Chương 43: Nhẹ Nhàng Hay Là.... Nồng Nhiệt (H)
Trời cũng bắt đầu tối dần, Trương Nhất Sơn cũng đã thiếp đi. Nhân lúc không có ai, Trần Thiên Nhi lẻn ra sân sau, nơi có bồn ngâm suối nước sóng. Nghe nói suối nước nóng có thể thư giãn gân cốt, còn có tác dụng dưỡng da an thần. Cô quấn tóc lên cao, cởi bỏ quần áo chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, rồi xuống bồn ngâm. Nhiệt độ ở rất vừa phải làm người ta có cảm giác thư thái, ngâm được một lúc Trần Thiên Nhi như muốn ngủ đi, hai mặt sụt lại. Mặt hồ vốn dĩ rất phẳng lặng, không một tiếng động, thì đột nhiên có tiếng bước chân đi tới, làm cô thức dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trương Nhất Sơn, trong bồn nước nóng. “Sao anh lại ở đây ? Chỗ này không phải là bồn tắm nữ sao ? Sao anh lại vào đây được.” Trần Thiên Nhi hoảng hốt, vội lùi về phía sau. “Bồn tắm này thuộc quyền sở riêng tư của nhà trọ này, tôi là người thuê chỗ. Em nghĩ tôi có quyền vào không ?” Trương Nhất Sơn lên tiếng giải thích. Trần Thiên Nhi quên mất điều này, cũng chẳng thể nói được gì nên đành im lặng. Lúc này Trương Nhất Sơn tiến gần về Trần Thiên Nhi hơn, cô có chút sợ hãi: “Anh làm gì vậy ? Không được tới gần.” Mặc kệ lời nói của Trần Thiên Nhi, Trương Nhất Sơn vẫn tiến gần về phía cô. Lúc này Trần Thiên Nhi càng lùi về phía sau hơn, cô lùi một bước, anh tiến một bước. Dần hồi cũng đã đụng tới vách tường, lúc anh lên tiếng: “Em còn tính lùi tới bao giờ ?” “Tôi…. tôi.” Trong tình huống này Trần Thiên Nhi không biết nên nói gì, cũng không muốn người đàn ông này tiến tới gần mình, mỗi lần tiếp xúc gần gũi với anh ta cô đều có một cảm giác rất kỳ lạ mà không biết phải diễn tả thế nào. Không được, dù sao anh cũng là tội phạm không thể nảy sinh bất cứ cảm giác, hay cảm xúc gì được. Bất ngờ Trương Nhất Sơn ngậm chặt lấy đôi môi của Trần Thiên Nhi, thứ cảm giác đó bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Kế đế đôi bàn tay to lớn lần mò xuống bầu ngực sờ nắn một cách nhẹ nhàng, vẫn không quên nói nhỏ vào tai cô một thứ âm thanh ngọt ngào mê hoặc: “Em còn đau không ? Lực vậy có vừa không ?” “Anh ta đang nói gì vậy ?” Đầu óc cô lúc này không thể nghĩ được gì, không biết có phải là đau hay không ? Chỉ có một cảm giác tê dại nơi sống lưng. Lúc này có tiếng bước chân đi tới, Trương Nhất Sơn thấy có gì đó không đúng, đây là khu viên riêng tư tại sao lại có người vào. Trừ khi…. nhưng tình cảnh lúc này không tiện ra mặt, anh vội lặn xuống nước đồng thời kéo Trần Thiên Nhi theo. Không khí dưới nước rất loãng cô không thể thở được, cũng không thể nói được. Vốn dĩ bản thân cô không hề biết bơi, mà còn lặn dưới nước lâu cô dần mất ý thức, ngất lịm đi. Lúc này từ phía trên vọng xuống tiếng người đang nói chuyện với nhau, nhưng là bằng tiếng Nhật. Trương Nhất Sơn nhận ra giọng nói này là của Takahashi, thật không ngờ hắn lại ở đây, còn chạy qua giang phòng này. Anh ta mãi suy nghĩ cách đối phó với Takahashi, mà quên mất cô gái đang ở cạnh mình. Khi nhìn lại Trần Thiên Nhi đã ngất xỉu vì không thở được dưới nước, lúc này anh ta đặt đôi môi mình lên môi cô truyền dưỡng khí vào bên trong, cô cũng dần mở mắt ra. Cảnh tường trước mắt làm Trần Thiên Nhi có chút bất ngờ, muốn đẩy Trương Nhất Sơn ra. Nhưng anh lại ghì chặt cô hơn ra hiệu không được cử động, cô không hiểu anh ta đang làm gì ? Thì lúc này cô cũng nghe được người Nhật đang nói chuyện phía trên, liền hiểu ra vấn đề nên đành phối hợp cùng anh ta. Lát sau người Nhật cũng rời khi, lúc này cả hai mới chồi lên mặt nước. “Trương Nhất Sơn lần sau có chuyện gì, làm ơn nói cho tôi biết được không ? Suýt chút nữa là tôi chết ngạt rồi.” Trần Thiên Nhi tức giận rời khỏi bồn ngâm. Trương Nhất Sơn vội đuổi theo cô để giải thích: “Em nghe anh nói được không ?” “Tôi không có gì để nói với anh cả.” Trần Thiên Nhi không hề quan tâm anh ta giải thích, lúc này cô chỉ muốn thay một bộ quần áo mới rồi ngủ một giấc. “Tình hình lúc đó có hơi gấp, anh không biết phải xử lý thế nào. Nên mới…. chứ anh không hề có ý muốn đẩy em xuống.” Trương Nhất Sơn giải thích. “Không phải là anh muốn giết tôi sao ?” Trần Bảo Ngọc lên tiếng. “Anh không hề có ý nghĩ đó, chỉ là….” Trương Nhất Sơn cố giải thích, nhưng lại có chút ngập ngừng: “Em muốn nghĩ sao thì tùy.” Thái độ của Trương Nhất Sơn hôm nay lạ thật, có phải là người cô tiếp xúc mấy ngày hôm nay. Không lẽ….. anh ta thích cô, không thể nào có chuyện này được. Mãi suy nghĩ trong đầu, tim cô bất giác đập loạn nhịp có chút khó chịu. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, không biết có phải do ngâm nước nóng quá lâu, nên cơ thể có chút phản ứng hay là do…. Càng suy nghĩ, càng không giữa được nhịp đập của trái tim. Cô cố không nghĩ tới nữa, vỗ nhẹ vài cái lên khuôn mặt mình, để lấy lại bình tĩnh. Nhưng càng vỗ, mặt càng đỏ hơn, làm người đàn ông đối diện có chút không đành lòng. “Đừng vỗ nữa, em mà vỗ nữa. Sáng mai mặt sẽ sưng đấy.” Trương Nhất Sơn nắm lấy tay của Trần Thiên Nhi ngăn lại, kế kế nắm lấy chiếc cầm nhỏ nâng lên cao. Cứ thế tiến tới chiếm lấy tiện nghi của đôi môi diễm lệ, trước sự ngạc nhiên của cô. Có phải ngâm nước quá lâu, nên não cô bị úng nước hay không ? Hay là do, hôn nhiều quá nên thành ra nghiện hay không ? Cảm giác của cô lúc này vừa lạ, lại vừa quen thuộc, muốn buông bỏ, nhưng lại không muốn buông bỏ. Nghe có vẻ mẫu thuận, nhưng cô không có cách nào cưỡng lại sức hấp dẫn của người đàn ông trước mặt. Đột nhiên lúc này, Trương Nhất Sơn di chuyển khuôn miệng xuống phần xương cổ, nơi giao nhau giữa phần xương quai xanh. Vuốt ve một cách nhẹ nhàng, làm phần lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên. Cô cố bám chặt vào vai anh, có chút thở gấp. Một giọng trầm tự như không có thanh sắc, len lỏi vào một bên tai của cô, khẽ lên tiếng: “Em muốn nhẹ nhàng, hay là nồng nhiệt ?” “Là có ý gì ? Tôi không hiểu ?” Trần Thiên Nhi không hiểu Trương Nhất Sơn đang nói gì, liền lên tiếng hỏi lại. Nhưng chưa kịp trả lời câu hỏi của cô, anh ta lại di chuyển xuống khoảng trống của khe ngực, ấn mạnh vào khoảng trống, để lại một vết bầm. Có chút đau, cô phát âm thanh khẽ khẽ: “Trương Nhất Sơn, anh đừng nghịch cơ thể của tôi nữa.” Ánh mắt mơ màng, kèm theo nói giọng khẽ khẽ làm cho người khác cho chút động tâm. Trương Nhất Sơn vốn dĩ nghe rất rõ, nhưng anh ta lại giả vờ không nghe thấy, tiếp tục di chuyển cơ thể theo bản năng. Những ngón tay khẽ di chuyển xuống chiếc bụng nhỏ, xoa nắn nhẹ nhàng. Có chút thư thái, thoải mái, Trần Thiên Nhi nhưng thả mình trong làng nước nóng. Đột nhiên lúc này, như có vật gì đó rất nóng đang ấn chặt vào nơi thầm kín. Có chút khó chịu, nhưng cố cắn răng chịu đựng vì cô biết mình phản kháng cũng vô ích. Giờ cô mới chợt nhớ lại câu hỏi của anh ta, hóa ra là có ý này. Cô bền lên tiếng: "Anh có thể nào nhẹ nhàng một chút được không ?" Trương Nhất Sơn đáp: "Được." "Coi như anh còn có chút tình người." Trần Thiên Nhi vừa dứt lời xong, một lực đạo vô cùng mạnh mẽ húc chặt vào bên trong, làm cô vô cùng đau đớn hét lên một tiếng: “Á..” “Đừng hét lớn như vậy, phòng bên cạnh sẽ nghe thấy.” Trương Nhất Sơn đáp. “Trương Nhất Sơn, anh…. anh…. là đồ khốn. Đau quá, anh… không thể nào nhẹ nhàng hơn chút được sao ?” Trần Thiên Nhi thở gấp, lên tiếng. Trương Nhất Sơn tiếp tục di chuyển, nhưng một dòng điện chạy dọc cơ thể làm Trần Thiên Nhi tê dại. Nhưng con thiêu thân không điểm tựa, sau mỗi lần di chuyển của anh, cô càng đau hơn. “......” Ánh trăng rọi xuống mặt hồ, phảng phất lên gương mặt của cô gái trẻ. Những giọt mồ hôi lấm tấm, chạy dọc trên sống lưng tạo nên khung cảnh mỹ lệ. Trương Nhất Sơn nhấc bổng Trần Thiên Nhi ra khỏi mặt nước, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất nhịp nhàng theo từng bước chân. Kéo dài từ sân sau, đến trong phòng. Cả hai ướt sũng, trần trụi không thứ gì che đậy. Anh sợ cô lạnh, liền dùng chăn bông gần đó quấn chặt lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường bên cạnh. Bản thân anh cũng nhanh chóng mặc quần áo ủ ấm cơ thể, rồi nằm bên cạnh cô. Tiềm thức cứ thế chìm sâu, ánh đèn lóe sáng cũng tắt dần.