Chương 38: Đã đến lúc cho em một danh phận, Phương phu nhân à!
Sáng hôm sau, như dự định cô cùng hắn đến cục dân chính, nhìn dáng nhỏ bé của cô vác thêm cái bụng bầu khệ nệ đi vào, bao nhiêu ánh mắt hướng nhìn về phía họ, khiến cô cũng thấy ái ngại. Hắn nắm chặt tay cô, nhìn xung quanh nói lớn với tất cả mọi người có mặt ở trong phòng chờ: “Cô ấy là vợ tôi, vừa nói hắn vừa kéo tay cô giơ lên cao, khoe chiếc nhẫn kim cương hắn trao như để minh chứng cho mọi người thấy.”, vì hành động này của hắn làm cô ngại đến mức muốn biến mất ngay tại chỗ. Hắn được sắp xếp vào làm hồ sơ trước, do bụng cô cũng khá lớn nên họ được ưu tiên cho bà bầu, thủ tục nhanh chóng được hoàn thành, dắt hắn ra ngoài trên tay cầm tờ giấy hôn thú đỏ chót, hắn và cô chính thức là vợ chồng hợp pháp, bây giờ chỉ chờ vào một đám cưới trong mơ nữa là hoàn hảo. Hắn đưa cô ra xe, bảo tài xế chở thẳng họ về Công ty. Cô nghe hắn nói liền lên tiếng cản: “Anh đưa em về nhà, anh phải đi làm mà đưa em đến Công ty làm gì?” “Đã đến lúc cho em một danh phận, Phương phu nhân à!” Cô hơi bất ngờ với quyết định này của hắn: “Nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần, đến Công ty lúc này có vẻ chưa hợp lý lắm, em còn đang mang thai nữa.” “Em không cần phải chuẩn bị gì cả, đã có anh bên cạnh, em còn phải lo gì nữa.” – Hắn lười biếng trả lời, rồi bảo tài xế tiếp tục. Hắn móc điện thoại ra gọi cho Thư ký Trình: “Tôi sắp đến Công ty, có mang theo phu nhân, cậu sắp xếp một chút nhé!” “Phu nhân, Phương Tổng có phu nhân lúc nào tôi không biết!”, thật ra anh ta cũng có nghe qua về cô thông qua Dì Tần, hắn một tay chuẩn bị phòng cho cô mà. Nhưng lúc đó chỉ biết cô là người con gái hắn yêu, chứ anh ta còn chưa nghe họ kết hôn, giờ lại là phu nhân rồi. Hắn nghe mà toát hết mồ hôi, vội vàng chạy ngay xuống sảnh chờ. Chiếc xe sang trọng vừa đổ xuống, thư ký Trình vội vàng chạy tới mở cửa cho họ, miệng thì lẩm bẩm: “Phương Tổng, Phu nhân!” Cô thiệt không quen với xưng danh mới này, cứ thấy ngại ngại với thư ký Trình. Hắn gật đầu một cái, nắm tay cô đi thẳng vào bên trong sảnh công ty. Việc hắn đã lâu không đến công ty, hôm nay đến lại mang theo một cô gái lạ, mà cô ấy còn đang mang thai nữa, khiến bao con mắt trầm trồ kinh ngạc, nhóm chat của công ty bắt đầu nổ thông báo liên tục: “Cô gái bên cạnh chủ tịch Phương là ai?” “Họ có quan hệ gì?” “Cô ấy còn đang mang thai, cô ấy thật xinh đẹp!” …. “Cô ấy,…”, “Cô ấy,…” “Có ai cho tôi biết thông tin được không?” Nhóm chat liên tục nhảy múa, hầu hết là câu hỏi của các bạn nữ, có không ít người thầm ngưỡng mộ hắn ta. Trong đó, có một người phụ nữ im lặng từ nãy giờ, âm thầm quan sát chờ đợi câu trả lời từ một người nào đó. Hắn lạnh lùng đến khu vực tiếp tân, nói với bộ phận thư ký và bảo vệ: “Cô ấy là phu nhân của tôi, từ nay cô ấy được tự do đi lại trong Công ty này, mọi yêu cầu của cô ấy các người đều thực hiện như lời tôi nói, đã rõ chưa!” Cả đám người đồng loạt cuối đầu: “Đã rõ, thưa Phương Tổng.” Một loạt hành động của hắn diễn ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng, hắn nắm tay cô đi vào thang máy riêng, bấm thẳng lên tầng 20 của tòa nhà. Vào trong thang máy cô mới thở phào nhẹ nhỏm, lúc nãy cô bối rối quá chưa kịp nói gì. Hắn áp sát vào người cô, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô một cái, lên tiếng: “Em phải tập làm quen với nơi này, em là bà chủ nhà họ Phương mà, có biết không hả, vợ yêu!” Từng lời hắn noi ra như rót mật vào tai cô, khiến cô không thể từ chối hắn. Cô gật gật đầu đồng ý nhưng hắn không chịu, muốn cô trả lời, cô nạn quá đành phải lên tiếng: “Dạ, em biết rồi, thưa Phương Tổng.”, tiện tay cô nhéo vào hông hắn một cái rõ đau. Vừa đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, vì đây là tầng cao nhất, cũng chỉ có mình hắn ngồi nên hắn thoải mái hơn, liền nghiêng người xuống bế cô đi thẳng vào trong phòng. Vừa đặt cô ngồi xuống ghế, hắn đã vội vã hôn vào môi cô một cái thật sâu. “Thiệt tình nhớ em quá, từ sáng đến giờ bị hết đám người này đến đám người kia làm phiền, làm anh chẳng hôn được vợ mình.” Cô xua tay đẩy hắn ra. “Anh đừng làm càng nữa, đây là phòng làm việc ở Công ty đó.” “Đây là phòng riêng của anh, ai dám vào mà em lo.” Quả thật ở Công ty hắn luôn được mọi người nể sợ vì sự lạnh lùng, nên không ai dám tự ý đến phòng hắn, chỉ có thư ký Trình mới được ra vào khi có việc. Hắn thật khác khi ở bên cô, lúc nào cũng dịu dàng, đôi khi còn nhỏng nhẽo như một đứa trẻ, giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.