Chương 57: Kẻ si tình đến điên (2)
Sau khi đã nói rõ tường tận, chạy đi trong cơn mưa xối xả, Tang Dung quay trở về căn phòng trọ nhỏ tồi tàn với quần áo ướt sũng, hàng xóm cạnh nhà là một bà cô lớn tuổi, thấy cô về trong bộ dạng này thì liền hỏi thăm đủ kiểu. Tang Dung nhận ý tốt của bà, cô lắc đầu, mỉm cười tỏ ý rằng mình không sao cả. Tiếng cửa gỗ lâu năm chưa thay hiện giờ kéo ra nghe tiếng kẽo kẹt đến rùng mình, giây trước cô còn tỏ ra mình ổn, chỉ là mắc mưa một chút, không ngờ giây sau, vừa đóng được cánh cửa, cô đã không còn chút sức lực nào, ngã xuống nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, ho dữ dội một trận, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều muốn kéo hết ra ngoài. Sau cái chết của cha Tang, dường như mỗi ngày đối với Tang Dung đều trải qua thật khổ sở, sức khỏe cũng không còn như trước, càng lúc càng yếu dần, chỉ ngấm mưa một chút cũng đã không chịu được. Đầu óc choáng váng như quả tạ ngàn cân đè nặng, Tang Dung biết mình cần thay đồ ra để cái lạnh không ngấm vào người, nhưng giờ đến nhấc ngón tay cô cũng chẳng còn sức, thật sự quá yếu ớt. Thuốc hạ sốt ngay trên bàn, cách có mấy bước chân cũng không tài nào lấy được. Tang Dung gượng cười, thôi thì cô không uống thuốc nữa, nằm đây ngủ một giấc xong rồi cơ thể sẽ khỏe lại thôi nhỉ? Tang Dung thở dài, sức kiệt lực cùng rồi, cô chỉ cần một giấc ngủ, cho dù nó có chóng vánh đến cỡ nào… “Tang Dung, uống thuốc rồi cả ngủ.” Một giọng nói hết sức quen thuộc truyền đến, không hề phát ra tiếng, mà nó là âm thành chỉ vang vọng trong não bộ. Giọng nói trách cứ của thiếu niên từ thuở nào đột nhiên quay trở về trong tâm trí. Tang Dung ngỡ ngàng mở to đôi mắt, trong con ngươi trống rỗng dần xuất hiện ánh đỏ. Bất chợt, cô mỉm cười chua chát, những giọt nước chưa thoát ra cũng tuôn dần xuống. Hà cớ gì khi tinh thần trở nên suy kiệt hoàn toàn, vẫn không thể nào thoát khỏi được những kí ức đó? Tại sao cứ phải ngay thời điểm này, nhớ lại những dịu dàng mà người ấy từng ban phát? Hốc mắt Tang Dung vừa đau vừa nhức, cô trở mình, nằm cuộn tròn lại, mặc kệ quần áo ướt dính vào người, thu mình sát vào rìa tường cũ đang tỏa ra mùi ẩm mốc. Có như thế, cô mới có thể nhắm mắt ngủ quên đi cơn đau trong tim mà không vương vấn đến bất cứ sự dịu dàng đã nhầm tưởng một cách tai hại kia. ... Đến khi Hạ Giang Hình chạy đến nơi, chỉ nhìn thấy Thẩm Thức đang đứng thong dong hút thuốc, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm bụi bẩn cũng không làm lu mờ vẻ nổi bật, ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, gương mặt lạnh tanh trong tiết trời sương gió, khoác lên cái dáng vẻ kiêu ngạo chẳng kẻ nào bì được. Tựa như, anh ta gặp lại Thẩm Thức của hơn một năm về trước. Thẩm Thức nhìn thấy anh ta, gương mặt vô cảm lúc này chợt nở nụ cười, tuy chỉ một điệu cười nhẹ, thế nhưng nó lại làm Hạ Giang Hình rùng mình, cảm thấy không ổn, nhưng chưa kịp để anh ta phân tích, Thẩm Thức đã nhanh chóng xoay người, đem điếu thuốc tàn thả xuống dưới chân, dẫm nát nó rồi ung dung cất bước về phía chiếc xe mà Hạ Giang Hình đậu cạnh đó. “Cậu còn ngơ ra đó làm gì. Còn không mau đưa tôi về giải quyết công việc.” Thẩm Thức lạnh nhạt nói, giọng đều đều, dường như chẳng nghe ra điểm gì bất ổn. Hạ Giang Hình nhíu mày, rõ ràng anh ta cảm nhận được Thẩm Thức lúc này không giống như bình thường, nhưng anh ta không biết rõ là chỗ nào, chỉ đành gật đầu rồi quay trở về xe. Trên đường về, bầu không khí trong xe ngột ngạt khó tả, Hạ Giang Hình nhìn qua gương chiếu hậu, nói với Thẩm Thức rằng trước khi đến công ty thì nên thay một bộ đồ khác. Thẩm Thức chỉ gật đầu xem như đáp lại, mắt nhìn ra phía cửa, thủy chung giữ sự im lặng. Nhìn bộ dạng này, Hạ Giang Hình ngoài thở dài ra thì là lo lắng. Anh ta đã nhìn thấy bộ dạng Thẩm Thức trong một năm nay toàn là điên điên khùng khùng vì chuyện tình cảm. Vậy mà đột nhiên một ngày trở về bộ dáng trước đây, liệu có phải Thẩm Thức đang âm mưu suy tính chuyện gì hay không? Hạ Giang Hình thấy thật khó xử, một phần anh ta thấy tội lỗi khi đã cho Thẩm Thức biết những việc đó, một phần là vì anh ta đã làm liên lụy Tang Dung. Biết rằng người chịu thiệt nhiều hơn sẽ là cô, nhưng anh ta không đành lòng nhìn người anh em của anh ta sống mà như đã chết. Cho đến tận lúc trở về Thẩm Đường, ngồi vào ghế làm việc, Thẩm Thức vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tảng băng ngàn năm. Hạ Giang Hình vừa nhìn thấy công việc còn chất đống, sớm đã vứt bỏ muộn phiền của Thẩm Thức ra phía sau đầu. Anh ta lật tìm trong sấp giấy tờ để trên bàn, đưa cho Thẩm Thức báo cáo tài chính của Thẩm Đường quý vừa rồi, nghiêm túc nói: “Vì cậu bỏ ra một con số không hề nhỏ vào dự án Phúc Giang nên hiện tại muốn triển khai dự án tiếp theo ở bìa rừng phía tây thì cần phải chờ đến tháng 5.” Thẩm Thức nhanh chóng lấy lại phong thái của một tổng giám đốc, chuyển sang chế độ làm việc, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, “Không cần hoãn! Cậu cử người đến giám sát thi công đi, chuyện còn lại tôi lo được hết.” Hạ Giang Hình nhíu mày: “Cậu tiêu tốn nhiều tiền vào dự án Phúc Giang đó, tôi hiểu rõ lý do. Nhưng chẳng mấy chốc nữa Tang Phùng đổi chủ, cậu chẳng có cớ gì đưa ra làm thứ giữ chân Tang Dung, với lại dự án đó muốn kiếm lại vốn cũng phải mất hai năm, cậu nhất định theo đến cùng à?” Vẻ mặt Thẩm Thức thản nhiên, đáp: “Tôi đã rót không ít vào nó, với lại cậu thấy báo cáo về nó chưa? Chỉ cần hoàn thành, sớm đưa nó đi vào hoạt động, chưa tới một năm chúng ta có thể thu về vốn lẫn lãi.” Hạ Giang Hình trầm ngâm giây lát, “Cậu liều quá đấy Thẩm Thức, rủi ro của dự án Phúc Giang tuy không cao, nhưng không có nghĩa là nó không xảy đến. Nếu đám quan chức bên thành phố B đó biết chuyện, liệu cậu có còn suôn sẻ nữa hay không?” Thẩm Thức nhếch miệng: “Chuyện này thì cậu càng không phải lo, Khổng Dịch Phàm sẽ lo chuyện bên đó. Tôi cũng đã gặp thủ trưởng Phàm, nói qua với ông ta rồi.” Hạ Giang Hình ngạc nhiên, “Thủ trưởng Phàm? Chẳng phải ông ta nổi tiếng liêm chính à?” Thẩm Thức cười nhạt, để báo cáo xuống bàn, “Hừ! Ông ta chính trực đến đâu cũng phải nghĩ đến người thân của ông ta thôi. Thử nghĩ xem nếu đám người hải quan nhận thấy mùi từ vụ làm ăn của con ông ta, thì cái chức thủ trưởng của ông ta giữ được trong bao lâu? Còn con ông ta nữa, hằng ngày ngắm bốn bức tường cũng đủ ép ch*t hắn.” Hạ Giang Hình sững sờ, rồi anh ta tức giận đập bàn, “Rốt cuộc cậu… Cậu làm những việc này từ bao giờ! Cậu còn bao nhiêu chuyện giấu tôi!” Từ chuyện thu mua Bắc Hỏa đến nhúng tay vào dự án Phúc Giang, Thẩm Thức luôn xóa mọi dấu vết thật kín kẽ cho đến khi anh ta phát giác ra điều không ổn mới phải đi điều tra. Thẩm Thức cười trừ, đôi mắt câu hồn hơi híp lại nhìn thẳng vào mắt Hạ Giang Hình, lạnh giọng cảnh cáo: “Hạ Giang Hình, tuy chúng ta là bạn, nhưng chuyện cá nhân của tôi, tốt nhất cậu đừng tò mò!” Mắt trừng mắt một hồi, Hạ Giang Hình cũng bất lực mà buông xuôi. Anh ta nghiêng đầu, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đối với tính cách cứng đầu của Thẩm Thức, người trong nhà còn không thể nào dạy bảo được, vậy thì một người với mác danh bạn bè như anh ta, làm sao có thể cản được đây. Hạ Giang Hình chỉ tay vào sấp giấy cứng để trước mặt Thẩm Thức, căn dặn: “Cậu liệu mà giải quyết nốt chúng đi, hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài đã được tôi cho người đóng gói cẩn thận hết rồi, cấp phép tôi cũng đã xin, chỉ cần xếp lên xe chở đến cảng thôi.” “Được rồi, tôi sẽ gọi cho bên kia để họ liệu thời gian ra nhận hàng. Còn cậu không còn chuyện gì thì ra ngoài đi!” Thẩm Thức xua tay, ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Hạ Giang Hình cũng có việc bận cần giải quyết, anh ta nhắc nhở Thẩm Thức vài thứ rồi nhanh chóng rời đi. Lượng Tiêu Xuyên vừa nghe tin giám đốc trở về, ngay lập tức đã chạy đến tìm Hạ Giang Hình, đỏ mắt cảm kích. “Thư ký Hạ, ngài là cứu tinh của cả tập đoàn! Ngài đã cứu chúng tôi một mạng, ân đức của ngài không thể nào mà chúng tôi trả hết!” Lượng Tiêu Xuyên cảm tưởng cậu sắp xong đời rồi cơ chứ, công việc dồn lên khiến cậu không có nổi một giấc ngủ ngon. Nhưng trái lại với vẻ mặt của Lượng Tiêu Xuyên, Hạ Giang Hình mang một mặt trầm trọng, nói: “Cậu nói lại với mọi người, mấy ngày nay tuyệt đối phải cẩn thận vào. Tôi không dám chắc nhưng tôi nghĩ cậu ta không còn tỉnh táo như trước nữa đâu.” Dựa vào thái độ của Thẩm Thức khi nói chuyện, Hạ Giang Hình chỉ có thể nhắc nhở trước với mọi người. Dù anh ta biết ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng Thẩm Thức đang trong tình trạng thần trí không còn tỉnh táo, rất dễ làm mất lòng người, điều này sẽ tạo cơ hội cho mấy lão già đang lăm le cái ghế mà anh đang ngồi. Lượng Tiêu Xuyên không phải kẻ ngốc, ngay lập tức hiểu được lý do, cậu đáp: “Vậy tôi sẽ truyền đạt lại với mọi người ngay trong ngày hôm nay!” Hạ Giang Hình gật đầu, sực nhớ ra: “À, còn chuyện nữa. Mấy hôm tới đây cậu giúp tôi xóa sạch dấu vết của Thẩm Thức ở thời gian trước đi, đừng để đám chó săn truy lùng được, rắc rối lắm đấy!” Giám đốc Thẩm Đường lại là kẻ điên vì tình, nếu chuyện này được thổi phồng lên, dựa vào số người từng ghét cay ghét đắng Thẩm Thức, thì cổ phần Thẩm Đường chắc chắn sẽ giảm, khi đó dự án ở bìa rừng phía Tây lại phải chậm tiến độ, rất mất thời gian. Lượng Tiêu Xuyên giơ ngón tay cái lên gia hiệu, còn gật đầu cái rụp, “Vâng! Tôi hiểu rồi thư ký Hạ.” “Ừ, vất vả cho cậu rồi! Tôi có việc phải đi trước đây.” Hạ Giang Hình không có nhiều thời gian, anh ta còn phải đến chỗ Khổng Dịch Phàm một chuyến, trước khi Thẩm Thức làm những chuyện điên rồ hơn nữa.