Chương 45: Tìm ra người bỏ thuốc
Thiên Hào đứng một bên như được mở mang tầm mắt, hắn ta mà cũng có mặt dịu dàng như thế này sao, liền lên tiếng: “Từ lúc nào mà cậu trở nên dịu dàng với một cô gái thế này chứ.” “Cô gái nào, cô ấy là vợ tôi đấy.” “Vợ cậu, thật là bất ngờ nha, cậu còn dấu tôi kết hôn nữa cơ chứ.” “Chuyện dài lắm, khi nào gặp nói chuyện này sau. Để tôi giới thiệu vợ tôi chút, cô ấy tên là Giai Hân, tình đầu của tôi, giờ là vợ tôi đấy.” Cô mỉm cười chào Thiên Hào, có vẻ cô cũng bất ngờ chuyện xảy ra từ lúc nãy, giờ mới lên tiếng được: “Dạ em chào anh Hào, rất vui được gặp anh, và cũng cảm ơn anh nữa ạ.” Thiên Hào xua xua tay: “Không có gì, tính ra em rất đặc biệt và quan trọng với anh chàng này, vậy anh yên tâm với cái thằng máu lạnh này rồi.” – Nói xong anh quay qua hắn nói tiếp: “Giờ cậu đã kiểm soát được tình hình, cũng muộn rồi tôi về trước đây, hôm nào gặp sau nhé!” Hắn đứng dậy, vỗ vào vai Thiên Hào một cái: “Cảm ơn anh đã chạy đến kịp thời, đã khuya mà phiền anh quá.” “Cậu biết làm phiền tôi mà còn gọi lúc nửa đêm, tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy, cậu có biết là cậu đã làm dở chuyện tốt đẹp của vợ chồng tôi không!” Họ chơi thân với nhau nên nói chuyện khá thoải mái, nhưng cả hai đều rất quý và tôn trọng nhau. “Anh về nhé, hôm nào tôi gặp nhau mời anh một bữa.” Thiên Hào ra về thì cũng đã gần nữa đêm, vừa trãi qua một trận tình chiến, hắn đã thấm mệt liền đi tới ôm cô lên giường, miệng thủ thỉ: “Chúng ta đi ngủ thôi, cho bé con ngủ nữa, có gì để mai nói chuyện tiếp nha em, chúc em ngủ ngon.”, hắn ôm cô vào lòng thật ấm áp, cô mỉm cười hạnh phúc dần dần đi vào giấc ngủ. … Sáng nay hắn đến công ty với một thái độ lạnh lùng như băng, ngay từ lúc bước vào sảnh, không khí lạnh ngắt bao trùm tất cả, khiến ai nấy đều lo lắng và chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra với hắn. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, việc đầu tiên hắn móc ngay điện thoại gọi cho Hàn Lâm. “Alo! Cậu cho người trích xuất ngay camera của Red Club, khu vực chúng ta ngồi hôm qua giúp tôi, lát tôi bảo thư ký qua lấy.” “Cậu lấy camera chỗ tôi làm gì?” – Hàn Lâm nghi hoặc hỏi lại. “Tối qua tôi bị bỏ thuốc kích thích, tôi nghi ngờ đám nhân viên phục vụ và muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.” “Cậu bị bỏ thuốc, bạn tôi mà cũng có người dám có lá gan đó sao. Được, cậu cho người qua Club lấy đi, tôi báo bộ phận hỗ trợ.” Cúp điện thoại, hắn đăm chiêu một hồi liền gọi thư ký Trình vào: “Cậu đi sang Red Club gặp quản lý bên đó bảo lấy đồ cho tôi.” “Lấy đồ gì thưa Phương Tổng.” – Mới sáng sớm đã thấy mặt căng thẳng, giờ lại sai thư ký qua Club lấy đồ, chắc chắn là đêm qua có chuyện không hay rồi, thư ký Trình nghĩ vậy nên hỏi lại hắn. “Cậu không cần quan tâm, cứ bảo lấy đồ cho tôi là được.” Thư ký Trình không dám hỏi thêm, quay lưng vội chạy đi gấp. Một lát sau anh ta quay về mang theo một cái USB trong đó chứa toàn bộ bản ghi hình tối qua. Hắn muốn một mình điều tra chuyện này trong im lặng, để tiện bề xử lý. Hắn mở máy tính, kết nối với USB, sau một lúc đã tìm ra tên phục vụ lén bỏ thuốc vào ly rượu của hắn. Ở một góc camera khác, hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc, có hành động đáng ngờ khi tiếp xúc với tên phục vụ kia, lén lút dúi vào tay hắn ta thứ gì đó, và tất nhiên không ai xa lạ đó chính là ả Thanh Mai. Hắn như xác thực được nghi ngờ của mình, thật ra làm gì có chuyện ngẫu nhiên vô tình khi hắn bị trúng thuốc thì ả ta lại xuất hiện ngay để gài bẫy hắn, nhưng vì muốn có bằng chứng để ả ta không còn đường chối cãi, hắn mới đi đến bước này. Bên này, Thanh Mai đang lo lắng, đứng ngồi không yên, cứ ngỡ kế hoạch của mình sẽ thành công, khi mọi chuyện đã rồi thì hắn có muốn là gì cô ta cũng không được. Nhưng không ngờ trong giây phút quyết định, hắn đã kiểm soát được bản thân và tức giận bỏ đi, khiển mọi toan tính của cô ta trở thành công cốc, bây giờ đang lo lắng không biết phải đối mặt với hắn ra sao. Nghĩ là có ngay, cô nhận được thông báo đến ngay phòng Chủ tịch.