Chương 44: Đối Đầu Trên Không (1)
Đèn đã tắt, bên ngoài trời cũng tối dần. Trần Thiên Nhi đếm một, hai, ba nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà, lăn sang trái, rồi lại sang phải. Cựa quậy như con nhộng trong chiếc lồng, Trương Nhất Sơn nằm kế bên vội lên tiếng: “Sao không ngủ ?” “Tôi ngủ không được.” Trần Thiên Nhi đáp. Thấy vậy Trương Nhất Sơn vội ôm Trần Thiên Nhi vào lòng, tỳ sát đầu cô vào lồng ngực mình. Dùng tay xoa đầu của cô, lên tiếng: “Ngủ sớm đi.” Nhưng bị cưỡng ép không sức phản kháng, Trần Thiên Nhi cố ép chặt hàng mi xuống. Nhưng không tài nào ngủ được, cô ngước đầu lên cao thì thấy Trương Nhất Sơn đã ngủ say. Không biết là do Trương Nhất Sơn quá tin tưởng không đề phòng, hay là do anh ta thật sự coi cô là liều thuốc ngủ di động, tối đến cứ ôm chặt lấy cô mà ngủ say. Bị ôm chặt trong vòng tay có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng thể phản kháng, đành cố ép bản thân vào giấc ngủ. Khi mặt trời vừa mọc ở hướng Đông, cùng là lúc cô bị Trương Nhất Sơn lôi ra khỏi giường ngủ. Mặt còn ngái ngủ, do tối qua ngủ không ngon giấc, phần bụng vẫn còn dư âm của tối hôm qua, có chút râm rang đau. Tuy đây không phải lần đầu tiên làm chuyện này với anh ta, nhưng vẫn có chút khó chịu. “Tôi không đi đâu, tôi vẫn muốn ngủ.” Trần Thiên Nhi cố níu tấm chăn quấn chặt lấy cơ thể. Trương Nhất Sơn vẫn nhẹ nhàng kéo lấy tấm chăn ra khỏi Trần Thiên Nhi, rồi đáp: “Em không dậy, tôi chỉ còn cách để em ở lại đây. Nhưng có chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm.” Nghe vậy Trần Thiên Nhi vội bật dậy như lò xò, vội đứng dậy thay quần áo. Dù sao mục đích của cô tới đây là để theo dõi Trương Nhất Sơn, với ở lại một nơi không quen thuộc đúng là không an toàn. Sau khi dùng bữa sáng tại quán trọ, cùng với thứ nước màu xanh trong được gọi là trà xanh, mùi vị khá đắng và chát. Không hợp khẩu vị là mấy. Dùng bữa xong, theo như lời Campo Fiorito vũ khí được cất giấu tại một nơi bí mật ở đất nước Nhật Bản này. Cả ba người di chuyển bằng phi cơ riêng, người cầm lái là một người đàn ông bịt kín mặt, được cho là người của Campo Fiorito. Theo sau là hai chiếc phi cơ khác, cũng người của Campo Fiorito. Phi cơ bay qua một bãi biển chỉ toàn nước và nước, từ xa có một tảng đá to nổi lên mặt nước, lại gần một chút hóa ra đó một hòn đảo. Nó đáp xuống hòn đảo, cả ba người rời khỏi phi cơ, chỉ còn người cầm lái ở lại. Người trong hai chiếc còn lại cũng theo sau, tầm ba đến bốn người đàn ông. Trần Thiên Nhi nhìn hòn đảo mà không ngừng cảm thán: “Đúng là người đứng đầu Mafia Ý có khác, giấu vũ khí tại một nơi ít người biết, cách biện thế giới bên ngoài, quả nhiên lợi hại !” Trương Nhất Sơn cũng lên tiếng đáp: “Campo ngươi giấu hàng ở đây sao ?” “Lão Sơn, cậu thấy tôi lợi hại không ? Hòn đảo này là tôi bỏ ra hơn 100 triệu usd mua lại, mục đích để kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng không ngờ để giấu hàng, tránh tại mắt của bọn cốm.” Campo Fiorito đắc ý lên tiếng. “Kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, tên Campo Fiorito này cũng thật biết làm ăn.” Trần Thiên Nhi nghĩ thầm trong lòng không thành tiếng. “Đừng nhiều lời, mau đem hàng ra đây.” Trương Nhất Sơn lên tiếng. Campo Fiorito và người của anh ta đi vào bên trong đem một ra một kiện hàng, được đựng trong thùng xốp. Biểu hiện của hai người đàn ông vô cũng khó khăn đi bên kiện hàng ra ngoài, Trần Thiên Nhi ước chừng có thể nặng từ 10-20kg. Nhưng cô lại không biết cụ thể bên trong là gì, theo Campo Fiorito nói là vũ khí. Thùng hàng nặng từ 10-20kg chỉ đơn giản là vũ khí thôi sao ? Liệu có đơn giản như vậy ? Nhưng suy cho cùng cũng không phải thứ tốt lành gì. Campo Fiorito lệnh cho người của anh ta đem kiện hàng lên phi cơ, cả ba người lên phi cơ rời khỏi hòn đảo. Đi được một lúc, mọi thức diễn ra bình thường. Đột nhiên lúc này có chuyện lạ, hướng đi của phi cơ có chút lạ. Campo Fiorito lên tiếng: “Này, đang chở chúng tôi đi đâu vậy ?” Người đàn ông cầm lái vẫn không lên tiếng, vẫn tiếp tục lao đi theo quán tính, giống như muốn lao xuống mặt nước. Một tiếng “Rách!” giống như tiếng lên chốt nòng đạn. Kèm theo một giọng nói trầm trầm: “Nếu ngươi vẫn không dừng lại, viên đạn này sẽ bay thẳng vào đầu ngươi.” Giọng nói này là từ miệng của Trương Nhất Sơn phát ra, vô cùng lạnh lùng, kèm theo đôi phần sát khí. Trần Thiên Nhi ngồi kế bên, cũng có phần sợ hãi. Tiếng cười đột nhiên phát ra từ trên buồng lái, có phần đắc ý. Người này đột nhiên đứng dậy, cởi bộ lớp che mặt, và mũ đội. Là một người đàn ông có chiều cao tầm 1m7, tóc đen, mắt hơi xếch đặc điểm của người Châu Á. Campo Fiorito bên cạnh có chút giật mình, lên tiếng: "Takahashi Makoto sao ngươi lại vào đây được ?” Takahashi Makoto đáp: "Campo ngươi tưởng an ninh của ngươi tốt lắm sao ? Ngươi đừng quên ở Nhật Bản là địa bàn của ta.” Hắn nhìn về hướng của Trần Thiên Nhi rồi nói tiếp: “Vốn gì ta chỉ muốn tới đây để lấy lại lô hàng, nhưng thật không ngờ lại gặp cô ở đâu. Ta thay đổi kế hoạch rồi, sẽ tặng cho cô một món quà.” Biết hắn chẳng có ý tốt lành gì, nhưng Trần Thiên Nhi vẫn đáp lại: "Món quà gì ?” Makoto Takahashi nhép môi nở nụ cười, cùng lúc này trên chiếc ghế tựa, bật ra hai chiếc còng tay bằng kim loại khóa chặt Trương Nhất Sơn và Campo Fiorito trên ghế, chỉ chừa lại Trần Thiên Nhi. Hắn lên tiếng: "Cô biết tại sao mình lại không có ký ức trước năm tám tuổi, thường xuyên nhức đầu, đi khám lại bảo trong đầu lại có một viên đạn không ?” Nói tới đây Trương Nhất Sơn tức giận quát: "Ngươi im miệng cho ta.” Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Là người đàn ông ngồi bên cạnh cô, ngủ chung hằng đêm cùng cô gây ra.” Trần Thiên Nhi nhìn sang hướng Trương Nhất Sơn đang ngồi, ánh mắt cho chút thất thần, rồi nhìn sang Makoto Takahashi nói tiếp: "Ngươi đang nói gì vậy ? Ta không hiểu ?” "Không hiểu sao ? Để ta nói kỹ một chút.” Makoto Takahashi nói tiếp, lúc này Trương Nhất Sơn tiếp tục quát: "Ngươi im miệng đi, ta… ta nhất định sẽ giết ngươi.” Hắn vẫn tiếp tục nói: "Cô vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ, nhưng sau một đêm mất đi tất cả. Là vì… có một tên cướp xông vào, cướp đi tất cả. Theo ta biết tên cướp đó vẫn còn sống, đang làm việc dưới trướng Trương Nhất Sơn.” "Chuyện này là sao ? Anh nói gì đi ?” Trần Thiên Nhi nhìn sang Trương Nhật Sơn nói, như thể cô không tin đây là sự thật. "Anh…” Trương Nhất Sơn ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Nhìn vẻ mặt có phần bất lực của Trương Nhất Sơn, Makoto Takahashi bật cười lớn tiếng: “Đúng là thú vị thật.” Hắn nói tiếp: “Quên nói cho cô biết, viên đạn trong đầu cô thật ra là do ta gây. Nhưng gián tiếp chuyện này cũng là do Trương Nhất Sơn, mà ra.” Nhắc tới chuyện này, hắn tiếp tục cười lớn. Không thể chịu nổi những lời từ miệng Makoto Takahashi nói ra, lúc này Trương Nhất Sơn dùng hết sức lực có thể, để thoát ra ngoài. Còng tay bằng kim loại vô cùng rắn chắc, anh ta dùng hết sức kéo đứt còng tay tạo nên vết cắt song song rướm máu. Quay sang phía Trần Thiên Nhi đang ngồi trên ghế tựa, anh nắm chặt hai vai của cô, mặt đối mặt cố giải thích. Những lời nói lúc này của anh đều vô dụng, gương mặt của cô tối sầm, thần sắc vô cùng tồi tệ. Dường như không thể nghe được điều gì, như đang nhốt mình trong chiếc lồng sắt khép kín nội tâm. Trương Nhất Sơn nhìn cô có chút có chịu trong lòng, lên tiếng: "Em cứ ngồi ở đây, anh sẽ giải thích với em sau.” Lúc này Trương Nhất Sơn quay sang hướng Makoto Takahashi đang đứng, ánh mắt sắc lạnh có chút phẫn uất. Tung một cước vào bụng Makoto Takahashi, qua bất ngờ hắn không trách được bay xa một đoạn, va vào buồng lái, bể cả tấm kính phía trước. Không hề hứng gì hắn vẫn tiếp tục đứng dậy, lên tiếng: “Ngươi ra tay cũng nặng đấy!” Cả hai tiếp tục lao vào nhau, tiếng va chạm chân tay, tiếng nổ súng đùng đùng, phi cơ nghiêng ngả, xiêu vẹo rung lắc do không có người điều khiển. Campo Fiorito ngồi đối diện buồng lái sốt ruột chửi thề: “Má nó, hai người có thôi đi không. Có thù oán cá nhân gì, thì xuống đất liền mà nói. Tôi không muốn bỏ mạng tại đây.” Trương Nhất Sơn khóa chặt tay Makoto Takahashi sang một gốc, rồi nói: “Chẳng phải cậu có bằng lái phi cơ sao ?” “Chuyện này ?....” Campo Fiorito ấp úng nói. “Đúng là tôi có bằng lái phi cơ, nhưng mà hai tay bị khóa rồi, thì làm sao mà lái.” “Tự tìm cách đi.” Trương Nhất Sơn đáp. Cùng lúc này Makoto Takahashi phản công, bẻ ngược tay Trương Nhất Sơn ra phía sau lưng, muốn khống chế anh. Nhưng Trương Nhất Sơn cùng nhanh chóng lộn ngược lại đằng trước, nắm lấy cánh tay của Makoto Takahashi, rồi chĩa súng vào đầu hắn. Anh lên tiếng: “Ngươi còn cử động nữa, ta sẽ nổ súng.” Makoto Takahashi tạm thời không thể cử động, Trương Nhất Sơn dùng sợi dây thừng gần đó trói chặt hai tay Makoto Takahashi, rồi ném hắn sang một góc. Rồi đi tới bàn điều khiển, ấn vào một nút bấm lặp tức còng tay kim loại được mở ra, Campo Fiorito nhanh chóng đứng dậy đi vào buồng lái, điều khiển phi cơ. Phi cơ nhanh chóng lấy lại thăng bằng bay một đường thẳng thắp, giống như trên bầu không có vật cản nào. Trương Nhất Sơn quay lại ngồi trên chiếc ghế tựa, như muốn nói gì đó với Trần Thiên Nhi. Có điều khi anh vừa mới lên tiếng, thì đã bị cô ngăn lại: “Anh đừng nói gì cả, hãy để tôi bình tĩnh một lát.” “Được.” Trương Nhất Sơn đáp. Bầu không khí bỗng trở yên tĩnh một cách lạ thường, không ai nói gì. Makoto Takahashi ngồi ở một góc nhìn thấy, hắn đoán được cô gái này rất quan trọng với Trương Nhất Sơn, hắn lên tiếng chọc ngoáy: “Trương Nhất Sơn, ngươi thích con nhỏ này sao ?” Trương Nhất Sơn im lặng không nói gì, hắn lại tiếp tục hỏi Trần Thiên Nhi câu tương tự, cô lạnh lùng đáp: “Không.” Thấy Makoto Takahashi hỏi những câu vớ vẩn, Trương Nhất Sơn khó chịu đứng dậy liền nhét giấy vào miệng, để hắn không thể lên tiếng.