Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 40: Cô cũng xác định chủ quyền!

Cả ba người cùng đến một nhà hàng gần đó, hắn kéo ghế ngay ngắn để cô ngồi vào, hắn ngồi bên cạnh, đối diện là Thanh Mai. Cô chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã mở lời tự giới thiệu, phong thái rất tự tin: “Chào Cô, tôi là Thanh Mai, là Giám đốc phụ trách Marketing tại Phương Thị.” Cô vui vẻ, đơn thuần trả lời, nhưng cũng có chút xác định chủ quyền: “Dạ, em là Giai Hân, em năm nay 24 tuổi, là vợ của anh Phương Kha ạ.” Cô ta nghe hai từ “là vợ” thì mặt hơi sượng, nhưng cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh: “À, vậy tôi hơn cô một tuổi, từ nay tôi gọi cô là em nhé, tôi không có chị em nên cũng rất mong có một cô em gái để thi thoảng tâm sự.”, miệng thì nói ra vậy nhưng trong lòng thì như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén muốn xử lý cô ngay trước mắt, cô thì có gì hơn tôi mà có được tình yêu của Phương Kha, phụ nữ đúng là khi yêu thật là đáng sợ. “Mà anh Kha này, anh kết hôn lúc nào mà em không biết, cả Tập đoàn cũng không ai hay biết tin vui từ anh.” “À, do Hân đang mang thai nên chưa tiện tổ chức hôn lễ, nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, đợi cô ấy sinh con xong thì chúng tôi sẽ tổ chức, lúc đó chắc chắn sẽ mời cô Thanh Mai.” Từng lời, từng lời hắn nói ra như lưỡi dao đâm vào tim cô, cô yêu thầm hắn từ năm 16 tuổi, đến lúc hắn trưởng thành, cô chưa kịp tỏ tình thì hay tin hắn sang Mỹ du học, lúc đó cô cũng một mực đòi sang Mỹ đi học để có cơ hội được gần hắn, nhưng suốt năm năm ở Mỹ, cô chưa một lần được gặp hắn, hắn cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình nên dù có cố gắng mấy cô cũng không tìm ra hắn. Đến khi hắn trở lại, do mới đảm nhận chức vụ, cô chưa dám mở lời mà chỉ âm thầm cùng cha cô hỗ trợ hắn, hy vọng hắn thấy được tấm chân tình của cô. Rồi một lần nữa hắn lại mất tích, đến giờ xuất hiện lại thì bên cạnh hắn lại có một người phụ nữ khác mà hắn gọi là vợ, họ còn có con với nhau nữa, chuyện này thật sự quá hoang đường, cô chưa từng nghe hắn có người yêu thì lấy đâu ra vợ, cô thật sự quá tự tin vào bản thân mình sẽ khiến hắn yêu cô, nhưng bây giờ cô biết mình đã muộn, nhưng trong lòng vẫn chưa chịu buông bỏ hắn. Đang mãi mê suy nghĩ mà cô không nghe phục vụ gọi, khi gọi đến tiếng thứ ba cô mới giật mình trả lời. “Xin phép mời quý khách gọi món ạ!” Cô đẩy cuốn menu về hướng Giai Hân: “Em gọi món đi, em đang mang thai nên cần ăn nhiều, chị thì sao cũng được.” Giai Hân ngập ngừng chưa biết gọi món gì, quả thật là như vậy, cô có mấy khi được đi đến những nơi sang trọng này đâu. Hắn thấy vậy, đưa tay đỡ lấy cuốn Menu: “Để anh gọi cho, anh biết những món em thích mà.” Cô cười hì hì: “Dạ được, vậy thì em nhờ chồng em.” Mỗi câu nói ra của cô đều có chủ ý hết, cô cũng khá thông minh để nhận ra ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn chồng mình, nên cô cứ gọi vậy đó, chứ bình thường cô đâu thích mấy chuyện sến súa này. Nhưng hắn thì ngược lại, rất vui khi được nghe cô gọi như vậy, và thầm nghĩ trong lòng: “Em giỏi lắm, để xem tối nay về chết với tôi.” Xong bữa trưa, cô chào tạm biệt Thanh Mai rồi được hắn đưa ra xe về nhà, thấy hắn cùng lên xe, cô liền hỏi: “Anh không đi làm sao mà đi cùng em.” “Hôm nay anh lười biếng rồi, muốn đi về cùng vợ yêu của anh.” “Anh có thôi đùa đi không, hôm nay anh quay lại làm việc, phải thật siêng năng đó, mẹ con em có thể tự về được.” “Nhưng anh không yên tâm, muốn được đưa em về, chiều nay anh có thể làm việc tại nhà.” Cô cũng hết nói nỗi hắn, thôi thì tùy hắn vậy. Xe bắt đầu xuất phát đưa họ về lại biệt thự. Về đến nhà lúc nào cũng thoải mái nhất, cô tự do đi lại trong nhà mà không sợ ánh mắt quan sát của ai, chỉ có hắn và dì Tần, mà dì thì thương yêu cô như con gái, gặp cô bà lên tiếng: “Hai con đi lâu thế, nghe nói đi đăng ký kết hôn mà đến tận giờ này sao.” “Dạ không dì, đi cục dân chính xong tụi con còn ghé qua Phương Thị nữa, hôm nay con rất vui ạ.” - Cô kể cho dì Tần nghe mà trong đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. “Thế con đã ăn gì chưa, em bé lơn rồi nên phải ăn uống đầy đủ nhé!” “Dạ tụi con ăn rồi, anh Kha đưa con đi nhà hàng ăn toàn món ngon, bé con cũng rất thích nên cứ đạp con mãi.” “Được, đã ăn xong rồi thì đi lên phòng nằm nghỉ ngơi đi, không nên đi lại nhiều đâu.” – nói xong dì Tần đẩy cô lên lầu, hắn cũng mỉm cười đi theo sau. Quả thật bé con dạo này lớn nhanh thật, cứ mãi ngọa nguậy trong bụng cô suốt, cả buổi sáng nay mặc quần áo nhiều khiến cô không thoái mái, cô liền mở tủ lấy quần áo để thay. Cô vừa cởi đồ ra, thì cửa phòng cũng vừa mở, hắn từ xa đi tới khiến cô chưa kịp mặc quần áo vào, thấy hắn cô la lớn: “Sao anh vào mà không gõ cửa, em đang thay đồ mà.” “Sao anh vào phòng mình mà lại phải gõ cửa, mà nhờ vậy anh mới thấy được cảnh xuân.” “Cảnh xuân cái đầu anh đó, em đang mang thai, xấu lắm mà anh còn trêu chọc em.” Hắn tiến lại gần, ôm cô từ phía sau, lúc này trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót, hắn đặt cằm lên vai cô, xoay người hướng cô vào gương, tay xoa xoa cái bụng tròn tròn, hôm vào cổ cô một cái và nói tiếp: “Em ngại gì chứ, anh chưa bao giờ thấy em xấu, ngay cả trong lúc này, em nhìn vào gương xem, thật là một bức tranh tuyệt hảo, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào trong tim, để lâu lâu lại lấy ra tưởng tượng. “Anh tưởng tượng gì chứ, thật sự hết nói nỗi anh.” “Anh tưởng tượng hình ảnh em và con, đầu em đang suy nghĩ đen tối về anh rồi, thiệt oan cho anh quá.” Anh chỉ muốn chọc cô mãi cho cô vui, khiến cô không nghĩ ngợi nữa. Nói xong anh lấy chiếc áo trong tủ ra mặc vào cho cô, chiếc áo bầu rộng rãi, được làm bằng lụa mịn, in dấu rõ đường nét trên cơ thể cô, nhất là phần ngực đang có phần nở nang một chút. “Em ngủ thêm một lát đi, tôi qua thư phòng làm việc nhé. Hắn kéo chăn lên đắp cho cô, hôn lên mắt cô một cái rồi đi ra ngoài, cô mỉm cười hạnh phúc dần dần chìm vào giấc ngủ.