Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 45: Đối Đầu Trên Không (2)

Phi cơ vẫn tiếp tục bay trên bầu trời, tiếng động cơ phát ra bên ngoài vô khó chịu chói tai. Giống như nội tâm của Trần Thiên Nhi lúc này không biết nên đối diện với Trương Nhất Sơn là khuôn mặt nào ? Là kẻ thù ? Hay là mặt thám giấu mặt ? Nếu là kẻ thù, ngay tại đây cô sẽ dùng một dao đâm chết anh ta, nhưng không được, cô đã nhận nhiệm vụ theo dõi tìm ra bằng chứng. Nếu giết anh ta chẳng phải là làm trái với nhiệm vụ được giao sao ? Cô phải làm sao đây ? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Trần Thiên Nhi, tại sao ? Tại sao ? Nhưng đều không có câu trả lời, cô ngồi trên ghế như chết trừng, vô hồn, không cảm xúc. Cùng lúc này Trương Nhất Sơn ngồi bên cạnh cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào, chuyện của quá khứ thật sự rất khó nói. Cả hai đều im lặng, mặc cho thời gian trôi qua. Campo Fiorito lúc này đang tập trung lái phi cơ phía trước, nên cũng chẳng quan tâm bầu không khí ngột ngạt của hai người phía sau. Nhân lúc này không ai để ý tới, Makoto Takashi đang suy tính tới chuyện trốn thoát khỏi đây. Hắn vẫn còn một kế hoạch khác, hai tay đã bị trói ra phía sau. Miệng thì bị bịt kín bằng giấy đúng là không thể làm gì, nhưng hắn vẫn còn giấu một thứ khác, là một nút ấn kích hoạt khí độc được cài đặt từ trước. Và một con dao găm nhỏ được giấu bên trong, từ bước thật nhỏ cắt đứt sợi dây thừng mà không ai biết. Dây thừng đã đứt nhưng vẫn giả vờ như mình vẫn đang bị trói. Di chuyển thật nhỏ, cố không phát ra tiếng động về phía cánh cửa. Hắn di chuyển được một đoạn gần tới cánh cửa, thấy Makoto Takahashi có biểu hiện lạ, Trương Nhất Sơn lên tiếng: “Ngươi đang làm gì vậy ?” Do bị bịt kín miệng bằng giấy, nên hắn phát âm không rõ ràng: “Ta… không làm gì cả.” Trương Nhất Sơn thấy lạ liền đứng dậy, đi về theo hướng Makoto Takahashi. Hắn ta sợ bị phát hiện, liền lấy ra một công tắc rồi ấn vào. Một làn khói trắng đục không biết từ đầu ra, phun kín lan tỏa khắp ngóc ngách của phi cơ, một hương vô cùng khó chịu được xông tới mũi. Lúc này hắn cũng lấy miếng giấy ra khỏi miệng, ho sặc sụa vài tiếng. Trần Thiên Nhi đang vô thức suy nghĩ ngửi phải mùi hương này cũng phải bật dậy khỏi ghế, cô nhìn thấy hai người đàn ông đang giằng co trong làn khói mờ mờ, ảo ảo không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới, trong làn khói không rõ là ai ? Là bạn hay thù Trần Thiên Nhi thủ thế phòng bị, thì một chiếc mặt nạ phòng độc được đặt trước tầm nhìn của cô. “Cô mau đeo vào đi, khí độc ở đây rất nặng.” Tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt do đeo mặt nạ che kín, nhưng qua giọng nói cô đoán là của Campo Fiorito, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc này bản thân đang trầm tư suy nghĩ, cô lên tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ?” “Không có thời gian giải thích đâu, mau đeo mặt nạ vào đi. Nếu cô không muốn chết.” Campo Fiorito nói. Trần Thiên Nhi làm theo lời Campo Fiorito đeo mặt phòng độc vào, tầm nhìn của cô lúc này cũng đã rõ hơn, do có màng lọc từ chiếc mặt nạ. Cô nhìn thấy Trương Nhất Sơn đang giao đấu với Makoto Takahashi, mà không đeo mặt nạ phòng bị. Cô thấy lạ lên tiếng hỏi: “Sao Trương Nhất Sơn không đeo mặt nạ phòng độc, anh ta không sợ chết sao ?” Campo Fiorito đáp: “Tôi chỉ tìm thấy được hai cái thôi, cậu ta bảo đưa cho cô. Nói bản thân cho thể chịu đựng được.” Trần Thiên Nhi hỏi tiếp: “Anh không giúp anh ta sao ?” “Một khi Trương Nhất Sơn quyết đấu một một với ai, thì không được phép có người ngoài xen vào. Nếu không người đó sẽ chết, đó quy tắc đó giờ của lão Trương.” Campo Fiorito lên tiếng giải thích. “Vậy giờ chúng ta làm gì ?” Trần Thiên Nhi hỏi tiếp. “Chờ thôi, dù sao tôi cũng chỉnh sang chế độ tự lái rồi. Cửa đã đóng kín, hắn không chạy thoát được đâu.” Campo Fiorito nói tiếp. Nghe Campo Fiorito nói Trần Thiên Nhi có cảm giác như Trương Nhật Sơn là một người quân tử, không thích đánh hội đồng, không thích đâm sau lưng người khác. Vậy những chuyện Makoto Takahashi nói là đúng hay sai, hay chỉ đang cố tình kích tướng nên mới nói vậy. Hay là Campo Fiorito nói vậy là để đỡ lời cho anh ta, dù sao hai người này có mối quan hệ cũng khác tốt. Mãi suy nghĩ, thì đột nhiên lúc này một tiếng "Bùm!” giống như tiếng nổ pháo. Làm cánh cửa trước của phi cơ phát nổ bật ra ngoài, gió từ bên ngoài tạt vào áp suất vô cùng lớn có cảm đau rát. Giống như có hàng nghìn con dao khứa qua da thịt, khí độc cũng từ đó được thổi ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt hiện lên vô cùng rõ ràng của hai người đàn ông quyết đấu, thậm chí cô còn nghe được tiếng xương kêu “Rắc! Rắc”. Là do Trương Nhất Sơn đá mạnh vào khớp gối của Makoto Takahashi tạo nên, như thể phải có một người sống, người chết tại đây thì mới dừng lại được. Biết bản thân không thể nào đấu lại Trương Nhất Sơn, lúc này Makoto Takahashi quyết định sẽ nhảy xuống để tìm đường sống cho mình. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, cánh cửa cũng đã được mở sẵn chỉ việc nhảy xuống. Lúc này hắn lên tiếng, đánh lạc hướng chú ý của Trương Nhất Sơn: “Ta đầu hàng, không đánh nữa.” “Đầu hàng, thật không giống với ngươi.” Trương Nhất Sơn nói. Bầu không khí cũng trở nên dịu đi đôi phần, nhân lúc không ai để ý Makoto Takahashi hướng về cánh cửa mà nhảy xuống. Hắn bung cánh dù được chuẩn bị trước đó ra, thái độ vô cùng thách thức khiêu chiến. Trương Nhất Sơn đứng từ trên cao nhìn xuống, mặt mũi tối sầm. Quay sang Campo Fiorito nói: “Có dù dự phòng không ?” Campo Fiorito ấp nói: “Có…” Biết Trương Nhật Sơn đang muốn gì Campo Fiorito nhanh chóng đi lấy dù, mà không hỏi thêm tiếng nào. Sau khi nhận được dù từ tay Campo Fiorito, anh ta lên tiếng: “Tôi giao Trần Thiên Nhi, và lô hàng cho cậu. Tôi phải đi xử lý hắn.” Vừa nói xong Trương Nhất Sơn đã nhảy xuống, bình thường anh ta rất bình tĩnh xử lý mọi chuyện, sao lại mất bất tỉnh tới vậy, Trần Thiên Nhi cảm thấy rất lạ. “.....” Makoto Takahashi lúc này vô cùng thông thả, giống như đang lướt sóng trên bầu trời. Cứ nghĩ đã trốn thoát, nhưng hắn không ngờ tới là Trương Nhất Sơn lại đuổi theo tới cùng, xuất hiện từ trên cao hắn có chút giật mình. "Trương Nhất Sơn không ngờ ngươi lại đuổi theo ta tới tận đây.” Makoto Takahashi đáp. “Lẽ ra năm đó ta phải giết ngươi.” Trương Nhất Sơn lạnh lùng nói. Makoto Takahashi bật cười: “Muốn giết ta sao ? Vậy có gan giết ta đi. Năm xưa ngươi đã không giết được ta, thì bây giờ cũng vậy thôi.” “Ngươi đừng quên thân phận của ta và ngươi giờ đã khác, ta giết ngươi thật sự rất dễ dàng.” Trương Nhất Sơn nói tiếp. “Vậy ngươi thử xem.” Vừa nói xong Makoto Takahashi cố trốn thoát giờ lợi dụng sức gió của cánh dù, nhưng đã bị Trương Nhất Sơn ghì chặt lấy lấy vai nên không thể nào bay được. Hắn nói tiếp: “Nếu ngươi giết ta, cả mafia Nhật Bản này sẽ truy sát ngươi. Đừng quên ta là ai ?” “Vậy ngươi có muốn thử không ?” Vừa dứt câu Trương Nhất Sơn lấy ra khẩu súng ra, lên chốt nòng đạn chĩa thẳng vào thái dương của Makoto Takahashi. Không có chút sợ hãi, hắn nhanh chóng cướp lấy khẩu súng trên tay Trương Nhất Sơn. Phát súng chỉ thiên được bắn lên trên “Bùm!”. Cách đó không xa Campo Fiorito, và Trần Thiên Nhi đều nghe thấy. Không biết người trúng đạn là ai, nhưng nếu thật sự Trương Nhất Sơn thật sự chết tại đây là do hắn, chứ không phải do cô làm nhiệm vụ thất trách. Ở một chiều không gian khác, không hiểu vì lý do vì Makoto Takahashi từ trên cao té xuống, có thể là do lúc giằng co cướp súng lên không. Dây dù của hắn bị đứt, không lực, không điểm tựa. Cứ thế như một phương thẳng đứng mà rơi xuống, ở độ cao này té không chết có thể nói là may mắn, nhưng cũng không khác gì người đã chết. Hắn nằm vật vưỡng trên đất chẳng khác gì người đã chết, tay chân co quắp giống như bị gãy xương, máu thì bê bếp ở miệng có thể nói vô cùng thảm. Nói chuyện cũng không còn rõ ràng, chữ mất chữ không. Như thể hắn đang cầu xin điều gì, thấy vậy Trương Nhất Sơn tiễn hắn một đoạn “Bùm!”. Phát súng thứ hai được nổ ra. “Kết quả này cũng do ngươi tự chuốc lấy.” Trương Nhất Sơn nói. Lần theo tiếng súng Campo Fiorito đã tìm được vị trí của Trương Nhất Sơn, anh ta đáp phi cơ xuống đất. Nhìn thấy Makoto Takahashi nằm dưới đất máu bê bết, biết hắn đã chết. Nhưng Trương Nhất Sơn cũng không lành lặn gì, toàn thân đầy vết thương. Cổ tay rướm máu do vết cắt từ còng tay kim loại gây ra. “Xử lý thi thể cho sạch sẽ, gọn gàng một chút. Có thể tạo ra hiện trường giả, hoặc một vụ tai nạn để tránh mafia Nhật bản điều tra quá sau.” Trương Nhật Sơn nói. “Chuyện này tôi biết rồi, không cần phải lo.” Campo Fiorito đáp. Lúc này không thấy Trần Thiên Nhi đâu, Trương Nhất Sơn lên tiếng hỏi: “Trần Thiên Nhi đâu rồi ?” Campo Fiorito nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của cô đâu, có chút ngạc nhiên: “Rõ ràng lúc này còn thấy, cô ta đi đâu được chứ ?” “Mau tìm cô ta đi.” Trương Nhất Sơn khẩn trương nói. Thật chất Trần Thiên Nhi đang ở gần đó trốn sang một gốc, theo dõi tình hình xung quanh. Chỉ là cô không biết nên đối mặt như thế nào, nên tin lời của ai. Đã thế Makoto Takahashi đã chết, không thể đối chứng. Chỉ bằng nên tạm xa anh ta một thời gian, suy xét tình hình. Tìm mãi không thấy Trần Thiên Nhi đâu, Trương Nhật Sơn có chút lo lắng. Cộng thêm vết thương trên người không được xử lý, xúc động mạnh nên anh ta đã bất tỉnh ngã xuống đất.