Chương 56: Kẻ si tình đến điên (1)
“Em sắp kết hôn rồi.” Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Thức ngay tức khắc thay đổi, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn cô. Mặc dù anh đã biết trước khi đến đây, nhưng khi chính cô tự mình thừa nhận, anh vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc, nỗi nhớ nhung dằn vặt trước đó đang từng chút ăn mòn tim gan anh, kết hợp với lời nói nhẹ tênh của cô, thực sự như muốn một dao kết liễu anh vậy. Điều này, đâu ai trong chúng ta muốn nghe… “Đừng đùa nữa, em mới chỉ 23 tuổi thôi mà, em thà chấp nhận lấy một gã đàn ông đã ngoài 40 còn hơn ở bên cạnh anh?” Thẩm Thức nâng khóe miệng, cười méo mó như khóc, ngón tay miết miết vào lòng bàn tay cô. “Nếu em muốn trả thù anh vì đã không trân trọng tình yêu của em thì không cần làm vậy đâu, anh đã hối hận lắm rồi, đừng giày vò trái tim anh nữa. Xin em đấy, anh sẽ chết mất thôi…” Dù đã biết sự thật, nhưng tính cố chấp đã ăn sâu vào trong máu, Thẩm Thức nghĩ thế nào cũng cười, vờ gạt đi. Vì anh không thể nào chấp nhận được, nên nói như vậy để giảm bớt cơn đau đớn có thể bóp chết một con người. “Anh thừa biết là em không có đùa.” Tang Dung mỉm cười lắc đầu, đáy mắt long lanh vệt ánh nước, bàn tay còn lại nắm thật chặt. “Thẩm Thức, em sắp kết hôn rồi… mong đến khi ấy, anh có thể đến chúc phúc cho em…” Giọng nói khàn khàn như che đi sự bất lực, Tang Dung nhắm mắt, thoắt cái khi mở mắt ra, đôi mắt đã trở nên trong veo, có một loại cảm giác đã buông bỏ. Cô nhìn con đường trải dài nhiều xe qua lại, tiếp lời: “Khi xưa luôn nghĩ làm thế nào để thu hút sự chú ý của anh, để anh nhìn đến em dù chỉ một chút. Cố chấp với mỗi mình anh, ngu ngốc không nhìn thấu sự đời, lại còn thích mơ mộng về tình yêu đẹp đẽ diễn ra giữa hai ta, về hôn lễ, về bộ váy cưới trắng em sẽ mặc. Giờ thì… anh thực sự thoát khỏi em, một kẻ phiền phức như em… Chẳng còn cô bé đi sau anh, chẳng còn thiếu nữ mè nheo đòi anh giảng bài, cũng chẳng còn người phụ nữ sống chết đòi kết hôn với anh… Anh phải vui lên chứ…” Tang Dung vẫn đang cố giữ nguyên nụ cười, nhưng càng nói càng đau đến không thở nổi. “Còn nữa, chúc phúc cho em đi, cũng xem như không phí 14 năm em từng bên cạnh anh.” Rõ ràng nếu để ý chút, có thể thấy Tang Dung phải gồng mình, gắng hết sức mới có thể cất lời. Thế mà truyền đến tai Thẩm Thức, nghe tựa nhẹ tênh như lông hồng, không có chút hỉ nộ ái ố nào. Vui sao? Chúc phúc? Dẫu không dùng dao găm hay bất kỳ một vũ khí nào, thì với từng câu chữ của cô, cũng đủ để nó hóa thành vật sắc nhọn, đâm anh từng nhát từng nhát, tất cả đều là vết thương chí mạng. “Em có trái tim không vậy Tang Dung, sao em lại có thể thản nhiên nói ra những lời đó. Chúc phúc cho em sao? Ha! Em biết rõ là anh yêu em mà… yêu em đến điên luôn rồi…” Thẩm Thức hờn giận nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, âm điệu thốt ra đứt quãng, cánh môi run nhẹ như đang sợ hãi. Tang Dung quay mặt, không đủ dũng khí để nhìn vào mắt anh, cô yếu ớt lên tiếng: “Quên em đi, điều này anh làm được mà đúng không? Sau khi em kết hôn, anh và em đều có cuộc sống mới, lúc đó anh sẽ nhận ra tình yêu đâu phải thứ sẽ duy trì sự sống, nó chỉ khiến cho chúng ta càng thêm mệt mỏi thôi.” Lời vừa dứt, trái tim cô đột nhiên phát đau, nhức nhối vô cùng. Cô tự hỏi, cô có đang cười không nhỉ? A! Không biết nữa, cứ xem như vẫn đang cười đi. Thẩm Thức hạ tầm mắt, cúi đầu thở hổn hển, gắng gượng kìm hãm bản tính được giấu thật sâu đang ngọ nguậy trỗi dậy. Rồi chỉ trong vài giây, anh chợt nức nở, nghẹn ngào nói: “Anh… anh đã thử rất nhiều cách, anh uống rượu chẳng kể đêm ngày, dùng đến chất kích thích, đổi thuốc rồi kết hợp cả hai thứ, cách nào anh cũng đều thử qua, chỉ để anh không còn nhớ về em nữa. Thế nhưng em đâu tha cho anh đâu, từ trong phòng đến mọi ngóc ngách, kể cả trong mơ, chỗ nào anh cũng thấy em, đều là hình bóng em… Anh không quên được Tang Dung à… anh không quên được…” Nếu có thể quên được, anh đâu cần nhốt mình một tháng ở biệt thự ven biển chỉ để hành hạ bản thân, ép buộc đến mức người không ra người, mà ma không ra ma. Trái tim vỡ vụn thành từng mảnh, nước mắt Thẩm Thức rơi trên mu bàn tay tay Tang Dung, nóng đến nỗi cô tưởng chừng sẽ phỏng rộp. Không khí se lạnh, đám người đứng xung quanh theo dõi hai người vẫn đang không ngừng bàn tán. Song giữa hai người, ai cũng cảm thấy thật yên tĩnh. Thẩm Thức áp lòng bàn tay cô lên má mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, cái nhìn thật sâu, bao yêu thương hóa thành nước mắt, lặng lẽ và đều đều chảy xuống. “Tang Dung, em giả vờ… giả vờ yêu anh một chút thôi… một chút thôi là đủ rồi…” Giả vờ thương anh một chút thôi, thương xót anh một chút thôi. Anh nức nở cầu xin, hèn mọn đến kiệt cùng, chỉ mong ai kia động chút lòng trắc ẩn, vậy mà… “Tháng tới là tổ chức hôn lễ, nên anh hãy buông tay đi. Nhé?” Thanh âm nghe thật khẽ, cũng thật thê lương. Chỉ đơn giản là một câu thông báo, nghe thì nhẹ nhàng nhưng thực chất rất nhẫn tâm, một phát xuyên tim. Thật thật giả giả, thật giả lẫn lộn. Làm sao được khi đến chính cô còn không biết đâu mới là hướng đi tiếp theo cho mình. Cô chẳng đủ sức nữa, cho dù nó chỉ là giả vờ thì cũng không thể. Khi cánh tay nhỏ nhắn đang từng bước thoát khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông, bầu trời bỗng nhiên chuyển sắc, những đám mây sẫm màu nhanh chóng kéo đến, mang cho nơi này một trận mưa nặng hạt. Dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa, đám đông vây quanh xem câu chuyện của hai người cũng tản dần, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa vang lên. Hốc mắt Tang Dung bỗng dưng đau nhức, chẳng biết do nước mắt hay nước mưa làm ra như thế. Thân người run rẩy ra sức gỡ từng ngón tay đang giữ lấy cổ tay mình. Sau khi thoát được bàn tay đang giữ chặt lấy cô, Tang Dung quay người, thần sắc thống khổ hiện rõ trên gương mặt bị che đi dưới cơn mưa, cô cố nén nỗi tuyệt vọng trong lòng, cất bước chạy về phía trước. Thẩm Thức vẫn quỳ ở đó, đôi môi mấp máy như muốn nói, cánh tay vừa nãy còn giữ lấy cô đã dần hạ xuống. Anh nhìn Tang Dung chạy đi trong cơn mưa xối xả, càng lúc càng xa, cho đến khi mất dạng. Hạt mưa nặng trĩu mạnh mẽ đập vào người, quần áo xộc xệch vì mưa mà dính sát vào da thịt, cái lạnh từ bên ngoài truyền vào trong, tưởng chừng như nó có thể đóng băng trái tim ngay lập tức, mái tóc rũ rượi dán vào khuôn mặt trắng bệch đã chẳng còn thấy sức sống. “Ha… haha… hahah…” Thêm một lần nữa bị người ta từ chối… Nước mưa hắt vào khuôn mặt đã đẫm lệ nhòa, cho dù có gào thét thật lớn, cười như kẻ điên loạn dưới cơn mưa cũng chẳng ai để ý. Bởi vì mưa trút xuống, đem nhòe đi tất cả, cũng đem tất cả trôi đi. Từ khi nào... một con người kiêu ngạo, cao cao tại thượng như anh, kẻ luôn khinh rẻ tình yêu lại phải rơi vào cảnh tượng đáng thương như thế này vậy? Thẩm Thức gục mặt xuống, nước mưa lạnh lẽo dội vào người, hàng mi dài buông xuống che đi con ngươi đỏ hoe, thân thể tựa như bất động. Hai người họ vừa nãy đã rất gần nhau, thế nhưng… Thời gian trôi qua, được một lúc thì sắc trời cũng chuyển sáng hơn, Thẩm Thức quỳ từ lúc bắt đầu cơn mưa cho đến khi mưa ngớt dần, chỉ còn lác đác vài hạt nhỏ. Gió thổi mang theo cái lạnh đến, thổi qua gương mặt lãnh cảm, Thẩm Thức hạ mắt, nhìn vũng nước đọng lại trên đường, gương mặt anh lúc này trông thật nực cười làm sao. Từ đầu đến chân, một bộ dáng nhếch nhác và bẩn thỉu. Thẩm Thức nghiến răng đấm xuống vũng nước kia, nước bẩn văng tung tóe dính lên áo. Xong xuôi, anh chợt nhếch miệng, cười như không cười, đưa tay vuốt ngược mái tóc đã ướt ra đằng sau, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn nhìn chằm chằm về phía xa. “Tang Dung à… Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên mềm lòng với em.”