Chương 49: Hai mẹ con đã được an toàn.
Nãy giờ hắn vội quá không biết tình hình, phía trong góc có một cô bé ở đó, người dính đầy máu, nhìn lại thì hắn thấy quen quen, liền đi tới gần thì phát hiện ra đó là Thục Kim, cô bé lần trước hắn gặp đi cùng Hàn Lâm. Thấy cô, hắn lên tiếng hỏi: “Chuyện là như thế nào, sao em lại có mặt ở đây?” Thấy hắn Thục Kim cũng khá bất ngờ: “Chị ấy là vợ anh hả?” “Đúng, cô ấy là vợ của tôi, nói tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, và em làm sao có mặt ở đây?” – Giọng hắn lạnh lùng như tra khảo. “Em đang đi mua đồ dùng ở khu vẽ tranh, thì thấy chị ấy và một cô gái đứng nói chuyện, lúc chị ấy quay đi thì cô gái kia nắm tay lại, hai người đang vùng vằng thì có một chiếc xe máy chạy đến tông phải chị ấy rồi bỏ chạy, em chỉ thấy chị ấy ngã xuống đất bất tỉnh thì vội cùng mọi người đưa chị đi cấp cứu.” “Em nói là có người phụ nữ khác nói chuyện với cô ấy, vậy cô ta đâu?” “Dạ em không biết, trong lúc mọi người xung quanh vây quanh thì em không thấy chị ta nữa.” “Vậy em có biết cô gái kia không?” “Em không chắc lắm, tại lúc đó em cũng đứng phía xa, nhưng mà hình như đó là người lúc trước em gặp đi cùng anh ở Nhà Hàng.” “Thanh Mai, cái tên Thanh Mai hiện ra ngay trong đầu hắn.” – Hắn gằn giọng hỏi lại. Thục Kim không chắc lắm nên chỉ gật gật đầu: “Em không chắc lắm, vì lúc đó đứng khá xa.” “Được rồi, để đó tôi điều tra. Rất cảm ơn em đã đưa vợ tôi đến bệnh viện. Bây giờ em về nghỉ ngơi, có dịp tôi sẽ gặp em và Hàn Lâm để cảm tạ.” Nói xong hắn quay lưng đi, rút điện thoại ra gọi ngay cho thư ký Trình: “Cậu lập tức đi đến khu mua sắm dụng cụ vẽ tranh, bằng mọi cách lấy hết camera khu vực xung quanh nơi vợ tôi bị tai nạn.” Hắn lạnh lùng cúp máy, trong đầu hiện ra suy nghĩ đáng sợ: “Thanh Mai, cô giỏi lắm, đã gây ra chuyện với vợ tôi rồi còn bỏ trốn, bỏ mặc cô ấy, vợ con tôi mà có chuyện gì thì cha con cô cũng không yên với tôi đâu.” Vừa miên man suy nghĩ thì cửa phòng phẩu thuật cũng mở, hắn vội chạy đến gặp bác sĩ: “Chúng tôi đã cố gắn hết sức, vợ anh bị mất nhiều máu nên dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn đang hôn mê, phải đợi thêm một thời gian để cô ấy tỉnh lại.” “Còn con tôi?” “Rất may mắn là đứa bé đã được cứu sống, tôi rất phục khả năng sinh tồn của hai mẹ con. Nhưng vì bé sinh thiếu tháng nên phải được chăm sóc đặc biệt trong phòng kính, hiện tại anh chưa thể gặp được con bé được.” Nghe bác sĩ nói xong hắn như muốn ngồi sụp xuống đất, hắn đã rất lo lắng suốt cả buổi trời, cuối cùng ông trời đã không phụ lòng hắn, mẹ con cô vẫn được bình an, hắn không còn trông đợi gì hơn. Bác sĩ vỗ vai hắn: “Hiện tại sản phụ còn đang rất yếu, cần phải được chăm sóc đặc biệt, tránh kích động.” Nói xong bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, chào hắn rời đi. … Lúc cô tỉnh dậy đã là ba ngày sau đó, nhìn hắn tiều tụy nằm bên cạnh mà cô tự trách bản thân mình sao lại bất cẩn thể, tự đi ra ngoài để gây nên hậu quả như thế này, nước mắt cô lăn dài trên hai má nóng hổi. Theo phản xạ cô lấy tay xoa xoa lên bụng mình, cảm giác trống rỗng, con của cô đâu, cô giật giật tay mình khiến hắn tỉnh giấc. Giọng cô vô cùng khẩn trương và run rẩy: “Anh Kha, con của chúng ta, đứa bé đâu rồi anh?” Hắn nắm lấy tay cô, an ủi: “Con không sao rồi, nhưng hiện tại con còn nhỏ quá nên phải được chăm sóc riêng, để bé con ổn định rồi sẽ về với em.” – Hắn nói mà ôm cô thật chặt vào lòng, cứ nghĩ đến việc nếu bé con mà xảy ra chuyện gì thì làm sao hắn ăn nói với cô, làm sao cô chịu được cú sốc này. “Anh nói thật chứ, anh đừng lừa em, em sợ lắm!” – Cô vẫn còn đang hoang mang. “Anh nói thật, con vẫn khỏe, vì sinh non nên cần được chăm sóc đặc biệt, sáng nay anh mới ghé qua thăm con mình xong, con bé rất xinh xắn giống em.” “Em cũng muốn thăm con.” “Chưa được, em mới vừa trãi qua ca phẫu thuật và hiện tại sức khỏe còn yếu, cần nằm yên một chỗ để tỉnh dưỡng, đợi em khỏe lại anh sẽ đưa em qua thăm con, anh hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con em bằng cả tính mạng này.” – Hắn phải trấn an cô mãi. Nghe hắn nói cô cũng dẫn an tâm, gục đầu vào lòng hắn thút thít: “Tại em bất cẩn làm hại đến con, làm anh phải lo lắng.” “Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại mẹ con em đã an toàn, không nhắc lại chuyện này nữa, em cũng không được tự trách mình.” – Hắn vừa an ủi cô, vừa nghĩ đến người phụ nữ kia: “Người đáng trách là ả ta!” Mấy bữa nay hắn bận ở bên cô nên chưa giải quyết ả ta, để hắn ổn định lại rồi đi tìm cha con ả tính sổ một lần nữa.