Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Màn Ra Mắt Thảm Họa

Đang trong cơn ngái ngủ, bỗng vô duyên bị áp chế lôi xuống phòng khách. Còn đang mê man chưa hiểu chuyện gì, vừa mới đặt mông ngồi vào ghế, cô đã phải đối mặt với một người đàn ông trung niên đang giận dữ. Tú Uyên thoắt liền tỉnh táo, vừa định lên tiếng thắc mắc, thì ông ấy đã mở lời trước. - Trước tiên không dài dòng, tôi muốn cô đây hiểu rõ! Cô không xứng đáng vào vị trí con dâu gia đình này đâu! - Cháu... cháu không ạ! - Cô biết điều như thế thì tốt! Người như cô để "chơi" qua đường thì còn có thể... - Mà làm dâu là làm mứt phải không ạ! Phụt!!! Ông Quang giãn cơ mặt, còn đang cảm thấy hài lòng, vừa mới ung dung cầm tách nhấp một ngụm trà. Xong câu trả lời tiếp theo của cô gái này, làm ông phát sặc liền phun hết nước ra ngoài. Bà mẹ cùng cô con gái lớn ngồi hóng chuyện bên cạnh, thấy vậy liền ôm bụng cười như điên. Minh Triết thì ngồi đối mặt với cô, ngay cả hắn cũng không nhịn được cong cong khóe môi. Tú Uyên ngây ngô nhìn cả bốn người, sau lại quay qua nhìn về phía ông bác kia lần nữa. Thái độ cô trở nên săn sóc, cầm vội hộp khăn giấy đặt trên bàn, cô giật đại đôi ba cái, rồi lễ phép cầm vào hai tay đưa đến cho ông. Ông Quang vẫn còn ho sặc sụa chưa kịp định trí, con người này là đang cố ý muốn chọc tức ông sao? Biết thế ông liền thái độ, lớn tiếng từ chối. - Tôi không cần! Cô không thuận ý liền lắc đầu, gương mặt nghiêm túc nói. - Phải cần chứ ạ! Bác mau cầm lấy đi ạ! Ông đỏ mặt giật lấy khăn từ tay cô, hừ lạnh. - Cô! Thật chẳng ra làm sao! Ông vội nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới, nhìn cái cách ăn bận lôi thôi của cô gái này. Dù rằng có xinh đẹp, hay ứng xử chu đáo đến đâu, thì cũng không thể nào vừa mắt ông được. Huống chi thân là phụ nữ đã có chồng, thật đúng là không biết lượng sức mình. Tú Uyên thẫn thờ nhìn tay mình có chút đỏ, do ông bác cố ý va quẹt. Cô không những không giận, thậm chí còn mỉm cười rất tươi lại với ông. Cô có cảm giác người này rất giống một người, nhưng lại không nhớ rõ người ấy là ai... Mặt ông Quang chốc lại cảm thấy sượng trân, mà cuộc họp gia đình này diễn ra, hình như người đứng lên tranh cãi chỉ có mỗi mình ông. Ông Quang cố ý huých vào vai của vợ, trao đổi với nhau qua ánh mắt. Bà Trâm cũng mau chóng để ý đến chồng, nhưng rồi cũng cười cười, ra điều không muốn ra mặt. Cảm giác mình bị xem thường, thay vì tiếp tục ăn hiếp con gái nhà người ta, ông Quang bỗng quay ngoắt sang trút giận lên đầu thằng con. - Triết! Con thật muốn bôi tro trét trấu vào mặt ta? Minh Triết nhìn bố với gương mặt trầm tĩnh, hắn cười nhạt mở miệng. - Trước khi trả lời câu hỏi của bố, con muốn hỏi chuyện mẹ trước! [...] Ông Quang nóng mặt, giận sôi đến độ không nói nên lời chỉ còn biết ú ớ, ông nhìn sang đứa con gái lớn. Thấy nó đang rảnh rỗi làm trò mèo, làm ông tức thời la lên giật ngược. - Nhi! Con đang làm trò gì vậy? Minh Nhi ngồi bên cạnh chăm chú chải gọn tóc cho Tú Uyên, chị ta không thèm ngẩn lên nhìn biểu cảm phẫn nộ của bố, chỉ nói bâng quơ một câu. - Tại tóc em nó bù xù quá ạ~ Con thuận tay chỉnh lại thôi! Ông Quang ngửa đầu bất lực xoa trán, bất mãn đến độ líu cả lưỡi, một câu uy quyền cũng không có. Minh Triết đương nhiên không để ý đến bố mình, hắn quay sang nhìn bà Trâm, lên tiếng hỏi thẳng. - Mẹ không giải thích rõ ràng với bố sao? Bà Trâm nhún vai ra vẻ bản thân vô tội, ánh mắt bà long lanh tội nghiệp phân bua. - Tại bố con ấy chứ! Là sáng mẹ có nhiều chuyện với ông ấy là con mang phụ nữ đã có chồng về nhà! Thế là ông ấy sồn sồn lên, liền bắt mẹ phải chạy ngay qua đây! - Ra là vậy à! Thế bố bắt chị theo luôn ạ? Hắn liếc mắt băng lãnh nhìn chị gái, giọng điệu khô khan chẳng mấy tình cảm. Minh Nhi còn đang tập trung thắt bím cho tóc của Tú Uyên, dĩ nhiên là chị ta nghe được thằng em trai đánh tiếng cố ý hỏi xéo mình. - Em không hoan nghênh chị hả? Chị ta cố tình hỏi với tông giọng điệu chảy nước, hất cằm lên đầy khiêu khích. Rầm!!! Bất ngờ ông Quang đập bàn đến sầm, ông gần như dùng âm lượng to nhất để hét lên. - Rốt cuộc còn điều gì tôi chưa nghe hết!!! [...] Tú Uyên bỗng khắc nhìn lấy ông chằm chằm, rất nhanh cô ngay lập tức bị ông chỉ ngón trỏ vào mặt, lời lẽ cũng trở nên cực kỳ khó nghe. - Vì cô mà nhà tôi xào xáo thế này! Đã vậy rồi còn không biết xấu hổ, chẳng lẽ bố mẹ cô ở nhà không dạy dỗ cô sao? Những lời này lọt vào tai cô, khuôn mặt Tú Uyên bỗng nhiên phủ lên một tầng thương tâm. Cảm giác tựa lồng ngực bị một tảng đá lớn đè lên trấn áp, trái tim thực muốn cố gắng, nhưng vẫn không tài nào gánh được sự nặng nề sau mỗi lần hít thở vào. Cái cảm giác mình như không còn là mình, những suy nghĩ trong đầu cứ trở nên đơn giản quá mức. Rồi có lúc lại thành ra phức tạp đến không cần thiết, cố nghĩ sâu xa thì càng muốn mau chóng được giải thoát. Từng mảnh ký ức kinh hoàng quay về khiến cho cô muốn khóc nháo thật lớn, cảm tưởng phải xé toạc chính mình ra, mượn nỗi đau ngăn bản thân một lần nữa quay về với cơn ác mộng kia... Nhưng rồi cái gì cô cũng không thể làm, chỉ cảm thấy uất hận, cũng chẳng biết nỗi hận ấy từ đâu. Xúc cảm đau thương dâng trào, khi nghe mình đây chẳng có bố mẹ dạy. Trong khi hiện tại ngay cả tên mình là gì cũng chẳng biết. Thực sự không thể hiểu được, cuối cùng cũng chỉ yên lặng ngồi đó, cô nhìn vào khoảng trống không một bóng hình, mặt không đổi sắc vô thanh vô tức rơi lệ không thôi. Khoảng khắc đó, ông Quang bỗng dưng trở thành kẻ tội đồ. Chứng kiến ba người còn lại, đồng loạt đều quăng nét mặt khó coi hướng về ông. Bà Trâm quét mắt nhìn chồng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Minh Nhi giác ngộ sắp sửa có trận bão lớn, chi bằng đem người mang đi trước lánh nạn. Chị ta đỡ vội cô gái nhỏ còn đang khóc đến thương tâm, thầm nhỏ giọng an ủi một chút. Rồi cũng nhanh chóng dẫn người lên lại phòng. Minh Triết giờ đây sắc mặt tối đen, tự trách lẽ ra đã phải mời bác sĩ tâm lý đến đây từ sớm. Không ngờ sáng ra lại động chuyện buộc phải ngồi đây nghe những lời không đâu, đã vậy còn để cô phải nghe thấy những lời lẽ miệt thị của bố mình. Liền cất âm giọng trầm thấp, hắn vô cảm lên tiếng. - Bố mẹ mau về đi! - Con nay dám đuổi ta... Hắn không nể tình lập tức liền ngắt lời ông. - Và để lại thẻ từ nhà con lại, sau này con không muốn bố mẹ tùy tiện bất ngờ xông vào nhà con nữa! Thần sắc bô lão bỗng trở nên nghiêm nghị, ông Quang nhíu mày điệu bộ hung hãn, sau cùng ông đanh thép vung thẳng tay tát vào mặt con trai. Thứ âm thanh chát chúa vang lên rõ mồn một, một cái bạt tai này vốn dĩ ông dồn khí lực cực lớn. Đầu Minh Triết nháy mắt lệch sang bên, trên má cũng xuất hiện vệt tay đỏ bừng. Ánh mắt hắn vẫn không đổi, thậm chí còn thản nhiên ngẩn lên, tiếp tục đối mặt với bố. - Con vì một người phụ nữ không ra gì, rồi ngang nhiên xấc xược với ta sao? Con mất trí rồi à? Hắn nghe hỏi vậy thì cười nhạt, tính tình của bố hắn bấy lâu vẫn không đổi, chưa nhìn rõ sự tình đã khẳng định người khác không ra gì. Chẳng phải từ đầu người không đúng đắn là bố, luôn muốn mọi thứ theo ý muốn của mình, hắn cũng đâu còn là trẻ con, để chịu sự quản thúc áp đặt như thế. - Đơn giản là con không muốn bố xâm phạm quyền riêng tư của con! Với lại không ra gì mà bố nói, chỉ đơn giản cô ấy vẫn chưa ly hôn chồng thôi phải không? Vậy nếu con đợi cô ấy độc thân thành người đàng hoàng, bố sẽ thành toàn cho con chứ? [...] Việc ông cứ mãi lớn tiếng, huyết áp cũng vì thế mà tăng nhanh, thành ra ngay thời điểm đó gần như ông không thể lập tức trả lời ngay. Về bà Trâm cũng bàng hoàng trước vẻ mặt kiên định của con trau, ngay lúc này bà vẫn là người bình tĩnh nhất, chi bằng đứng ra giải quyết khúc mắc. - Thôi đủ rồi! Giờ mẹ sẽ trả lại thẻ từ cho con, nhưng trước hết con phải hiểu, mẹ không có ngăn cấm chuyện tình cảm của con! Tuy nhiên phải có chọn lọc, bố đương nhiên tức giận vì con có quan hệ ngoài luồng với người đã có chồng, mẹ cũng có sai vì đã không nói rõ rằng con chỉ đang muốn giúp đỡ cô ấy! Ánh mắt bà Trâm trở nên sắc lạnh, bà nói tiếp. - Nhưng chính con đang không rõ ràng, thậm chí là mập mờ trong lời nói! Mẹ thấy con đang lợi dụng việc tâm trí cô ấy hỗn loạn mà có ý đồ bất minh! Mẹ không trách cô ấy, nhưng mẹ đang cực kỳ khó chịu với cái thái độ của con bây giờ! Hắn nhìn mẹ mình bằng cặp mắt có phần hổ thẹn, quả là bà đã nhìn thấu tâm can hắn. Bởi việc hắn đang làm thật sự vô nghĩa, không những vậy còn khiến cho bệnh cô ngày một tồi tệ hơn. Dù mở miệng bảo rằng muốn giúp đỡ, nhưng hành động hắn làm với cô lại chẳng hề ăn nhập với những điều mà mình hứa, thậm chí đêm qua hắn còn đi quá giới hạn với cô... làm sao hắn có thể bào chữa cho việc làm ngu xuẩn ấy? - Vậy mẹ bảo con phải làm sao? Con thực sự muốn giúp đỡ... Hắn còn chưa nói hết, bà Trâm đã đanh thép dùng lời lẽ cứng rắn đánh gãy. - Hãy đưa cô ấy về với chồng mình đi! ••• Buổi sáng tại tập đoàn Dương Khải, nơi văn phòng tổng thống xa hoa, ở nơi vị trí cao nhất trong công ty. Khải Hoàn bước đến, lãnh đạm ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Phía trước là hội trường, đang diễn ra một cuộc họp nội bộ. Thần sắc anh ta trầm mặc, xem xét bảng kế hoạch của các phòng ban trên màn hình vi tính. Càng tập trung nhìn vào, hàng lông mày của anh ta càng lúc một cau chặt. Giọng nói uy nghiêm, thái độ uy quyền, hắn lạnh nhạt lên tiếng, với tông giọng không mấy vui. - Tôi không muốn nói rằng một phần ba trong những bản kế hoạch để ở đây, phải công nhận có những kẻ tự tin đến mức mang cả rác đưa tôi xem! Tất cả những người có mặt trong cuộc họp, đều bày ra vẻ mặt hoang mang. Khải Hoàn thản nhiên tải những bảng kế hoạch mà anh ta cho rằng là thứ "rác rưởi", đưa lên thẳng màn hình lớn trong phòng. - Là sản phẩm của ai làm, không dài dòng sau ngày hôm nay tự giác nộp đơn lên từ chức đi! - Chủ tịch? Những người được hắn chỉ điểm liền nhảy dựng đứng phắt dậy, họ không hề nghĩ đến chuyện xấu của mình bị phát giác. Đúng hơn là họ xem thường khả năng nhìn nhận sự việc của Khải Hoàn. Bấy lâu nay đều rất suôn sẻ, vì sao hôm nay lại bị kêu tên lên hàng loạt? Như thể chờ ngày cả bọn chui đầu vào lọ, rồi đem cả đám tống đi một lượt. Khải Hoàn mặt mày không biến sắc, thậm chí khóe môi có hơi nhếch nhẹ. Hắn ta vẫn rất bình thản xem bọn họ diễn trò, nhưng sâu trong hốc mắt, lòng hắn đang không ngừng dậy sóng. - Bao nhiêu tiền các người biển thủ, tôi sẽ cắt toàn bộ vào tiền bảo hiểm, tiền lương và cả tiền trợ cấp thất nghiệp, mọi thứ! Còn cảm thấy chẳng bù lại được bao nhiêu, thậm chí nếu không thỏa đáng với số tiền được hồi lại. Tôi sẽ nhờ tới cảnh sát tịch thu tài sản cá nhân của mấy người! Đương nhiên là sẽ không để cho mấy người kịp rửa tiền để mà trốn thuế đâu! - Chủ tịch! Ngài không thể vu khống cho chúng tôi, trong khi không có bằng chứng buộc tội! - Lảm nhảm như thế là đủ rồi! Thư Ký! Cho bảo vệ vào được rồi! Người thư ký ấy liền gật đầu, anh ta ra hiệu với những người bảo vệ đứng chờ sẵn bên ngoài. Chỉ cần gọi, họ sẵn sàng vào tư thế, lập tức mang những người gây náo loạn, ầm ĩ kia ra khỏi phòng. Phòng họp rất nhanh liền trở về với không khí tĩnh lặng ban đầu, những người còn lại còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì vừa xảy. Khải Hoàn nở nụ cười nhàn nhạt, anh ta bỗng gọi lên tên của một vị giám đốc khác, có mặt tại đó. - Anh Quốc này! Giữ chức vụ giám đốc hình ảnh của công ty, anh ta có chút giật mình khi nghe chủ tịch gọi thẳng tên. - Ngài gọi tôi! - Tôi muốn anh nội trong hôm nay, lập tức loại bỏ cái tên Tú Linh ra khỏi gương mặt đại diện hình ảnh của công ty! Bất cứ sản phẩm, đoạn quảng cáo nào có dán mặt của cô ta, tất cả đều gỡ hết đem xuống tiêu hủy cho tôi! ••• Hết chương 19