Chương 48: Bác sĩ: “Chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai mẹ con!”
Hôm sau cả hai đi chuyến bay sớm trở về nhà cô, vừa về đến nhà, khung cảnh quen thuộc cho cô cảm giác thật sự thoái mái, bây giờ bụng cô đã lớn nên không thể tung tăng như trước nữa mà dịu dàng đằm thắm hơn, cái nét đáng yêu này khiến hắn không thể nào bỏ qua được. Thấy cuộc sống hiện giờ của con gái, ông Minh cảm thấy rất an lòng, hạnh phúc thay cho con mình. Cô thủ thỉ với ông: “Sắp tới com sinh rồi nên không thể về đây thăm ba thường xuyên được, ba ở đây một mình con cũng long lắng, hay ba về thành phố A cùng tụi con!” “Ba thấy khí hậu nơi này phù hợp với tuổi già của mình, sức khỏe ba thì ba biết, khi nào ba thấy nhớ thì sẽ đến thăm con, con cứ yên tâm mà sống thật hạnh phúc.” Năm đó, họ ăn Tết cùng nhau, cùng nhau đón năm mới và cùng nhau chuẩn bị đón thêm thành viên mới. … Hai người quay lại Thành phố A để chuẩn làm việc, cô hằng ngày ở nhà, đi ra đi vào chán quá nên muốn được vẽ tranh lại, nhưng tất cả dụng cụ vẽ khi đến đây cô không mang theo, nên muốn ra ngoài sắm sửa một ít. Vì thai cô đã lớn nên hắn không cho cô đi đâu xa một mình, lúc nào cũng cần có người bên cạnh mới yên tâm. Hôm nay dì Tần có công việc phải ra ngoài sớm, cô lanh quanh không thấy người đâu nên cũng không gọi làm phiền dì, chỉ gọi một chiếc taxi chở cô đến một khu trung tâm chuyên bán tranh và dụng cụ vẽ tranh. Sau khi đi lanh quanh một vòng cô cũng chọn được đủ đồ mình cần, liền định bắt taxi đi về thì vô tình gặp Thanh Mai, thấy cô ả ta liền lên tiếng gọi: “Giai Hân, Giai Hân” Tiếng gọi lớn khiến cô giật mình quay người lại thì bắt gặp ả ta, thấy vậy cô nhẹ nhàng chào ả: “Chị Mai cũng đến mua đồ à!” “Tôi đến mua tranh để tặng đối tác, mà hôm nay cô đi đâu mà chỉ đi có một mình đến đây?” - Ả ta dò hỏi, ánh mắt liếc liếc nhìn cái bụng bầu lộ rõ của cô. “Dạ em đến mua ít dụng cụ vẽ tranh, em xong rồi nên xin phép chào chị em về trước.” – Cô biết ả ta cũng chẳng ưa gì cô nên không muốn dây dưa lâu, nhưng đâu phải cô muốn đi mà dễ, ả ta vẫn còn ấm ức vụ buổi tối ở Red Club. “Em ở lại uống với chị ly nước, lâu lâu mới có dịp gặp nhau em vội gì chứ.” – Vừa nói ả ta vừa níu tay cô lại. “Em thấy không khỏe nên xin phép về trước, hẹn chị dịp khác.” – Cô hất tay ả ta quay đi, nhưng vừa mới quay mặt lại thì từ đằng xa có một chiếc xe máy lao đến với tốc độ khá nhanh, khiến cô không kịp né, tiếng hét thất thanh của cô vang lên rồi cô ngất xỉu ngay tại chỗ, phía dưới thân cô ra đầy m.áu. Nhiều người vây quanh cô, đám đông khiến không khí càng thêm ngột ngạt, còn ả ta thì trong lúc không ai để ý vội trốn đi. Mọi người giúp cô gọi cấp cứu, trong đám đông đó có một cô gái trẻ chạy đến hỗ trợ đỡ cô, đưa vô vào bệnh viện, phải một giờ đồng hồ sau mới liên lạc được với người nhà. Nhận được tin, hắn như không giữ được bình tĩnh, bỏ ngang cuộc họp quan trọng với đối tác chạy ngay vào bệnh viện, đầu óc hắn quay cuồng, mới sáng nay hắn đi làm cô còn khỏe mạnh vui vẻ ra chào hắn, vậy mà giờ lại có chuyện xảy ra với cô, hắn giục tài xế: “Cậu có thể chạy nhanh hơn được không? Sao chạy mãi mà chưa tới!” Tài xế thấy tâm trạng hắn kích động cũng không dám phản ứng, chỉ biết vâng dạ và cố gắn hết sức để đến bệnh viện sao cho nhanh nhất. Vừa đến nơi, hắn chạy ngay đến phòng phẩu thuật, hiện tại mẹ con cô đang ở trong phòng phẩu thuật, hắn lo lắng đi tới lui mà không làm được gì. Bỗng cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ chạy ra hỏi người nhà: “Hiện tại sản phụ mang thai mới hơn 8 tháng, mất máu nhiều nên khả năng chúng tôi chỉ giữ được một trong hai, người nhà vui lòng chọn và ký tên vào biên bản để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.” Hắn nghe lời bác sĩ như sét đánh ngang tai, làm sao hắn có thể chọn một trong hai, là vợ và con hắn cơ mà, trong lúc kích động, hắn nắm lấy cổ áo của Bác sĩ, hét lớn: “Tôi không biết làm cách nào ông phải cứu cả hai mẹ con cô ấy, mẹ con cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi chôn ông cùng họ.” Lúc này Bác sĩ thấy tâm trạng của hắn cũng bị khiếp sợ, vừa hay có bác sĩ Ngô đến giải vây: “Cậu làm gì vậy, ông ấy là bác sĩ tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, cậu mau ký vào giấy tờ để họ còn kịp phẫu thuật.” Hắn quát cả Bác sĩ Thiên Hào: “Ký, ký vào là chọn một trong hai mẹ con họ sao, tôi không làm được!” “Nếu cậu còn chậm trễ thì tính mạng của cả hai sẽ không giữ được, nào ký nhanh vào.” Hắn vừa khóc vừa đặt bút vào ký, hắn chọn giữ cô, nhìn khoảnh khắc tự tay từ bỏ con mình lòng hắn đau như cắt, nhưng với hắn cô quan trọng hơn gấp nhiều lần, rồi họ sẽ có những đứa con khác. Bác sĩ vừa quay lưng đi, hắn nắm chặt tay ông ta một lần nữa: “Bằng, bằng bất cứ giá nào thì ông phải cố gắng cứu lấy hai mẹ con cô ấy, tôi ngàn lần biết ơn ông!” – Hắn nói mà giọng van nài, hắn thật sự bất lực trong hoàn cảnh này.