Chương 44: Xém chút nữa đã làm hại em và con.
Từ xa bước đến, hắn đang chếch choáng nhưng vẫn nhận ra người quen, ả ta giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, thấy hắn liền tiến lại gần hỏi: “Hôm nay anh Kha cũng ghé qua đây chơi à, anh đến đây cùng ai vậy ạ!” Lời ả ta nói hắn ta nghe không vào tai nữa, thuốc đã phát huy tác dụng. Ả ta thấy vậy biết rằng thời cơ đã đến, với liều thuốc ả đưa ra, không ai có thể kiểm soát được hành động của mình. Ả ta thấy hắn càng mất kiểm soát, vội chạy đến nắm lấy cánh tay đỡ hắn. Cả người ả ma sát vào người hắn, hắn cũng phản ứng, cảm nhận được thân thể của người phụ nữ bên cạnh mình nên theo chìu hướng dựa vào ả ta, ả ta cứ thể đưa hắn đến căn phòng đã đặt trước. Vừa mở cửa phòng, ả ta vội vã hôn hắn, cố tính để kích thích cơn khát tình của hắn càng mạnh hơn, cổ áo của hắn cũng dần được nới ra, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nóng như lửa đốt như muốn được giải phóng hoàn toàn cơ thể. Trong cơn đê mê hắn tưởng người phụ nữ bên cạnh là vợ mình nên cũng đáp trả lại nụ hôn. Hắn thật sự bị mất kiểm soát rồi, còn ả ta thì không ngừng đưa ra những động tác uốn éo, khiêu gợi hắn. Bỗng chuông điện thoại của hắn vang lên làm hắn chợt tỉnh, mở mắt nhìn lại người bên cạnh, nhận ra người phụ nữ lạ, hắn không nương tay mà hất mạnh một cái, ả ta ngã nhào ra đất, vội trườn người bò dậy, đứng lên tiến sát lại hắn một lần nữa, hắn hét vào mặt ả ta: “Cút…” Chỉ một chữ duy nhất nhưng rất quyết liệt, khiến ả ta cũng không dám tiến thêm bước nữa. Hắn đá cửa tuông ra ngoài, bên ngoài có tài xế đang đợi hắn, hắn vội vàng lên xe, chỉ kịp bảo tài xế một tiếng: “Về nhà.” Cơ thể hắn nóng bức, khó chịu đến mức hắn muốn xé toạt tất cả, cảm thấy tình hình càng nghiêm trọng, hắn liền móc điện thoại gọi cho bác sĩ Ngô, cũng là bạn của hắn: “Alo, Thiên Hào bây giờ anh có thể đến nhà tôi ngay được không. Mẹ k.iếp, tôi bị bỏ thuốc kích dục rồi.” “Cậu bị bỏ thuốc thì đi tìm phụ nữ, chứ tìm tôi làm được gì?” – Anh bạn này cũng biết đùa. “Không kịp nữa rồi, anh đến nhà tôi ngay, nhớ mang theo thuốc giải.” – Nói xong hắn cúp máy, đầu dây bên kia chưa kịp trả lời đã nghe tút tút. “Cái thằng này, đi chơi giờ này còn phiền đến tôi, tức ch.ết mà.” – Nói thì nói vậy thôi nhưng cũng vội vàng tung khỏi giường lấy đồ dùng chạy qua nhà hắn, khiến vợ hắn đang ngẩn ngơ chưa biết xảy ra chuyện gì. … Tài xế xe vừa đậu trước cửa, nhanh như chớp hắn mở cửa chạy ngay vào nhà, phóng lên lầu lao vào phòng ngủ. Hắn đến bên giường, ôm hôn cô ngấu nghiến, như để giải tỏa bớt một phần cơn dụng vọng trong người hắn. Cô đang ngủ thì bị giật mình bởi hành động vội vã này của hắn, hắn không kịp nói gì mà liên tục hôn cô, hôn khắp cổ và đôi gò bồng đảo đầy đặn, nụ hôn ngày càng mạnh và mãnh liệt hơn, như muốn nuốt cô vào cơ thể mình, hắn cởi phăng chiếc áo đang mặc, tiện tay lột luôn chiếc áo ngủ của cô, cô vội vàng lấy tay che bụng mình lại: “Con… con anh, anh bị làm sao vậy?” Hắn chợt tỉnh, bởi vì hắn biết một khi không kiểm soát được cuộc yêu thì sẽ làm hại đến vợ con hắn, hắn đứng bật dậy, chạy ngay vào nhà tắm, xả cả bồn nước lạnh để ngâm mình vào, cảm thấy cơ thể có chút dễ chịu hơn. Cô ngồi dậy, vội tìm chiếc áo ngủ mặc vào, khoát thêm một chiếc áo bên ngoài để giữa ấm, rón rén đi vào nhà tắm xem hắn đang làm gì. Cô thấy toàn thân hắn lạnh ngắt, đang ở trong bồn nước lạnh thì hoảng hốt la lên. “Anh bị làm sao vậy, nữa đêm sao lại đi tắm, mà còn tắm nước lạnh nữa.” “Em ra ngoài đi, anh không sao đâu!” “Không sao là không sao thế nào, nói cho em nghe xem.” Giọng cô cứ thỏ thẻ lo lắng càng làm tăng ham muốn của hắn thêm. Hắn nói cô: “Em ra ngoài đi, em mà còn đứng đây anh sẽ làm hại em mất.” “Sao anh lại làm hại em được.” – Cô cứ ngây thơ hỏi lại không chịu rời đi, đến mức này thì hắn không chịu được nữa: “Cô bé ngốc à, anh bị bỏ thuốc rồi, hiện tại đang rất muốn được giải tỏa và chỉ muốn làm tình với em thôi, nhưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hai mẹ con. Ngoan, đi ra ngoài đi, lát nữa anh sẽ ra ngay.” Nói thì nói cho cô yên tâm, chứ mấy cái xuân dược này đâu phải dễ giải nó được. Vừa hay cửa phòng cô có tiếng gõ cửa, cô vội vàng chạy ra mở cửa, thấy Dì Tần và một người đàn ông lạ, dì Tần liền hỏi: “Phương Kha đâu con, đây là bác sĩ, chúng ta cần gặp ngay cậu ấy.” “Anh ấy đang ở trong phòng tắm, ngâm nước lạnh từ nãy giờ.” Nghe thế dì Tần vội vã chạy vào, Thiên Hào cũng vội vã đi theo. Nhìn bộ dạng cô đang mang thai, hắn cũng phần nào đoán được tại sao Phương Kha phải cần đến hắn. Thiên Hào đỡ hắn ta dậy, vội vã thay đồ khô cho hắn, sau đó anh ta đưa cho hắn hai viên thuốc: “Trước tiên cậu uống vào đi để đỡ hại sức khỏe.” – Thiên Hào lên tiếng bảo hắn. Hắn nhanh chóng nghe lời, cầm lên và uống ngay sau đó đi đến sofa ngồi xuống, cảm thấy cơ thể có phần dễ chịu hơn. Cô đứng một bên nhìn hắn, thỉnh thoáng lại chạy đến phụ bác sĩ. Hắn ngồi khoảng 30 phút nữa thì thấy bắt đầu ổn định tinh thần dần dần, có thể kiểm soát được bản thân mình rồi, liền ngoắc tay cô lại ngồi gần bên mình, ôm cô thật chặt vào lòng: “Xin lỗi em, đã khiến em giật mình, xém chút nữa đã làm hại em và con.”