Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 50: Xử lý mối đe dọa đến vợ con hắn

Một tháng sau, hai mẹ con cô xuất viện, lúc này bé con đã hoàn toàn khỏe mạnh và thích ứng được với môi trường bên ngoài nên được ra ở cùng với mẹ. Ngày cô đón bé vào lòng, cô hạnh phúc khóc hết nước mắt, cuối cùng cũng đợi được đến ngày chạm được bé con, được ôm con vào lòng như những bà mẹ khác. Con bé dường như cũng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nên ngoan ngoãn nằm trong lòng, ngủ ngon lành không cựa quậy. Con bé là kết tinh tình yêu của hai người, trãi qua không ít khó khăn họ mới đến được với nhau, rất may mắn hai mẹ con đều được bình an. Hắn nhìn ngắm con bé ngủ say trong nôi mà lòng không ngừng xúc động, không tin được rằng mới đó mà mình đã làm ba của một đứa trẻ. Phương An Nhiên là cái tên hắn dành riêng cho cô con gái yêu này, với mong muốn con có một đời an nhiên, hạnh phúc chứ đừng có trãi qua nhiều sóng gió như mẹ của nó. Từ khi có con hắn trở nên lười đi làm hơn, mọi việc giao phó cho Thư ký Trình, còn hắn thì cứ mãi túc trực bên hai mẹ con trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu, còn thư ký Trình thì bị quay như con thoi, suốt ngày phải ở lại công ty để làm việc thay hắn. … Hôm nay sau khi việc nhà đã ổn, hắn mới quay trở lại Công ty. Việc đầu tiên hắn làm là phải xử lý ả ta, suốt một tháng qua hắn để yên xem phản ứng của ả ta với vợ con mình, nhưng hình như hắn đã quá xem nhẹ, ả ta cứ nhởn nhơ như chưa từng có lỗi trong chuyện này. Thật ra theo lời vợ hắn kể lại thì ả ta cũng không phải cố ý gây tai nạn cho cô, nhưng việc khiến hắn tức giận nhất là ả ta lại bỏ rơi vợ con hắn trong lúc họ đang gặp nguy hiểm để tháo chạy, nếu không có Thục Kim đưa họ đến bệnh viện thì hắn không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với cô nữa, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tim hắn đau nhói như có ai bóp chặt. Hắn bình tâm một lúc thì cho người gọi Thanh Mai lên gặp, vừa bước vào phòng đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của hắn: “Phương Tổng cho gọi em!” - Ả ta mở lời trước. “Đúng vậy, đáng lẻ ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn, nhưng có vẻ cô không nhận ra vấn đề ở cô thì phải?” “Vấn đề ở em, em không cố ý gây ra tai nạn cho vợ anh, chính cô ta bất cẩn nên mới bị như thế!” - Ả ta vẫn cố gắng biện minh cho mình. Lúc này gương mặt của hắn thật sự đã biến sắc: “Vậy tại sao lúc xảy ra tai nạn cô lại bỏ trốn, vì ai níu kéo cô ấy lại mà vợ tôi bị như vây?” “Tại lúc đó em hoảng sợ quá nên mới bỏ chạy, em sợ,…em sợ…” “Cô có biết vì sự vô trách nhiệm và sợ của cô xém chút nữa đã giết hai mạng người rồi không?” “Nhưng vợ con anh đã không bị gì rồi kia mà, sao anh lại phải làm lớn chuyện đến như vậy?” Hắn đập bàn cái rầm, khiến Thư ký Trình bên ngoài lớp cửa cách âm mà vẫn phải giật mình, đến nước này thì không thể nào tha thứ cho ả ta được nữa: “Thôi được, cô cút ra ngay cho tôi, từ ngày mai không cần phải đi làm nữa, lần trước tôi đã cảnh cáo cô là nên tránh xa vợ con tôi ra rồi kia mà!” “Anh, anh đuổi việc em, anh không nể mặt ba em sao?” “Tôi rất tôn trọng chú Thành, nhưng lần này nếu chú ấy vẫn một mực bảo vệ cô thì cả hai người sẽ cùng chung số phận. Cô có hiểu tôi muốn nói gì không?” Nói xong hắn lạnh lùng đứng phắt dậy, gọi thư ký Trình vào thông báo xuống bộ phận nhân sự giải quyết cho ả ta nghỉ việc, sau này không được phép bước vào công ty của hắn nữa. Một lời hắn đưa ra đã quyết, không ai có thể can thiệp thêm vào được. Ả ta khóc lóc bù lu lên đi tìm cha, nhưng đến nước này ông cũng không thể can thiệp được, đành nhịn một nước, cho ả ta nghỉ việc và tìm cách đưa con gái ra nước ngoài một thời gian, sợ cô ta ở đây lại gây họa thêm một lần nữa.