Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Chữa Lành Bên Trong

Ôi mẹ ơi... nhìn vào không khéo còn tưởng em trai đây đang suy tính chuyện chuẩn bị đập chậu cướp hoa! Sao mà nhiệt tình với người ta thế không biết nhờ? Minh Nhi nhếch mép cười ngạo nghễ, châm biếm nói. Hoàn toàn không đưa lời hù dọa của hắn vào trong mắt. Trong khi đó người nghe thì vẫn cứ ung dung tự tại, Minh Triết vốn cũng không việc gì phải vắt óc lo nghĩ đến chuyện đó. - "Hoa" đã nằm trong tay tôi, chẳng nhẽ còn phải suy tính đến chuyện "đập chậu" nữa sao? Nụ cười Minh Nhi bỗng chốc có hơi giật nhẹ, quả nhiên thằng nhóc này trở nên quá ngạo mạn rồi! Xem ra vẫn phải dạy dỗ lại không ít, Minh Nhi không chút lưu tình, chốt hạ câu cuối. - Em trai tôi nên nhớ là rễ của cây hoa vẫn còn cắm sâu ở trong chậu! Thứ em cầm là gai nhọn, chứ chẳng phải là một bông hoa đẹp! Nếu không biết cách giật ra dứt khoát, e là cưng vẫn chỉ mãi mê muội với chiến thắng nhỏ của mình mà thôi~ [...] Có người bị đả kích, liền lập tức ngậm miệng. Hắn nhướng mày liếc nhìn chị gái, thể như bắn ra tia lửa chết chóc. Trong khi người còn lại thì thản nhiên đến nhởn nhơ, chị ta đanh đá trưng bày trước mắt hắn, bộ dáng của cáo thành tinh. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, hình như người bác sĩ tâm lý hắn gọi đã tới. May mắn là vừa kịp lúc, ngay thời điểm hắn và chị gái đang tranh cãi. Không chừng nếu như còn dây dưa, hắn vẫn cứ cố chấp tiếp tục tranh luận tiếp đề tài kia, có nước lại đưa lưng cho chị ta nện. - Hình như là bác sĩ tới, chị ra mở cửa giúp tôi đi! Minh Triết tức thời gọi với, nãy giờ hắn vẫn giữ yên mình trong tư thế quỳ. Tạm thời không tiện đứng lên, vì tay hắn cô vẫn còn đang nắm chặt không buông. Minh Nhi thấy vậy cũng không nhiều lời thêm, gật đầu ừ lấy một tiếng, rồi lập tức đứng dậy mở cửa phòng đi vội xuống nhà mở cổng. Trong căn phòng chốc chỉ còn lại hai người, không khí lại trở về với nguyên bản vốn có của nó, trầm lắng xen lẫn giữa cảm giác mông lung, tâm trí bỗng thêm phần nặng nề. Cô khi nãy chỉ trao đổi với hắn có vài lời, rồi tự khắc lại trở nên im bặt. Hắn ngẩn đầu để ý thấy cô đang chăm chú nhìn ra khung cửa sổ, trầm mặc ngắm nghía cảnh trí ở bên ngoài. Sau vài phút quan sát, hắn như đặt trọn tầm mắt mình lên gương mặt thất thần của cô. Đối diện với đôi mắt to tròn trống rỗng ấy, hắn càng cố ý nhìn sâu, thì vô tình lại khiến chính mình dâng trào lên cảm xúc cay đắng. Hắn có chút mất bình tĩnh, hướng người áp thẳng bàn tay ấm nóng xuống vội vào nơi gò má nhợt nhạt kia, cẩn thận chạm lên những vết thâm tím, xem bộ nó đã mờ đi trông thấy. Tuy rằng vẫn để lộ ra vẻ gầy gò xanh xao, nhưng thoạt cũng đã dễ nhìn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Không nghĩ sẽ có một ngày, anh lại chìm đắm tình yêu vào một người, mà lại không vì một lý do đặc biệt gì. Việc chờ đợi người bác sĩ kia, thời gian diễn ra cũng chỉ trong chốc lát. Thoáng cái người cũng đã có mặt ở trong phòng, bỗng dưng lúc ấy hắn cảm thấy khá khó xử khi hiện tại gần như không thể dùng sức kéo tay cô ra. Vì một tay ban nãy anh chạm mặt cô, tay còn lại thì tuyệt nhiên cô vẫn còn đang nắm lấy giữ siết. Người bác sĩ đứng gần đó, là một người phụ nữ trung niên đã ngoài năm mươi. Bà ấy sau một hồi chuyên chú theo dõi nét biểu cảm của cô, bà ta liền nháy mắt trao đổi với Minh Triết, ngụ ý hắn có thể không cần phải ra ngoài. Do là người bác sĩ ấy không hề khoác lên mình bộ đồng phục tây y, vì vậy cho nên Tú Uyên không hề biểu lộ ra cảm xúc đề phòng việc người phụ nữ trung niên ấy đột nhiên bắt chuyện với mình. - Bác có thể ngồi đây nói chuyện cùng với cháu không? Bà ấy mỉm cười mở lời, điệu bộ hiền lành đáng tin cậy, việc đầu tiên nhất là trước hết sẽ bắt đầu bằng cách xưng hô với bệnh nhân thân thiện, tạo dựng cho bệnh nhân bầu không khí thoải mái nhất có thể. Tú Uyên không đáp xoay mặt xa lạ nhìn người phía trước, cô bỗng dưng cảm thấy bất an, chốc đã tạo ra vỏ bọc vô hình che chắn. Nhưng khi thấy anh vẫn còn ở bên cạnh, bàn tay ấm áp ấy vẫn đang tỏa nhiệt trong lòng bàn tay cô, Tú Uyên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nép thân mình kề sát vào người của hắn. Lúc này Minh Triết đã không còn quỳ gối dưới sàn, mà đã chuyển sang ngồi đối diện với cô. Hắn cũng khá đỗi ngạc nhiên, khi bất ngờ bị cô chiếm lấy tiện nghi, hành động vô tư ấy của cô, vô tình lại dễ khiến cho người khác thêm hiểu lầm về mối quan hệ thực sự của cả hai. Minh Nhi bấy giờ đẩy đến một chiếc ghế, lịch sự mời vị bác sĩ kia ngồi. Và khoảng cách mà vị bác sĩ kia ngồi đối mặt với Tú Uyên, cộng thêm với nét mặt hiền từ, không ngờ lại hiệu quả khiến cho Tú Uyên dần tháo dỡ đi rào chắn của bản thân, gạt bỏ đi nỗi sợ thầm kín trong lòng. - Bác... bác... là ai vậy? Tuy câu từ non nớt vẫn còn chút ấp úng, nhưng cô cũng đã chấp nhận việc mình cởi mở hơn. Dù tâm can vẫn có chút không yên, nguyên nhân mới đây cô đã tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình một cách vô ý, rồi để xảy ra việc bản thân khiến cho người khác không hài lòng, thậm chí là vô cùng tức giận. Hiện tại ngoài người đàn ông đang ngồi cạnh, cô không dám lần nữa thoải mái trò chuyện với ai khác. Vị bác sĩ cũng nhìn ra việc bệnh nhân chưa thực sự muốn trải lòng, điều này bà đương nhiên đoán được từ trước được từ đầu, thật không dễ dàng chỉ vì một lời ngọt ngào mà có thể dẫn dắt được đối phương. Được biết khi trao đổi với người nhà, rằng bệnh nhân có dấu hiệu loạn trí, đến cả chính mình cũng không thể định danh, nên bà muốn một lần xác nhận, liệu xem bệnh nhân có thực sự mất trí thật hay không. Bà không lập tức trả lời câu hỏi của cô, mà là tiếp tục đặt ra vấn đề khác. - Không biết bác có thể hỏi tên của cháu là gì không? Vị bác sĩ ấy không từng bước đi vào cuộc hội thoại một cách bình thường, rằng ban đầu bà ta có thể sẽ giới thiệu vai trò của mình đến đây là gì. Nhưng không, bà ấy đã chọn phương án, mở lời trực tiếp hỏi thẳng tên họ của bệnh nhân. - Tên... tên... tên của tôi là gì ư? Mãi vẫn không thể thốt nên lời, đến mức cô phải vò đầu bứt tai, cố nghĩ ra lời giải đáp. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà, sao với cô lại khó khăn tới vậy? Cảm giác sợ hãi trở nên cao độ, cô ôm đầu chỉ muốn lập tức dừng lại việc não của mình hoạt động. Minh Triết thấy vậy khắc cũng liền nhíu chặt hàng lông mày, hắn muốn đưa tay ngăn cô lại, nhưng cùng lúc đó hắn ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt của vị bác sĩ kia, bà ta lắc đầu ngầm bảo anh hãy mặc kệ. Việc thúc ép cô phải mau tìm ra câu trả lời, khiến cho đại não của cô thực sự đau đến muốn nổ tung. Phải rất lâu sau, cô mới có thể thốt lên được hai từ ngắn ngủi, thanh âm khàn đặc chứa đựng sự kích động mãnh liệt. - Tú Uyên! Vị bác sĩ ấy ngay khi nghe rõ được câu trả lời từ cô, bà ta liền gật gù ra điều rất hài lòng. Trong khi đó Tú Uyên vẫn còn đang ngỡ ngàng với dòng chảy của đoạn ký ức mới vừa thoáng qua suy nghĩ. - Tên của cháu đẹp thật đấy! Hẳn là cái tên rất có ý nghĩa, không biết là ai đã đặt cho cháu cái tên này? Người phụ nữ trung niên bất ngờ lên tiếng khen ngợi, rồi lại tiếp tục đặt thêm câu hỏi mới, một cách tự nhiên chậm rãi. Rất nhanh cắt đứt luôn luồn suy nghĩ tiếp theo của Tú Uyên. Để bệnh nhân có thể tập trung vào từng mảnh vỡ của ký ức, mọi thứ vốn phải được đào sâu vào tận gốc của nguyên căn. Tốt nhất là không nên dùng đòn bẫy tâm lý đánh thẳng vào cục diện, như vậy chỉ tội khiến cho bệnh nhân thêm phần trào phúng dẫn đến việc thần trí quá tải mất kiểm soát. Vẫn là tiếp tục đi theo vào những gì được trao đổi thông qua chàng trai kia, cô ấy rõ là đang gặp phải một vấn đề khá lớn. Rằng đã bị tổn thương tâm lý sau sang chấn, dẫn đến gây ra tưởng tượng ảo giác tiêu cực, còn thêm những tác nhân ngoài luồng đi kèm, huyễn thính đến mức tư duy trì độn. Không những thế bệnh nhân còn có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, cho nên giải pháp tốt nhất bà đưa ra là phải thật cẩn trọng khi ứng biến với người này. •••