Chương 42: Lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi em!
Cô tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, thấy trên người đã được mặc quần áo đầy đủ, cô mỉm cười trong lòng, nhìn quanh phòng không thấy hắn đâu, định buộc miệng gọi thì thấy có mẫu giấy trên tủ đầu giường. “Anh có cuộc họp sáng nên đi làm sớm, thấy em ngủ say quá nên không đánh thức em dậy, anh dặn dì Tần để em ngủ, khi nào thức dậy thì xuống ăn sáng, muốn đi dạo hay chơi ở đâu thì bảo tài xế đưa em đi nhé. Yêu vợ anh nhiều!” Hắn để lại mẫu giấy, dặn dò đủ chuyện trên đời, chu đáo đến mức này thì tim cô không thể nào nằm yên được, nó rung động theo từng nhịp thở của cô. Cô với lấy điện thoại, nhắn tin cho hắn: “Em ngủ say quá, mới vừa thức dậy luôn, chúc chồng em làm việc thuận lợi nhé, yêu anh, nhớ anh nhiều!”, kèm theo biểu tượng hình trái tim đỏ chót. Bên kia, hắn đang trong cuộc họp căng thẳng, nhận tin nhắn của cô xong thì cơ mặt hắn giãn ra hắn, môi nhếch lên cười đầy hạnh phúc, làm cho ai nấy trong phòng đều được dịp bắt gặp khoảnh khắc Phương Tổng lạnh lùng mà cũng có ngày cười ngây ngô như thế, ánh mắt mọi người dồn hết về phía hắn. Thư ký Trình đứng bên cạnh thấy vậy, liền đưa tay khều khều hắn, để hắn quay về thực tại, hắn như phát hiện ra, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. “Lúc nãy tới đâu rồi, cậu báo cáo tiếp tục đi.”, mọi người còn lại thì tập trung vào lại cuộc họp đang dở. Cuộc họp các bộ phận hôm nay kéo dài khá lâu, vì hắn cần nắm lại tình hình chung của Công ty nên yêu cầu thật cụ thể và chi tiết, phải đến gần 12 giờ trưa mới xong. Hắn rời phòng họp đi thẳng về phòng làm việc của mình, việc đầu tiên là gọi điện video ngay cho cô. Cô đang nghịch điện thoại nên bắt máy ngay khi tiếng chuông thứ hai vừa vang lên. “Em đang làm gì đấy, đã ăn cơm chưa, sáng giờ anh bận họp, vừa mới xong liền gọi cho em ngay.” “Anh hỏi từ từ thôi, để em còn trả lời nữa chứ.” “Tại anh nhớ em, đang muốn gặp em quá, nói anh nghe vợ đang làm gì.” “Em hả, sáng giờ em ngồi đan áo cho con, vừa nói cô vừa giơ giơ chiếc áo đang đan dở lên màn hình cho hắn xem.” “Em làm cho vui thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, giờ này vẫn chưa ăn cơm à.” “Em chuẩn bị đi ăn đây, dì Tần mới vừa gọi em xong, giờ em đi ăn nhé!” “Ngoan, ở nhà ăn uống nhiều vào, chiều anh tranh thủ về sớm với hai mẹ con.” “Em biết rồi, anh cũng ăn trưa đi nhé, em đi ăn đây, tạm biệt anh chồng yêu.” Vừa cúp điện thoại, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng, hắn chỉnh lại y phục xong lên tiếng: “Mời vào.” Cửa phòng vừa mở ra, hắn ngước mắt lên nhìn thì Thanh Mai bước vào, hôm nay ả ta ăn mặc rất gợi cảm, khoe rõ đường cong quyến rũ trên cơ thể mình. “Anh Kha đã ăn trưa chưa, em cũng chưa ăn nên em mời anh một bữa nhé, để cảm ơn anh hôm trước đã mời em.” Hắn nghĩ thầm trong lòng, cô ta cũng biết chọn thời điểm ghê, khiến hắn không thể từ chối. “Được, vậy ta đi thôi.” Nói xong hắn đứng dậy lấy áo khoác bước ra cửa, ả ta quay người đi sau, khoảng cách của hai người sát nhau như muốn đụng chạm. Khi thang máy vừa mở cửa, hắn bước ra, ả ta cũng vội bước theo, tư thế sát bên cạnh như muốn dính vào hắn, khiến bao ánh nhìn đầy vẻ ái ngại. Ra đến xe, tài xế mở cửa cho hắn bước vào, ả ta cũng nhanh nhảu nói theo: “Em ngồi cùng anh được không, sáng nay xe em đi bảo trì rồi.” Vì dưới sảnh khá đông người nên hắn cũng không muốn làm cô mất mặt, liền bảo tài xế mở cửa xe bên cạnh cho ả ta vào. Vừa vào xe, hắn bảo tài xế: “Cậu đến nhà hàng hôm trước nhé!” Tài xế ngồi phía trước lái xe, còn ả ta thì nhích nhích gần lại chỗ hắn hơn một chút, hắn biết ý nên để tay ngay khoảng giữa hai người, khiến cô ta không thể tới thêm nữa. Hai người vào nhà hàng quen thuộc, thấy hắn thì nhân viên ra niềm nở chào và đưa hắn đến một bàn ăn ở giữa khu vực, hắn muốn ngồi ở vị trí trong sáng nhất, không để bất kỳ hiểu lầm nào đến tai vợ hắn. Ả ta thấy vậy cũng ngồi theo nhưng trong lòng không hề vui, ý của ả ta muốn có không gian riêng tư với hắn. Phục vụ mang Menu đến, hắn hất mặt về hướng ả ta như ra hiệu cho phục vụ đưa cho ả: “Cô chọn món trước đi.” Nói xong hắn tiện tay lấy một cuốn Menu khác, đưa tay gọi phục vụ chọn món cho hắn, cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng. Còn ả ta sau một lúc thì cũng chọn được món ăn cho mình. “Anh Kha hay đến nhà hàng này hả, chắc anh là khách quen ở đây.” “Phải, tôi hay đến đây ăn và tiếp khách hàng, tôi khá hợp khẩu vị với nơi này.” “Lần trước em đến ăn cũng thấy hợp, nên sau này chắc cũng sẽ đến thường xuyên hơn.” “Ừm, khẩu vị tôi hơi khó, nên cũng không có nhiều nơi để đến.” Vừa nói xong thì phục vụ mang thức ăn ra, hắn tiện nói: “Cô ăn đi, chúng ta còn làm việc vào buổi chiều nữa.” Tất cả hành động và lời nói của hắn dành cho ả ta đều giữ khoảng cách, không để ả ta có cơ hội suy nghĩ lung tung.