Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 51: Em có tin ngày mai không thể bước xuống giường không hả?

Từ ngày có con bé hắn dường như bị cho xếp hàng thứ ba, không còn là sự ưu tiên của cô dành cho hắn nữa khiến hắn không khỏi ghen tị với con gái. Hắn thấy tình hình này thật sự bất ổn nên quyết định lên kế hoạch dành cô lại. Khi An Nhiên đã được 6 tháng, buổi chiều hắn đi làm về sớm, dẫn theo một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, thấy có người lạ xuất hiện trong nhà, cả cô và dì Tần đều ngạc nhiên với hành động này của hắn. Hắn đưa mắt nhìn hai mẹ con cô lên tiếng: “Đây là chị Hà, từ nay sẽ phụ trách chăm sóc cho An Nhiên, chị có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ và cũng được người quen giới thiệu nên anh yên tâm để chị chăm sóc con bé.” “Nhưng con bé còn nhỏ, vẫn đang quấn mẹ lắm.” “Anh có bảo em rời xa con đâu, chỉ là có người cùng phụ em chăm con cho em đỡ vất vả hơn thôi, rồi dần dần con bé sẽ quen thôi.” Hắn nhìn qua dì Tần mở lời: “Dì sắp xếp phòng cho chị Hà ở nhé, rồi từ từ làm quen với mọi việc trong nhà.” Nói xong hắn nắm tay cô kéo thẳng lên phòng, không kịp cho cô phản đối hay nói thêm lời nào. Con bé An Nhiên thì ngơ ngác nhìn theo anh động của ba mình mà chưa hiểu chuyện gì. Về đến phòng không có ai là hắn như một con người hoàn toàn khác, bám lấy cô không buông, nói lời nũng nịu với vợ: “Từ nay có chị Hà chăm con, vợ không được lấy lí do bận con mà ngó lơ anh nữa nhé.”, vừa nói hắn vừa tiện tay ôm sát eo cô vào cơ thể mình. “Anh lại tiếp tục rồi đó, ai đời lại cứ đi ghen với con mình.” – Cô quá quen với hành động này của hắn nên không thấy có gì lạ. “Nhưng em là vợ của anh mà, lần này em đừng tính trốn anh nữa nha.” Nói xong hắn đè cô xuống hôn mãnh liệt, cô ú ớ chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bàn tay hư hỏng của hắn mở nút áo luồn sâu vào ng.ực mình, hai tay mân mê bóp lấy hai bầu ng.ực đầy đặn của người phụ nữ một con, khiến hắn mê mẫn không muốn rời. “Anh nhớ em, nhớ cơ thể em…” – Hắn vừa hôn cô, vừa thở hổn hển cất ra những lời đường mật. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm cắt ngang cảm xúc của hắn. Cô cũng xấu hổ quay mặt sang hướng khác: “Em đến giờ vẫn còn ngại ngùng khi gần anh à, tối nay anh sẽ giúp em quên đi ngại ngùng nhé!” – Hắn ghé vào tai cô thì thầm, làm mặt cô thoáng ửng đỏ. Chỉnh lại trang phục, cô chạy ra mở cửa thì gặp dì Tần. “Dì xin lỗi hai con nhưng con bé khóc không chịu nín, cô Hà đã cố dỗ dành nhưng chắc con bé chưa quen.” Cô nghe dì nói vội chạy xuống nhà, trong lòng lẩm bẩm cũng tại hắn kéo vội cô lên làm con bé sợ hãi. Buổi tối, sau một thời gian thì An Nhiên đã dần quen với chị Hà nên không còn khóc nữa, hắn ra điều rất hài lòng: “Bé con này, từ nay có người chăm rồi, hắn tha hồ có thời gian bên vợ hắn.” Sau khi dỗ con bé ngủ xong, cô để con bé ngủ phòng bên cạnh cùng chị Hà, còn mình thì trở về phòng tắm rửa, lúc này hắn đang trong thư phòng đọc sách, nhưng không ai biết hắn đang có âm mưu gì. Vừa bước từ phòng tắm ra, khoát trên mình bộ đầm ngủ lụa màu trắng quyến rũ, cô bắt gặp ngay ánh nhìn quyến rũ từ hắn, không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện ở đây. Nhìn thấy cô, hắn mỉm cười với đôi mắt rất gian tà: “Không hỗ danh là gái một con trông mòn con mắt, vợ anh thật sự ngày càng quyến rũ.” Hắn ngồi trên giường, đưa tay ra kéo cô về hướng mình, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống ngồi ngay trên đùi hắn. “Em phải qua trông con thế nào.” “Con ngủ rồi, anh mới qua trông chừng, con bé rất ngoan hôm nay sẽ ngủ cùng chị Hà.” “Nhưng nữa đêm nó thức dậy không có em là sẽ khóc.”, vì từ lúc đón An Nhiên về chưa ngày nào phải ngủ xa mẹ nên con bé quen hơi cô. “Em không phải lo, khi nào con khóc thì em chạy qua.” Nói xong hắn khóa miệng cô lại bằng một nụ hôn, vì biết có tranh cãi thêm với cô thì hắn chỉ có thiệt nên đành dùng hành động để giải quyết tình thế hiện tại. Hành động của hắn ngày càng rõ ràng hơn, hắn siết chặt eo cô hơn, kéo sát vào lồng ngực mình, khiến cô thở hổn hểnh. Biết hắn muốn gì, cô cũng không từ chối mà thuận theo yêu chiều hắn. Cô choàng tay qua cổ hắn, thay đổi tư thế ngồi, choàng chân qua đùi hắn ngồi đối diện, để cơ thể mình đối diện trong lòng hắn. Như cảm nhận được sự thay đổi và chủ động của cô, hắn liền chớp ngay cơ hội không thể bỏ qua được. Đôi môi Phương Kha ngày càng mãnh liệt càng khuấy khuôn miệng cô, nụ hôn của sự yêu thương cuốn hai người vào cơn mê tình ái. Hắn nâng m.ông cô lên, để thân cô cọ sát vào cơ thể mình, bàn tay trượt dài lên trên cổ, kèm theo những cái vuốt ve khiến cô có cảm giác đê mê khó tả. Giai Hân chủ động mở nút áo, vuốt ve bờ ngực rắn chắc của hắn, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cả hai thân thể hòa vào nhau, cô hôn lên mắt, mũi, bờ môi Phương Kha, nụ hôn kéo dài xuống yết hầu, lúc này hắn không thể nào chịu đựng được nữa, với hành động gợi tình này của cô, thì không ai có thể kéo hắn thoát ra được. Hắn thuần thục nắm lấy tà váy ngủ của cô, một phát cởi vượt qua khỏi đầu, khiến toàn bộ cơ thể bên trên của cô lộ rõ hoàn toàn trước mắt. Cơ thể cô thơm tho, trắng ngần, bờ ngực phập phồng theo từng nhịp đập hồi hộp của trái tim thiếu nữ. Phương Kha mê mẫn, chìm đắm liếm láp từng nơi trên cơ thể cô, nụ hôn kéo dài từ cổ xuống ngực, cô cũng cảm thấy cơ thể mình nóng rang, kích thích nên vội ưỡn người hòa mình cùng nhịp điệu của hắn, để mặc cho hắn tự do khuấy đảo thân thể mình. H.ạ thân của hắn bắt đầu trương lên vì tư thế ngồi ái muội của cô, hắn lật cô xuống giường để dễ dàng giải phóng vật c.ứng khó chịu này. Cô ngã người ra giường, toàn thân trở nên trống trãi, cô theo phản xạ choàng cổ hắn không chịu buông ra. Hắn nhìn hành động của cô liền mỉm cười khiêu khích: “Mới đó mà em đã không muốn buông tôi rồi sao?” Cô ngại ngùng không trả lời, chỉ dùng hành động của mình để trả lời cho hắn. Cô uốn éo thân thể mình, trườn người ngồi dậy kéo hắn sát xuống, hai tay choàng qua ôm ấy eo hắn, đôi môi chủ động tìm đến môi hắn bằng một nụ hôn mãnh liệt kèm những âm thanh r.ên rỉ không ngừng, thấy cô phấn khích quá hắn cũng không nỡ buông rời. “Được, tôi chiều em, em có biết vì hành động này của em tôi có thể khiến em ngày mai không thể bước xuống giường không hả?”