Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 43: Hắn bị bỏ thuốc

Ăn xong, lúc ra về thì hắn lại đụng mặt Lục Hàn Lâm, lần này thấy cậu ta đi cùng một cô gái trẻ. Thấy hắn, Hàn Lâm lên tiếng: “Lại gặp cậu rồi, chúng ta có duyên nhỉ, vợ cậu đâu, lần này lại đi cùng cô em nào đây.” “Đừng đùa, đây là Thanh Mai, Giám Đốc bộ phận Marketing Công ty tôi, chúng tôi chỉ đi ăn trưa thôi.” “Tôi có hỏi gì đâu mà cậu vội giải thích thế.”- Hàn Lâm châm chọc. Để không khí bớt ngại ngùng, ả ta lên tiếng: “Em chào anh, em là Thanh Mai, là nhân viên của anh Kha, rất vui được gặp anh.” “Chào em, tôi là Lục Hàn Lâm, là bạn của Phương Kha.”, nói là bạn vậy thôi chứ Hàn Lâm hơn Phương Kha đến bốn tuổi, họ quen nhau khi du học ở Mỹ. “Còn đây là…!” – Hắn hỏi như không hỏi cô bé đứng bên cạnh, trông còn khá trẻ chắc tầm hai mươi tuổi. “Cô ấy là Thục Kim.” – Hàn Lâm giới thiệu ngắn gọn. “Chỉ vậy thôi sao!” – Hắn nhún vai hỏi lại. “Chỉ vậy thôi!” – Hàn Lâm trả lời cho câu hỏi của hắn. Biết chỉ vậy nên hắn cũng không làm khó bạn mình nữa, đưa tay ra bắt tay cô bé. “Chào em, anh là Phương Kha, rất vui được gặp em!” Cô bé gật đầu, mỉm cười chào lại hắn: “Dạ em chào anh, rất vui được gặp anh.” Cô bé trông rất thông minh và mạnh mẽ, hắn cũng thật ấn tượng. “Hôm nào anh dẫn vợ đi cùng, hẹn cho em gặp cô ấy nhé, cô ấy cũng cần có thêm bạn.” “Vậy cuối tuần này cậu đưa vợ đến chỗ tôi đi, hôm đó sinh nhật tôi nên không thể thiếu cậu nhé!” – Nơi Hàn Lâm hẹn là Red Club, quán Bar của hắn. Cả cuộc trò chuyện của bọn họ khiến ả ta thu vào tầm mắt, biết được cuộc hẹn cuối tuần của hắn ở Red Club ả ta không thể bỏ qua, vợ hắn đang mang thai sao có thể đến những chỗ này được chứ. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng đến lúc hắn phải quay lại Công ty, bọn họ chào nhau, hẹn cuối tuần sẽ gặp lại. … Cuối tuần, hắn tranh thủ ở nhà cùng cô, đưa cô đi dạo phố vài nơi cho cô đỡ chán, đi ngang qua cửa hàng áo cưới, cô cứ mãi ngắm mà quên mất hắn bên cạnh. “Em thích nó không, anh mua cho em.” “Thích gì chứ, em đang mang thai mà làm sao mặc được.” “Thì anh mua để dành, mai mốt kết hôn em mặc nó.” “Thôi để đến khi đó, biết đâu lại có nhiều mẫu xinh hơn, với lại phải chuẩn số đo của em nữa.” Hắn nghe cũng có lý nên nói tiếp: “Được, đến lúc đó anh mua cho em, em thích kiểu như thế nào anh chiều em hết.” Cô mỉm cười gật đầu, đi theo hắn. Trời mùa đông cũng sắp sang xuân nên khí hậu cũng bắt đây hơi ấm, cũng sắp đến Tết rồi, cô thấy hơi nhớ ba cô rồi. Đi dạo một lúc khiến cô mỏi chân, hắn đưa cô lên xe: “Đi, tôi đưa em về, tối nay tôi lại đưa em đi chơi.” “Đi đâu vậy anh.” “Tối nay là sinh nhật của Hàn Lâm, em có nhớ cậu ta không, cậu ta mời chúng ta đến tham dự.” “Hàn Lâm, em nhớ rồi, mà đi tiệc ở đâu vậy anh.” “Red Club!”, nói đến đây hắn thấy sai sai, bữa vội quá nên hắn quên nghĩ đến việc cô đang có thai sao vào được những chỗ này, nên hắn ngập ngừng dừng lại. Cô hiểu ý hắn: “Không sao đâu, anh đi tham dự cùng bạn đi, hiếm khi có dịp tụ họp bạn bè, em đang mang thai nên cũng ngại đến những nơi ồn ào như thế.” “Vậy thôi anh không đi nữa, anh ở nhà cùng em.” “Sao lại như vậy được, anh đã nhận lời với bạn rồi mà, với lại là người anh quý mến nên không thể vắng mặt được, em ở nhà có dì Tần nên anh không phải lo gì hết.” Đúng như vậy, kể từ khi đón cô về nhà, hắn chưa lần nào đi chơi buổi tối mà không có cô bên cạnh, hắn sợ để cô ở nhà một mình khiến cô tủi thân, nên lúc nào cũng nghĩ đến cô, các cuộc vui khác thì tạm gác lại, nhưng lần này là sinh nhật Hàn Lâm, hắn cũng không thể vắng mặt. “Được, vậy anh tranh thủ đi rồi về sớm với em.” “Em đã nói là không phải lo về em rồi mà, anh cũng cần có không gian riêng của mình nữa chứ.”, nói xong cô ghé vào má hắn hôn nhẹ một cái cho hắn yên tâm là cô không giận. Hắn đưa cô trở về nhà, sau đó mới rời nhà đi đến bữa tiệc. Thấy hắn đến cả hội bạn bu vào hỏi chuyện, đặc biệt là tin hắn kết hôn thật sự quá bất ngờ với mọi người, lúc nghe Hàn Lâm nói mọi người cứ tưởng cậu ta đang nói đùa. Một anh bạn trong số đó cất giọng, là Thái Tú: “Nghe nói cậu đã có vợ, không biết cô em nào có thể giữ được trái tim của cậu vậy, cưới vợ không thèm báo bạn bè một tiếng hả chủ tịch Phương.” “Đúng vậy, tôi có vợ rồi, khi nào các cậu nhận được thiệp mời thì biết mà đến nhé!” – Hắn trả lời ngắn gọn phá tan mọi nghi ngờ của đám bạn. Cả hội đồng thanh đáp: “Tin vui, tin vui như vậy phải mời, phải phạt, nào nào 3 ly nhé.” Hắn cũng vui nên không nỡ từ chối, với lại tửu lượng của hắn cao nên 3 ly nhằm nhò gì với hắn. Lục Hàn Lâm đang ngồi đối diện, bên cạnh có Thục Kim, thấy hắn đến một mình liền lên tiếng hỏi: “Vợ cậu đâu, sao không đưa cô ấy đi cùng.” “Cô ấy đang mang thai, không nên đến những nơi ồn ào, hôm nào tôi mời hai người ăn cơm chuộc lỗi nhé.” – Hắn vừa nói vừa nhìn cô bé bên cạnh Lục Hàn, thầm nghĩ cô bé này khá quan trọng với anh bạn 30 tuổi này đây. Cuộc chuyện trò của bọn họ ngay lập tức đều được một cô gái ngồi ở phía trong góc quan sát, cô ta gọi phục vụ đến, dúi dúi vào tay hắn ta thứ gì đó, nói nhỏ vào tai hắn, như hiểu ý hắn ta tiến lại bàn gần khu vực của bọn họ đang ngồi. Trong lúc vào dọn bàn, tiện tay bỏ viên thuốc vào ly rượu của hắn, cả bàn không hề phát hiện. Hắn ngồi thêm một lát nữa thì chào mọi người ra về trước, sợ bỏ cô ở nhà không yên tâm. Trước khi đi, hắn đứng lên uống nốt ly rượu cuối cùng rồi bước ra về. Vừa bước ra cửa, hắn thấy hơi choáng, hắn nghĩ không lẽ mình say, với tiểu lượng của hắn thì vài ly rượu có đáng là gì, tự nhiên toàn thân hắn nóng rực,.. không lẽ nào là bị bỏ thuốc!