Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Phát Súng Đầu Tiên

Người đàn ông cực kỳ sửng sốt khi nghe lời đề nghị trên, anh ta sau một hồi cân nhắc. Lựa lời khôn khéo hết mức có thể, mới dám lên tiếng giải bày. - Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, về phía bên cô Tú Linh. E là họ sẽ không chấp nhận việc bị đẩy đi không lý do và chủ tịch cũng đã ký thời hạn hợp đồng với cô ấy lên hạng mức năm năm, tiền bồi thường sẽ... Nói đến đó, bỗng nhiên Khải Hoàn phất tay ra hiệu cho anh ta dừng lại, người đàn ông ấy tinh ý liền lập tức im bặt. Đợi phiên Khải Hoàn mở lời, gương mặt anh tuấn không còn bình thản như lúc ban đầu, mà thay vào đó là từng đường nét giận dữ bộc lộ. - Anh nhận lương hàng tháng của công ty để đổi lại việc anh làm là chống đối lời của tôi sao? - Thưa... - Cuộc họp hôm nay mở ra, không phải là để tôi làm khó dễ các anh! Nhưng các anh cũng không phải không có mắt nhìn, rằng công ty này đã đổ bao nhiêu tiền vào những dự án "ma". Thậm chí tôi còn chưa bàn đến những tờ khai bị làm giả, với những khoản thu bị đội giá trên trời! Với ngần ấy những khoản tiền bị biển thủ, chẳng lẽ tôi không thể một lần nữa vứt tiền qua cửa sổ? Thử hỏi tiền bồi thường hợp đồng có xá gì với số tiền mà những kẻ ngoài kia trục lợi từ tôi! [...] Lần lượt những người còn lại có mặt trong căn phòng đều bị hắn nói đến cúi gầm mặt. - Chắc mọi người cũng đã để ý, những gương mặt tôi vừa chỉ điểm, trước đây họ đều là thân bằng cố hữu! Hôm nay bất ngờ bị đem ra thanh trừng một lượt, ắt hẳn cũng sẽ có người tò mò rằng lý do tại sao? Thì xin đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi không muốn tiếp tục chứa chấp những kẻ không biết đủ mà thôi! Khải Hoàn vẫn dùng mặt lạnh đối phó với bọn họ, anh ta nhìn xuống đồng hồ đã điểm qua mười một giờ. Tức thời anh ta thở hắt ra, cảm giác tâm trạng đang cực kỳ khó chịu. Cuối cùng anh ta đứng dậy tuyên bố dừng cuộc họp, bỏ lại những con người vẻ mặt còn đang thất thần, khi bản thân họ vừa phải hứng chịu giông tố từ vị chủ tịch trẻ tuổi. ... Khải Hoàn sải bước trên hành lang, trên tay anh ta còn cầm điện thoại, thuận tiện gõ đi một dãy số. Đợi khi bên đầu dây có tiếng trả lời, anh ta mới có chút mất tự nhiên hỏi. - Cậu... đã tìm được em ấy chưa? Phía bên kia nghe vậy, giọng điệu tức khắc nồng nặc mùi mỉa mai đáp. - Sao? Thiếu người để hành hạ hả? Cậu nghĩ khi tôi tìm được người rồi, sẽ liền đưa đến ngay cho cậu? Khải Hoàn đương nhiên không vì những lời này của Duy Minh mà trở nên cuồng nộ, anh ta từ đầu đến cuối vẫn là nhẹ giọng hỏi han. Đúng hơn là anh ta vẫn đang không ngừng tìm kiếm Tú Uyên, nhưng cho đến ngày thứ hai. Việc dò la tin tức nghiễm nhiên rơi vào vô vọng, Tú Uyên gần như biến mất không thấy bóng dáng, thậm chí là một chút thông tin về cô, anh ta đều không thể truy ra được. Điểm kỳ lạ duy nhất là một người không thể nào tự nhiên bốc hơi. Ở khắp nơi trong thành phố này, không nơi nào là không gắn camera. Đơn giản anh chỉ cần bỏ tiền nhờ người trích xuất máy quay, như vậy sẽ dễ dàng biết cô đã từng đi qua những nơi nào, nhờ đó mà có thể mau chóng tìm ra người. Nhưng rõ ràng, rằng đã có người ra tay trước cả anh, mọi thông tin đều bị bưng bít một cách đáng ngờ. Và người duy nhất mà Khải Hoàn nghĩ tới, chỉ có thể là Duy Minh. Tuy nhiên một việc mà Khải Hoàn không thể ngờ được, rằng ngoài Duy Minh ra. Còn xuất hiện thêm một người thứ ba không hề liên quan, một người không ngờ sẽ đối đầu với anh trong tương lai gần... Duy Minh nhăn mặt khi cảm thấy việc chờ đợi tên kia trả lời một cách vô nghĩa. Mặc dù bản thân là đang nhiệt tình khiêu khích, nhưng không nghĩ là nó nặng nề đến độ khiến tâm can tên đó chết cứng như Từ Hải. Anh ta vừa chuẩn bị nhấn tắt, bên đầu dây bên kia bỗng bắt đầu có lại âm thanh. - Cậu đang giữ người phải không? Cứ nói thật đi, tôi chỉ muốn yên tâm thôi. Dứt câu, loa ngoài điện thoại của Khải Hoàn bất ngờ phát ra thanh âm tiếng đồ vật bị vỡ, theo đó là âm điệu giận dữ của Duy Minh. - Cái thằng giả nhân này! Giờ mà còn tâm trạng để suy diễn nữa sao? Tao cũng rất muốn nói là mình đang giữ người... thử nghĩ đến cả mày còn không biết em ấy ở đâu! Thì tao cũng không tự tin mình sẽ tìm ra em ấy trước, mà tao nói cho mày biết! Em ấy bỏ đi là do con rắn mày mang về cắn bậy đó!!! - Cậu nói sao? Khải Hoàn kinh ngạc liền hỏi dồn, nhưng rồi bên tai truyền về lại tiếng tút tút. Khải Hoàn hoang mang nhìn xuống màn hình điện thoại, phía bên kia đầu dây đã tự động ngắt kết nối. Một phút sau đó, hộp thư của anh ta nhanh chóng được gửi đến một file lưu, bên trong đó kèm theo một đoạn video. Anh ta lập tức nhấp vào xem. Một đoạn video chỉ vỏn vẹn có vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để Khải Hoàn hiểu ra nguyên nhân thật sự. Hình ảnh cô chạy đi tìm con mình, khiến tim anh như bị ai đó xé toạc. Gương mặt cô cuối cùng dừng lại kết thúc ở cuối đoạn video, anh ta nhìn vào mà trở nên thất thần chạm lên đó. Đôi chân anh khó khăn sải bước, sau cùng thì buông thõng ngồi bệt ra trên nền gạch lạnh băng. Trên tay còn đang cầm chặt điện thoại, Khải Hoàn đau đớn chôn vùi hình ảnh cô vào trong mắt. Bỗng anh ta phát ra những tràng cười không ngớt, nhưng theo đó là từng giọt nước mắt hối hận. Tự hỏi mình đã gây ra loại nghiệp chướng gì. Để rồi đến lúc nhận ra mình sai, thì cũng chẳng còn cơ hội để mà quay đầu... ••• Trở lại với ngôi nhà của người thứ ba vốn không liên quan. Minh Triết nhìn nửa ngày vẫn không hiểu mẹ mình đang muốn biểu đạt điều gì. Bảo hắn mang cô về lại chồng cũ, có khác nào muốn đưa người về lại chỗ chết. Nếu thế hắn không đã nhọc công đến mức làm mọi thứ để có giữ cô lại đây. Hắn hít một hơi sâu, mặt không đổi sắc nhìn bà. - Nếu con nói không thì sao? Thần trí người phụ nữ trung niên liền thoáng dao động, quả thực bà không hiểu rốt cuộc con trai vì cái gì mà tâm lại trở nên quả quyết như thế. Đừng nói là rung động nhất thời hay là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thứ hư vô xa vời như vậy, bà căn bản không thể tin tưởng. Lần lượt bị sức nặng của lời nói lấn át, cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Minh Triết, làm bà càng cảm thấy choáng váng hơn. Chờ cho bản thân phục hồi lại tinh thần, sắc mặt bà khẽ biến đổi giãn nở cơ mặt ra đôi chút. Hiện tại ngẫm nghĩ vẫn có chút muốn cười nhạo bản thân, chính bà nhất thời bị bộ dạng này của con trai mình lừa gạt. Thiếu chút thì quên, bà vốn không định tiếp tục dung túng nó. Trong khi Minh Triết bên cạnh, khuôn mặt như cũ vẫn một thần thái bình ổn, thậm chí có chút ngang ngạnh bất tuân. Nên hồi lâu trầm mặc, bà Trâm mới lãnh đạm ném ra vài từ, trước khi ông Quang đột phát tiếp cơn cuồng nộ. - Vậy hãy cho mẹ một lý do, tại sao lại rắc rối như thế? Hắn nghe ngữ khí của bà đã thay đổi, cũng không muốn tiếp tục dùng thái độ phóng túng hành xử với bà. Ban đầu hắn vẫn khá do dự, cuối cùng lại thành nhiều lời nói. - Không phải là mẹ không nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt cô ấy, đó là lý do duy nhất con không giao người về! Bà Trâm cơ hồ cũng đã tỏ tường, suy cho cùng chỉ đành thở dài, bổ sung câu nói. - Mẹ hiểu rồi! Trước mắt mẹ sẽ cho phép con chăm sóc cô ấy, cũng như là giúp đỡ việc chữa bệnh tâm lý! Nhưng nhớ là đừng đi quá giới hạn cho phép như hôm qua, con biết mà... nam nữ thụ thụ bất thân! - Đêm qua vì con vốn dĩ không thể làm khác! Chẳng lẽ do không thể tùy tiện ở cạnh nhau, mà mặc kệ người ta rơi vào nguy hiểm ư? Hắn tức thời nổi nóng với câu nói ấy của bà. - Mẹ thấy con mới là nguy hiểm ấy! Chung phòng với nhau, còn ôm ấp thân mật như thế! Chẳng biết là con sợ mang tiếng, hay là muốn con gái người ta mang bầu lần nữa! Tranh cãi đến đoạn này, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện lên vài đường vạch đen. Minh Triết không muốn hao tốn nước bọt để rồi ngông cuồng giải thích thêm nữa, tay hắn quy củ xoa xoa vầng thái dương. Nghĩ đến lời buột tội của mẹ, hắn cố kiềm chế cơn nóng nảy đang sôi sục, để rồi khẩu khí có phần lạnh tanh. - Mẹ nghĩ con ham muốn đến mức, xằng bậy với người vừa xảy thai không lâu? - Mẹ... mẹ không có ý đó... Bà Trâm điếng người khi nhận ra mình vừa lỡ lời, bà cuống cuồng giải thích. Nhưng lại thấy con trai xua tay ngắt lời. - Tạm thời chúng ta ngừng việc tranh cãi không hồi kết này lại đi và xin bố mẹ đừng xem con là con nít rồi tự mặc định nữa! Ông Quang trợn mắt gần như không thể tiếp tục ngồi nghe. Ông muốn ngồi dậy tiếp lời cùng với vợ, dạy dỗ con, nhưng rất nhanh ông bị bà ngăn lại. Bà Trâm nhắm mắt tự điều chỉnh, liền vững vàng ổn định lại cảm xúc, câu từ cũng trở nên dứt khoát thấy rõ. - Được thôi, mẹ sẽ không can thiệp sâu vào chuyện của con nữa, tạm thời xem coi con làm người trưởng thành như thế nào? Nói xong bà cầm túi xách, moi bên trong lấy ra tấm thẻ từ. Bà đặt nhẹ chiếc thẻ ấy xuống bàn, rồi lạnh lùng mang theo ông Quang rời khỏi nhà. ••• Hết chương 20.