Chương 46: Tức giận!
Mở cửa vào phòng hắn, ả ta đã thấy cha mình ngồi ở đó, ả sợ toát cả mồ hôi lạnh. Thấy ả ta vào, hắn hất cằm về phía ghế, ra hiệu cho ả ta ngồi xuống cạnh cha mình. Sau đó hắn một thân lạnh lùng bước đến ngồi đối diện. Đối diện với hắn lúc này thật không dễ chút nào, ả ta cứ cuối gằm mặt xống, cha cô ta – Lý Thành vẫn chưa hay biết có chuyện gì mà mới sáng ra hắn đã gọi cha con ông đến, nhưng thấy không khí này thì ông cũng phần nào đoán được có chuyện không hay đã xảy ra rồi. Thấy ả ta mãi im lặng, hắn lên tiếng: “Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Biết không thể chối cãi, ả ta vội vàng khóc lóc phân bua: “Em, em vì quá yêu anh nên mới lỡ dại làm ra điều này, xin anh nể tình ba em bỏ qua cho em lần này.” Biết hắn cũng có phần nể mặt ba mình, cộng với việc nhiều năm cống hiến của ba cô ở Tập đoàn nên ả ta lấy ông ta ra làm lá chắn. “Yêu tôi, yêu tôi mà cô dám bỏ thuốc hại tôi, cô biết là tôi đã có vợ con rồi mà vẫn dùng mấy trò bỉ ổi này để bẫy tôi sao.” Từ nãy giờ Lý Thành ngồi im không lên tiếng, nhưng khi nghe chính con gái mình thừa nhận hành động của mình thì ông cũng phải tức giận, mặc dù rất yêu thương con gái, cũng rất mong con mình có thể cùng Phương Kha nên duyên nhưng hành động của con gái vô cùng ngu ngốc, nó khiến mọi kế hoạch của ông bị phá vở. Vì không thể có đứa con rể này nên ông đang củng cố địa vị tại tập đoàn, mong một ngày có thể thay thế hắn lãnh đạo, nhưng vì lỗi lầm của cô con gái này, hắn buộc phải nhường một nước. Hắn qua một thời gian trở về cũng nắm được ý đồ của Lý Thành, nhưng vì nể tình ông là người có công giúp đỡ cha mình trong những lúc khó khăn nhất, nên hắn ta nhắm mắt cho qua những hành động mà ông ta âm thầm làm sau lưng hắn. Lý Thành suy nghĩ một lát thì lên tiếng: “Phương Kha à, tôi biết tội của con bé gây ra cho cậu khó tha thứ, nhưng nể tình là nó sai phạm lần đầu, cũng vì có tình cảm với cậu nên bốc đồng không kiểm soát, cậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nó lần này, tôi sẽ đưa nó về dạy bảo lại thêm.” Hắn biết chuyện này làm lớn lên cũng không hay ho gì, với lại cũng chưa gây thiệt hại gì cho vợ con hắn, nhưng vì muốn cảnh cáo cô ta để sau này không được tái phạm nữa, hắn phải làm gắt như vậy. “Thôi được, tôi nể tình chú Thành nên bỏ qua cho cô lần này, nhưng cô hãy nhớ là sau này không bao giờ được tái phạm, đặc biệt những chuyện liên quan đến vợ tôi, nếu tôi phát hiện ra thì cô cũng cuốn gói rời khỏi công ty này, rõ chưa.” Ả ta ra chiều hiểu chuyện để được hắn tha thứ, nhưng ánh mắt của ả vẫn còn lộ rõ sự ghen tức, vì đâu mà hắn một lời bảo vệ vợ, hai lời cũng bảo vệ vợ hắn như vậy, cô ta thì có gì hơn tôi chứ. Lý Thành thấy không khí có vẻ lắng xuống thì vội đứng dậy kéo cô ra ngoài, không quên buông thêm một câu: “Cảm ơn cậu Phương Kha, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé.”, ả ta cũng theo ba đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn chưa chịu an phận, đang tính thêm kế sách gì nữa thì chưa ai biết. … Cô thức dậy cũng đã 9 giờ sáng, đêm qua phải thức đến khuya nên hôm nay cô dậy muộn, thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh cô đoán chắc Phương Kha đã rời đi từ sáng. Cô xuống nhà gặp Dì Tần ăn sáng xong, nói dì chuẩn bị một phần thức ăn cho anh, cô muốn tận tay mang qua công ty, chắc sáng nay anh đi sớm chưa kịp ăn gì, tối qua cũng trãi qua một việc trận chiến với bản thân nên cần được phục hồi sức khỏe. Tài xế chở cô đến công ty, thấy cô ở sảnh nhân viên công ty cuối đầu chào, nhanh chóng đưa cô đến thang máy riêng của chủ tịch để cô đi vào, lần trước hắn đã đưa cô đến công ty giới thiệu phu nhân nên bây giờ ai thấy cô đều cũng phải cúi đầu cho phải phép, khiến cô thấy ngại và chưa quen với cảm giác này lắm. Thang máy đưa cô đến tầng 20, vì muốn cho hắn bất ngờ nên cô đến mà không báo trước. Cô gõ cửa ba tiếng, phía trong có tiếng nói vọng ra: “Ai đó, vào đi!” – Giọng hắn có vẻ vẫn đang còn tức giận. Cô mở cửa ló đầu vào phòng, hắn thì mặt vẫn cuối xuống bàn làm việc với đống tài liệu, cô rón rén xách cặp lồng thức ăn đi đến ngồi xuống ghế sofa trong im lặng. Một lát sau, hắn giường như nhận ra điều khác thường, ai vào phòng hắn nhưng không có tiếng động, lười biếng ngước mắt lên thì nhìn thấy cô, cơ mặt hắn tự nhiên giãn ra hẳn, đúng là chỉ có cô mới có đủ khả năng này. Hắn vội vàng chạy đến: “Em đến mà sao không báo trước để anh xuống đón.” “Muốn làm chồng em bất ngờ, mà thấy dáng vẻ chồng em chăm chú làm việc thu hút quá nên em không nỡ lên tiếng, muốn ngắm nhìn thêm một lát.” Hắn lấy tay gõ gõ vào chóp mũi cô, yêu chiều nói: “Nay vợ anh biết nịnh chồng từ bao giờ thế, nhưng nó khiến anh vui lắm.” “Em, em có nịnh gì đâu, em nói thật lòng mà, nhìn anh làm việc thật sự rất hấp dẫn em đó.” Hắn nhìn thấy cặp lồng đồ ăn trên bàn, ánh mắt liền sáng rỡ: “Em mang thức ăn cho anh à, vừa đúng lúc anh đang đói quá.” “Em hỏi dì Tần biết anh đi sớm, chưa kịp ăn gì nên mang đến cho anh, cũng muốn hỏi anh chuyện tối qua là như thế nào, nó khiến em lo lắng.” “Không cần phải lo lắng gì đâu, tối qua anh gặp bạn ở Club có uống rượu, vô tình bị bỏ thuốc kích thích nên mới phản ứng như vậy, anh đã xử lý xong hết rồi, cũng chưa làm gì có lỗi với em cả.” – Vừa nói hắn vừa ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cho cô yên tâm. “Dạ, vậy em yên tâm, an không sao là được. Thôi anh ăn đi cho nóng, phải giữ gìn sức khỏe nữa đó.” “Anh biết rồi, vợ yêu, cảm ơn em nhé!” – Hắn cảm động quá không kìm chế được liền xoay người hôn môi cô cái chụt, cô xấu hổ mặt đỏ bừng, trái tim không ngừng đập loạn nhịp.