Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 47: Lão gia bị bệnh nặng!

Vừa ăn hắn vừa vui vẻ trò chuyện với cô: “Nói anh nghe, hôm nay có muốn làm gì không, anh bù đắp cho em.” Cô lắc đầu đáp: “Dạ không, chỉ cần ở bên anh là được rồi!” “Vậy được, ngồi chơi với anh một lát rồi về nhà nghỉ ngơi, anh đang thu xếp xong công việc sớm để đưa em về thăm ba, cũng sắp đến Tết rồi.” Nghe đến về thăm ba mắt cô sáng rỡ, cô cũng nhớ ba lắm, mặc dù cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ông nhưng vẫn không thể bằng gặp nhau được, mấy lần cô muốn về thăm nhưng thấy anh bận rộn quá, không nỡ mở lời với anh, giờ anh chủ động mở lời, cô đồng ý ngay. “Dạ, khi nào mình về vậy anh.” “Xem em kìa, nghe nói về thăm ba là vui quên luôn cả chồng. Anh thu xếp công việc, tuần sau mình sẽ đi, năm nay mình sẽ về nhà em ăn Tết cùng ba nhé!” Cô nghe vậy cũng hào hứng lắm, nhưng vẫn còn sự ngập ngừng: “Tết mình không ở đây về nhà anh sao?” “Không sao, Anh báo với ba anh rồi, tuần sau anh cùng em qua nhà ông ấy ăn bữa cơm cuối năm rồi mình về thành phố biển nhé, em cũng sắp sinh rồi, giờ còn về được thì về, sau này đi lại sẽ khó khăn hơn.” Cô nghe anh thu xếp hết mọi thứ mà trong lòng hạnh phúc và cảm kích vô cùng, anh đã vì cô mà suy nghĩ nhiều đến như vậy, cuộc đời này cô trãi qua đau khổ trước kia xem như không uổng phí. Đúng như lời hắn hứa, một tuần sau hắn đưa cô về biệt thự cũ của Phương gia, hiện tại ba hắn đang sống ở đây một mình, chỉ có thêm vài người hầu và ông quản gia trông nom nhà cửa. Hôm nay nghe hai người đến ông đặc biệt vui, sai người hầu chuẩn bị bao nhiêu thứ để đón tiếp, còn ông thì ra vào ngóng trông bọn trẻ. Chiếc xe vừa ngừng trước cổng biệt thự, đã thấy quản gia vội chạy ra cổng đón hai người. Hắn đã lâu rồi không ghé về đây nên cũng thấy lạ lẫm, hắn nắm chặt tay cô dẫn cô vào bên trong. Vừa gặp Phương Chấn, hắn không nói gì mà chỉ gật đầu chào, còn cô thì mở lời hơn: “Dạ, con chào Bác ạ!” – Cô ấp úng không biết phải nói sao cho đúng. Phương Chấn lên tiếng: “Chào con, lâu lắm rồi không gặp con, con đã là con dâu của ta rồi, nên gọi ta một tiếng Ba cho đúng.” Cô ngước mắt lên nhìn hắn, thấy hắn không có phản ứng gì thì vội lên tiếng: “Dạ, Ba ạ!” – Cô hơi chưa quen với cách gọi này. Còn hắn thì vẫn im lặng. Để cho không khí đỡ ngượng ngùng, Quản gia lên tiếng: “Cô cậu lên nhà thắp hương cho Bà chủ, rồi xuống ăn cơm cùng gia đình.” Hắn ừ một tiếng rồi dắt cô lên lầu, nơi có một phòng dành riêng để thờ mẹ hắn. Bước vào căn phòng được bài trí và dọn dẹp khá ngăn nắp, khiến hắn cũng cảm thấy yên lòng, ít ra mẹ hắn cũng không đến nỗi quá cô đơn, lạnh lẽo. Hai người đứng trước bàn thờ, nơi linh vị của mẹ hắn đặt ở vị trí trung tâm, hắn mở lời: “Mẹ, đây là vợ con, Giai Hân. Chắc mẹ còn nhớ cô ấy chứ, hiện tại chúng con đã kết hôn và sắp có con, con đã bỏ qua tất cả chuyện cũ, giờ chỉ muốn sống hạnh phúc bên cô ấy, con mong mẹ tác thành cho chúng con.” Cô đứng bên cạnh lặng im nghe hắn nói, chỉ chắp tay lạy bà xem như lần đầu ra mắt mẹ chồng, nước mắt cô lăn trên hai gò má, như cảm nhận được nỗi đau và cái chết oan ức của bà, cô cúi đầu thay mẹ cô xin lỗi chân thành đến bà, chỉ mong bà chấp nhận cô, chấp nhận cuộc hôn nhân của họ. Hắn nắm tay cô thật chặt khiến cô cảm thấy yên tâm hơn, cả hai cùng thắp hương xong rồi đi xuống lại phòng ăn, hắn kéo ghế cho cô ngồi vào bàn, đợt này cái thai đã hơn bảy tháng nên việc di chuyển cũng không nhanh nhẹn như trước nữa. Phương Chấn cũng lại bàn, ngồi xuống mở lời trước: “Cảm ơn hai con đã đến ăn cơm cùng ta, sau này có dịp thì thường xuyên đến nhé, ta già rồi nên cũng muốn con cháu quây quần.” Hắn cũng chỉ im lặng tập trung vào việc ăn, chỉ có cô gật đầu trả lời ông: “Dạ, sau này tụi con sẽ ghé thường xuyên hơn ạ.” Phương Chấn tiếp lời: “Sau nhiều chuyện xảy ra, hôm nay ta mới có dịp nói chuyện lại với con, nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau, hạnh phúc như thế này ta cũng an lòng, ta giờ cũng không mong gì hơn.” Ăn xong bữa cơm, hai người chào tạm biệt ra về, chuẩn bị cho hành trình về nhà cô ăn Tết cùng ba, cô vui sướng cười suốt mấy hôm nay. Bỗng thấy ông Quản gia chạy theo ra gọi với Phương Kha. “Cậu Chủ, dạo này sức khỏe của Lão gia hơi yếu, ông ấy đang phải uống thuốc điều trị não, ông ấy sợ cậu lo nên không nói cho cậu, thứ lỗi cho lão già này nhiều chuyện. Thời gian trước ông ấy phát hiện có khối u trong não, bác sĩ yêu cầu phải ngừng toàn bộ công việc lại để điều trị. Tuy nhiên, đợt cậu bị tai nạn hôn mê, ông phải quay lại xử lý công việc, cường độ công việc căng thẳng, áp lực quá khiến ông ấy ngất mấy lần, bác sĩ bảo khối u phát triển ngày càng nhanh do làm việc quá sức, tôi thật sự thấy lo cho ngài ấy.” Nghe quản gia nói thế tâm trạng hắn thật sự không vui, nhưng hắn cũng cần thời gian để chấp nhận việc này. “Tôi biết rồi, ông gửi hồ sơ bệnh của ông ấy qua cho tôi, tôi sẽ xem xét hướng điều trị tốt nhất cho ông ấy. Bây giờ chúng tôi về, có vấn đề gì thì ông gọi ngay cho tôi nhé.”