy rõ, phản ứng chậm chạp đáp lại em trai là một cái lắc đầu đầy ngao ngán. - Hình như là có hơi sốt nhẹ, chị mới cho cô ấy uống thuốc giải cảm! Không lâu đã ngã ra ngủ say rồi. Minh Triết biết vậy đành gật đầu không hỏi gì thêm, hắn uể oải vươn đôi vai, sau cùng thì ngửa đầu đặt lên sofa thở hắt. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, không ngờ lại có người vô duyên đặt mông xuống ngồi cạnh. Hắn liền khó chịu bật người dậy, liền trừng mắt với chị mình, ngay lập tức cái hắn nhận về là một cái cốc đầu đau điếng. Minh Nhi phủi phủi đôi tay, ánh mắt hung hăng hướng về hắn. Chị ta mặt nặng mày nhẹ, mặt rõ dán lên hai từ ghét bỏ. Có người bị đau, cộng thêm trong lòng không vui. Hắn thình lình trở nên quạu quọ tức thời xấc xược chửi đổng. - Muốn gây sự hả bà già? Vừa dứt câu, hắn như thể tiếp thêm động lực cho Minh Nhi, lập tức bàn tay của chị ta như cục sắt nóng hổi bộp thẳng vào lưng. - Mày dám nói chị mày là bà già hả??? Lâu nay không dạy dỗ, đâm ra ngứa đòn rồi phải không? Hắn ôm đầu đưa lưng ra hứng lấy gió bão, rất nhanh giơ ngay cờ trắng lên đầu hàng, chấp nhận thua toàn phần. Tức thời tự ngụy biện với châm ngôn không bao giờ ra tay đánh phụ nữ. Dù rõ ràng sức lực của bà chị hắn, gộp tám thằng đàn ông cộng lại, chưa bì sánh ngang. Nói chi đem ra ví von bảo là phụ nữ chân yếu tay mềm, có mà là người đàn bà lực điền thì đúng hơn... ... Năm phút sau. Giờ đây hắn đã đủ cả một cặp mắt thâm, vẫn là tiếp tục với công việc lấy đá chườm lên vết bầm tím. Ấy vậy mà kẻ thủ án còn nhởn nhơ, ngồi đối diện canh chừng bắt hắn khi xong, phải tiếp tục đi nhặt tiếp rổ rau giúp mình. - Mày mà không làm sạch sẽ, chị sẽ bứt đầu mày như bứt một cộng rau! Minh Nhi sau khi cất giọng đe dọa, toan liền đi về lại nhà bếp. Chị ta đang chuẩn bị một nồi cháo giải cảm, sẵn tiện lo luôn bữa trưa trong nhà. Vừa làm chị ta vừa lầm bầm không thôi. - Miệng thì bảo là chăm sóc cho người ta, lấy cớ giữ người lại mà không biết cách chăm. Nhìn người đi chăm với người được chăm xem, đứa nào đứa nấy cứ như con ma, không biết có phải là lo từ lợn què thành lợn xấp lên mâm không! Cái thân rách nát còn không tìm được miếng lá chùm lên, nói đâu làm được gì nên hồn... Minh Triết đi đến đặt mạnh rổ rau trước mặt bà chị, làm cho người đang hăng say nói, tích tắc bỗng liền im bặt. - Nói nhiều coi chừng cắn lưỡi! Nấu cháo trắng chứ không phải nấu cháo lưỡi đâu, nói lắm coi chừng rớt lưỡi vô nồi! Nói xong hắn đứng sang một bên, tiếp đến ôm mớ rau củ đi gọt vỏ. Minh Nhi cũng không muốn bị cho là kẻ lắm lời, nhưng cũng chỉ giữ im lặng được vài giây. Sau rồi đâu lại vào đấy, tự nhiên bắt chuyện với em trai mình lần nữa. - Cơ mà cho chị hỏi, em thấy cô gái đó có điểm gì sức hút vậy? Một người đã có chồng, sắc đẹp cũng không đến mức gây thương nhớ, rốt cuộc là vì đâu phải lo lắng đến vậy? Minh Triết nghe vậy thì lẳng lặng đứng dậy, trên tay cầm theo củ cà rốt. Trong khi đó bà chị yêu tinh còn đang chăm chú khuấy đảo nồi cháo, không ngờ bản thân bị thằng em bất ngờ ám sát từ phía sau. Hắn thô bạo nhét thẳng củ cà rốt vào miệng chị mình, dõng dạc đáp lại câu hỏi vừa rồi. - Vậy chị về hỏi thử anh rể xem, người vô duyên như chị có điểm nào gây điên đảo? Hay là chỉ có mỗi điểm chọc người khác nổi điên! Chừng nào ông ấy giải đáp được, thì tôi trả lời cho chị hay. Nói xong hắn rút lại củ cà rốt về tay, mang đi như chưa hề có cuộc xung đột nào. Minh Nhi cũng không vừa, lôi ngay điện thoại ra thực hành ngay lập tức. Lướt vội danh bạ tìm nhanh tên của ông xã, nhấn gọi điện. Rất nhanh bên kia liền bắt máy, chị ta tự tin liền mở thẳng loa ngoài, cốt cho thằng em quý hóa kia dõng tai nghe cho rõ lời của anh rể. - Anh à! Em muốn hỏi anh cái này! - Anh vẫn đang nghe đây, em cứ nói đi! Giọng điệu của anh chồng vẫn còn đang rất bình thản, nhưng rồi sau khi nghe qua câu tiếp theo của nóc nhà thì tâm tư liền bất biến thấy rõ. - Anh thấy điểm nào của em đặc biệt nhất? Phía bên kia liền trở nên ấp úng thấy rõ, rồi mở đầu cho hàng loạt những câu hỏi ngu ngốc như... - Đâu, em gửi ảnh qua anh xem! - Hửm... anh không lưu hình em? - Có! Nhưng mà... chẳng nhiên không em lại hỏi thế này! Vừa làm tóc hay gì à? Hay em vừa đi tút tát ở viện thẩm mỹ về? Hay là... - Ông vừa đánh rơi não của mình xuống đất à? Trả lời đúng trọng tâm đi! - Gì... gì chứ? Em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh mà, điểm nào cũng hoàn hảo... - Ha... okay! Hoàn hảo vậy thì không xứng với thằng ngu, hẹn kiếp sau gặp lại! Minh Nhi hậm hực cúp máy, vừa ngẩn lên thì lại bắt gặp gương mặt quỷ quái của em trai. Chị ta bỗng chốc sượng mặt, liền lên giọng phân bua. - Hoàn hảo hay không, đâu nhất thiết phải nhìn nhận nó từ miệng của người khác! Hắn gật gù ra điều đồng ý đáp. - Chỉ cần một người thật tâm nhìn nhận thôi là đủ rồi. Minh Nhi mông lung chăm chú nhìn vào biểu cảm của hắn, sau cùng cũng mỉm cười tươi, hỏi nhỏ. - Nói vậy ý là em đang thật lòng nhìn nhận cô ấy? Không quan tâm đến quá khứ? [...] - Chậc... giải thích rõ ràng một lần xem nào! Em như vậy bảo sao bố mẹ không phát điên lên, lại vô tình biến cô ấy thành người không đoan chính nữa! Bộ không thấy bố miệt thị cô ấy đến khóc ngất ra à, dám khẳng định với chị, bảo em không xót cô ấy đi? Minh Triết nhướng mày, thần sắc có chút biến động. Chị ấy rõ đã động đến tim đen của hắn, giả sử nếu không dành tình cảm đặc biệt. Vậy lấy lý do gì để biện hộ cho hành động của đêm qua, anh làm mọi thứ cho cô, thậm chí còn muốn đích thân giàn xếp chuyện ly hôn của cô. Cũng không phải là tình yêu được bắt đầu bằng cột mốc đặc biệt, hay tình yêu không thể nào sống thiếu nhau như trên phim ảnh. Chỉ là cuộc gặp gỡ chóng vánh, rồi tiếp tục trên con đường đó, Trái Đất xoay vòng khiến cả hai lần nữa va lấy nhau thể như duyên nghiệp tạo thành, vô tình mang cho hắn, một trái tim rung động. Dù hiện tại, chính hắn đang tự mình đa tình... - Có lẽ bác sĩ tâm lý cũng sắp đến rồi, em lên nhà chuẩn bị trước đây! Chị ở lại nói chuyện nhảm một mình đi!

- Ơ hay cái thằng này... mày đi rồi, tao nói chuyện với cái đầu gối à? Ngồi lại trả lời cho xong đi chứ! Hắn vội đổi sang chủ đề khác, tuyệt nhiên tránh né câu hỏi đó.

Làm Minh Nhi ú ớ, trợn mắt ra nhìn thằng em chạy trối chết ra bên ngoài, tiện đang vướng tay với cái nồi cháo, nên chị ta không thể chạy theo tra hỏi nó tới cùng. Ngẫm nghĩ. - Được lắm thằng ôn con! Mày cứ mập mờ như vậy mãi đi, rồi kiểu gì cũng bị nghẹn chết cho coi! ••• Dạo hơn một tiếng sau, bác sĩ tâm lý mới đến. Bà chị yêu tinh dỗi hờn chả thèm đả động gì đến chuyện yêu đương gì của thằng em nữa, hiện tại chị ta chỉ muốn đối đãi tốt với người con gái kia một chút. Do khi nãy ông bố tạo nghiệp với người ta dữ quá, làm một người khóc đến thương tâm như vậy, khiến chị ta cảm thấy mủi lòng trắc ẩn. Tú Uyên chợp mắt cũng không được bao lâu, khi tỉnh dậy vẫn là một trạng thái sợ hãi một thứ gì đó vô hình tồn tại. Minh Nhi ban đầu cũng khá hoảng, đây là lần đầu tiên chị ta thấy một người bị kích động mạnh, đáng sợ như thế nào. May là Minh Triết đã đối phó rất tốt với điều này, nhìn thấy động tác em trai thành thục lo lắng cho một người phụ nữ. Thậm chí là bài bản phối hợp với cô ấy rất chi nhiệt tình, cử chỉ ôn nhu đó vốn không hề tồn tại trước đây. Minh Triết quỳ gối trước cô, tự nhiên vén tóc Tú Uyên qua vành tai, anh có chút trách móc nói. - Sao cô lại không nghe lời như vậy? Không để ý một chút là tự động cào cấu mình sao? Tú Uyên nghe vậy thì giận dữ, liên tục đấm vào ngực hắn, cô kích động hét lên. - Tôi đã bảo là anh không được đi khỏi tôi cơ mà!!! Anh không được đi khỏi tôi, nó sẽ đến khi anh đi khỏi tôi!!! Hắn để yên cho cô phát tiết lên người mình, một chút cũng không hề nhăn mặt hay vì đau mà trở nên nổi nóng với cô. Lặng lặng chờ đợi cô dùng sức đến thấm mệt, nhiệt liệt tới mức thở hổn hển. Hắn mới dịu dàng cầm hai tay cô, rồi dần chuyển lòng bàn tay đó áp thẳng lên mặt hắn, từ từ để cho cảm nhận thân nhiệt từ người hắn tỏa ra. - Thì tôi vẫn nghe lời cô, vẫn ở đây cơ mà! Khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt, không yên liên tục lắc đầu. - Không... lúc nãy anh không hề ở đây! Anh đi xa khỏi tôi! - Nếu có thể, tôi cũng dám đem cô dán chặt vào người, nhưng cô biết vốn dĩ không thể nào mà! Hắn xoa đầu cô, không ngừng trấn an nói. Minh Nhi hiển nhiên trở thành bóng đèn ở trong phòng, trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Chị ta phải gọi là mắt chữ O mồm chữ A, thầm nghĩ nếu như mình không lưu lại hình ảnh này, thì quả thật uổng phí... Câu trước đá câu sau, bà chị yêu tinh cùng với đôi tay thoắt ẩn thoắt hiện, chị ta rón rén cầm điện thoại lên. Khung hình vừa kịp chĩa thẳng vào hai con người đó, máy ảnh rất nhanh zoom vào lấy nét, ngón tay sắp sửa động đến nút chụp hình, bất ngờ một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến ai đó chột dạ nhét vội điện thoại vào túi quần. - Chị muốn đổi điện thoại rồi phải không? Không lập tức xóa hình là tôi cho chị từ cảm ứng chuyển sang dùng đồ đập đá gọi điện đó! •••