Chương 41: Em dám nói chồng em là lưu manh hả!
Về thư phòng, mở máy tính lên thì hắn nhận được tin nhắn của Thanh Mai: “Cảm ơn anh Kha hôm nay đã mời em ăn trưa, em thật sự rất vui.” “Không có gì, sẵn tiện bữa mà, mời cô ăn cùng vợ chồng tôi.” Cô ta nghe mà tức anh ách, mỗi từ hắn nói ra đều nhắc đến vợ mình, cô thiệt không cam lòng, thầm nghĩ cách nào để kéo hắn về lại bên mình, nghĩ vậy nên cố gắng nhắn thêm cho hắn. “Vậy hôm nào em mời lại anh bữa ăn nhé, để cảm ơn anh đã hỗ trợ em trong công việc ở Phương Thị.” Hắn ngán ngẩm với việc tán tỉnh bâng quơ, tìm cách tiếp cận hắn, nhưng vì lịch sự và nể mặt cha cô, nên phải trả lời cho có. “Được, hôm nào có dịp thì gặp nhau.” Ả ta vui như bắt được vàng, được gặp lại hắn, là một lần được có thêm cơ hội, nghĩ phụ nữ cũng lạ, lúc hắn còn độc thân thì không chủ động tiếp cận, làm mọi việc từ xa để hắn chú ý, đến khi mất hắn rồi thì không cam tâm, luôn tìm cách dành giật lại. “Dạ, vậy anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.” – Ả ta tắt máy, môi nở nụ cười nham hiểm. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong cô cùng hắn ra sofa ngoài phòng khách xem phim, tuy lớn rồi nhưng cô vẫn còn giữ sở thích xem phim hoạt hình, nó luôn khiến tâm trạng cô vui. Hắn véo mũi cô một cái trêu chọc: “Sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn xem phim hoạt hình, kiểu này mai mốt chắc dành với con, xem ra anh phải làm trọng tài phân xử rồi.” Cô hứ một tiếng: “Khi nào làm mẹ em sẽ khác, em lại sẽ xem phim những bà mẹ.” Cô vui vẻ lắc tới lắc lui bên cạnh hắn, hơi mỏi lưng nên cô nằm dài xuống sofa, đầu gối trên đùi hắn, vừa nằm vừa xem phim thật thoải mái. Hắn để yên cho cô thỏa thích, còn mình thì chú tâm vào đọc sách. Khoảng 9 giờ tối, dì Tần dọn dẹp xong mang lên cho cô một ly sữa nóng, phải nói từ lúc cô về đây được dì chăm sóc chu đáo, cộng với tâm trạng vui vẻ nên trông cô ngày càng mủm mỉm hơn hẳn. Cô bưng ly sữa uống sạch và cảm ơn dì Tần. “Cũng muộn rồi dì đi ngủ sớm đi, con nằm chơi một lát rồi sẽ đi ngủ sau.” Dì Tần hiểu ý, liền dặn dò vài việc rồi đi vào phòng ngủ, để lại không gian cho hai người. Hắn im lặng quan sát hành động của cô từ nãy tới giờ, dì Tần vừa quay đi vào phòng, liền khom người xuống hôn môi cô cái chốc. Cô giật mình liếc hắn, miệng không hiểu sao lại thốt lên ba từ: “Anh lưu manh.” “Hửm, em dám nói chồng em lưu manh hả, để anh cho em biết thế nào là lưu manh thật sự nè.” Vừa nói xong, hắn tiện tay tắt Tivi, vứt cái điều khiển xuống ghế, cuối người nhấc bổng cô lên, một mạch đi thẳng về phòng ngủ. “Anh, anh tính làm gì em đó, em đang mang thai đó.” “Anh tìm hiểu rồi, thai sáu bảy tháng vẫn có thể làm tình được, chỉ cần nhẹ nhàng một chút thôi.” “Anh tìm hiểu lúc nào, sao có thể chứ?” “Sao lại không thể chứ? Em yên tâm anh biết làm gì để an toàn cho hai mẹ con, lâu quá không yêu em, anh thấy nhớ em rồi đấy, vợ yêu à!” Vừa nói hắn vừa đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, nhanh như chớp hắn tuột luôn chiếc váy ngủ mỏng manh của cô ra, bầu ngực lấp ló hiện ra trước mắt, hắn nhẹ nhàng xoa nắn. “Hừm, đợt này có vẻ lớn hơn rồi, vừa vặn tay anh luôn.” Cô thiệt tức muốn đấm ngay vào miệng hắn, cái nết làm tình hay trêu chọc cô mãi vẫn không thể bỏ được. Không đợi lâu nữa, hắn cuối xuống hôn cô đầy ngọt ngào từ môi kéo dài xuống cổ và bầu ngực đẩy đà, hắn thầm nghĩ. “Ngực vợ hắn xinh đẹp như thế này, mai mốt lại phải chia sẻ với bé con thật là không cam tâm mà.” – chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói với cô. Nụ hôn càng ngày càng trượt dài xuống bên dưới, cái bụng nhấp nhô của cô khiến hắn thêm phần cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng tách chân cô ra, mân mê cô một lát rồi mới đưa hạ thân vào, tất cả hành động của hắn rất nhẹ nhàng, từ tốn nên không làm cô khó chịu lắm, cô cũng bắt đầu có phản ứng, phối hợp nhịp nhàng với hắn hơn, cả quá trình yêu của hai người diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi, khiến cô rất hạnh phúc vì hắn thật sự rất trân trọng cô. Sau khi giải tỏa được tâm sự, hắn nằm ngửa ra giường thở hổn hển: “Làm tình với em bây giờ thật sự có nhiều cảm giác lắm, vừa đê mê vừa lo lắng, có ai hiểu được cho nỗi lòng của anh không vậy?” Cô thiệt sự hết nói nỗi với ông chồng này rồi, liền quay người sang phía hắn, tay vỗ vỗ vào ngực hắn, thỏ thẻ nói ra lời hắn muốn nghe. “Em hiểu nỗi lòng của anh, em cũng rất thích cảm giác này.” Hắn nghe được mà sướng hết cả người, choàng tay qua ôm cô thật chặt vào lòng mình, thật ấm áp. Cô cứ thế để hắn ôm, kéo chăn lên đắp cơ thể lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy cô im lặng quá, hắn ngước đầu lên nhìn cô: “Em, mới thế mà đã ngủ rồi sao, lại còn không mặc đồ vào nữa.” Cô trở mình ưm ưm vài cái, rồi lại ngủ say. Hắn bò dậy, mở tủ đi tìm quần áo mặc lại cho cô, dù sao cô cũng đang mang thai, cần được mặc ấm, trời cũng đang mùa đông nên thời tiết se lạnh. Bây giờ cô thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất, đúng thật khi phụ nữ mà tìm đúng người đàn ông của mình thì không cần phải trưởng thành nữa.