Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 39: Xuất hiện tình địch!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn chỉnh lại trang phục, lên tiếng: “Mời vào!” “Đã đến giờ họp hội đồng quản trị chào đón Phương Tổng trở lại, mời Phương Tổng đến ạ!” – Thư ký Trình báo cáo. “Ừ, tôi biết rồi, cậu ra trước đi, tôi đến ngay.” Nói xong hắn quay lại nhìn cô: “Em ở trong phòng nghỉ ngơi chờ tôi nhé, tôi đi họp lát sẽ quay lại với em, em buồn có thể lấy sách ở kệ kia mà đọc, em cứ tự do trong phòng tôi nhé.” Cô gật đầu trả lời hắn: “Em biết rồi, anh đến phòng họp đi để mọi người đợi, em ở đây đợi anh quay lại.” “Ngoan, anh yêu em, vợ nhé!”, hắn hôn vào trán cô một cái rồi rời đi. Cuộc họp hôm nay có đầy đủ hội đồng thành viên của Phương Thị, mọi người đến để chào đón hắn quay lại đảm nhận vị trí Chủ tịch. Hôm nay cũng có ba hắn cùng đến. Hắn đứng lên phát biểu: “Thưa các vị, sở dĩ tôi vắng mặt ở Công ty trong một thời gian dài là do tôi bị một tai nạn nghiêm trọng hôn mê hơn 6 tháng, lúc đó vì sợ thông tin của tôi làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của Tập đoàn nên cha tôi phải chọn phương án im lặng để bảo vệ tập đoàn, ông cũng đã quay lại hỗ trợ tôi điều hành trong thời gian qua. Hiện tại tôi đã hoàn toàn hồi phục và quay trở lại làm việc, tôi rất cảm ơn các vị ở đây đã cố gắng nỗ lực và hỗ trợ cha tôi trong thời gian, tôi sẽ ghi nhận tất cả công lao này.” Tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên, nhưng đâu đó trong một góc bàn họp, có một người đàn ông có vẻ không vui lắm. Ông ta là Lý Thành, là một người anh em của Cha hắn từ ngày tập đoàn mới thành lập, hiện tại ông ta đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn, nắm trong tay 5% cổ phần của Phương Thị, là người nắm giữ nhiều thông tin và bí mật của Công ty. Chuyện sẽ không có gì nếu như hôm nay hắn không dẫn cô đến Công ty. Thật ra Lý Thành cũng rất quý Phương Kha, bao năm qua cùng cha hắn xây dựng sự nghiệp, cùng nhau vượt qua bao khó khăn mới có ngày hôm nay, sau khi Cha hắn về hưu thì ông lại dốc sức hỗ trợ cho hắn, vì ông luôn muốn có được người con rễ như hắn. Lý Thanh Mai, cô gái lúc nãy im lặng trong nhóm chat, là con gái duy nhất của Lý Thành, cô năm nay 25 tuổi, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc phòng Marketing, cô cũng đi Du học Mỹ về với tấm bằng xuất sắc. Thanh Mai rất thông minh, xinh đẹp và đặc biệt thầm yêu Phương Kha. Hôm nay khi nghe hắn quay lại Công ty, cô đã rất vui và hào hứng để được gặp hắn, nhưng khoảnh khắc thấy hắn công khai nắm tay người phụ nữ khác vào công ty, lại còn giới thiệu là Phu nhân thì hy vọng trong cô đã dần tắt, tuy nhiên cô vẫn chưa thôi nuôi hy vọng. Buổi họp kết thúc hắn liền vội bước ra cửa quay lại văn phòng vì hắn sợ cô đợi lâu. Vừa ra đến cửa phòng họp thì gặp Thanh Mai. Hai người cũng biết nhau khá lâu, lúc còn nhỏ thỉnh thoảng hai gia đình cũng hay gặp mặt, và cô đã để ý anh từ đó, tuy nhiên trong mắt anh chỉ có Giai Hân, trước do và ngay cả bây giờ cũng chỉ có mình cô. Gặp hắn, Thanh Mai lên tiếng: “Chào anh, Phương Kha! Rất lâu rồi em không gặp anh!” “Anh có một vài sự cố nên phải sang Mỹ, bây giờ thì ổn cả rồi.” “Vậy em có thể mời anh bữa trưa không ạ, xem như chào đón anh trở lại.” Hắn trầm ngâm một lát, cũng đúng bữa trưa, mà Giai Hân cũng cần phải đến giờ ăn rồi, nên hắn nghĩ có thể dẫn cô đi cùng, sẵn tiện cho cô làm quen dần với người ở Công ty. “Được, mà cô đợi tôi một lát, tôi có người đi cùng, không biết có tiện cho cô không!” Nghe đến đây cô ta có vẻ không được vụi, nhưng vì cũng không thể từ chối được, nên gượng gạo chấp nhận. “Dạ, không có gì, mình có thể cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà.” Nói xong hắn đi thẳng về phòng, Thanh Mai cũng cố gắng đi theo, cũng tò mò về cô gái này. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô nằm trên sofa ngủ ngon lành, trên tay còn đọc dỡ cuốn sách. Chắc đợi hắn lâu quá, còn đang mang thai nữa nên cô buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ vào eo cô khiến cô tỉnh giấc. “Sao em có thể ngủ ngon như vậy chứ, ai đó mới nói đây là phòng làm việc không được làm càng.” Cô dụi dụi mắt: “Em ngủ quên lúc nào không hay, anh họp xong rồi hả?” “Ừ, anh xong rồi, dậy đi anh dẫn em đi ăn rồi đưa em về, sáng giờ theo anh chắc hai mẹ con cũng khá mệt rồi.”. Hắn nói tay thì xoa xoa vào cái bụng bầu của cô. Tất cả hành động dịu dàng của hắn được thu vào tầm mắt của Thanh Mai, cô không tin vào mắt mình, vào một Phương tổng lạnh lùng lại có thể âu yếm một người khác như vậy, lòng cô trở nên ghen ghét và đố kỵ.