Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 58: Kẻ si tình đến điên (3)

Tang Dung cứ ngỡ mình chỉ ngủ một chút, nào ngờ khi cô tỉnh lại đã là vào chiều hai ngày sau đó, còn ở trong bệnh viện truyền dịch. Lục Liễm vừa thấy cô tỉnh đã cho người đi gọi bác sĩ tới, kiểm tra cho cô một lượt, xem còn không khỏe chỗ nào. Đến lúc xong việc, Lục Liễm lấy chiếc ghế gấp ở góc tường đem đến bên cạnh giường bệnh, mở nó ra rồi ngồi xuống. Vì mới tỉnh dậy cộng thêm cơ thể còn chưa khỏe, tầm mắt Tang Dung có chút mơ hồ, mãi sau mới kịp thích nghi với ánh sáng. “Cô không cần mạng nữa à?” Lục Liễm khoanh tay ngồi trên ghế sắt, mặt lạnh chất vấn. Nếu không phải ông ta kịp thời đưa cô vào bệnh viện, chỉ sợ Tang Dung sớm đã chết vì sự ngu ngốc của bản thân. Miệng còn khô khốc, Tang Dung đưa tay chỉ vào bình nước đặt trên bán, nói vấp: “Rót, rót cho tôi, cốc nước.” Lục Liễm đưa nước cho cô, Tang Dung nhận được liền uống hết trong một hơi. Sau khi để lại chiếc cốc về vị trí cũ, cô chậm rãi nói: “Tôi không định nằm đó, nhưng lúc ấy tôi thật sự chẳng còn chút sức lực nào…” Lục Liễm trừng cô một cái, rồi ảo não thở dài: “Cô đã nói với cậu ta những gì, mà mới có ngày hôm qua và hôm nay, cậu ta đã quậy nát một dự án lớn của tôi rồi.” Khi tin tức truyền ra ông ta cũng đã lường trước những gì xảy đến, nhưng điều ông ta không ngờ rằng cho dù mình đã phòng bị trước đó rồi cũng không chống lại được đòn tấn công của ai kia. Lục Liễm đưa mặt nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy cô thật tội nghiệp. Con của cố nhân, tưởng chừng có cuộc sống ăn sung mặc sướng, lại không ngờ bản thân dính vào một kẻ điên loạn, đúng là xui xẻo tám đời. Lấp ló trong bóng dáng của một kẻ điên tình là một kẻ vừa thông minh còn hết sức liều lĩnh. Người như ông ta đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề cũng phải vất vả xoay sở, huống chi là một người như Tang Dung, kiến thức trên lĩnh vực này còn không có, nói gì đến kinh nghiệm để chống chọi và đối phó lại. Tang Dung ngỡ ngàng trong phút chốc, trong lòng áy náy bội phần. Hóa ra những lời nói ngày đó cũng không làm cho Thẩm Thức buông tha cho cô, mà còn làm liên lụy tới những người có ý tốt muốn giúp cô vực dậy. Cô khẽ cụp mắt xuống, lặng lẽ cúi đầu giấu đi nước mắt: “Tôi xin lỗi, tôi…” Giọng cô nghẹn lại, không thốt được nên lời tiếp theo. Suy cho cùng, Thẩm Thức cho dù có thay đổi như thế nào, nói yêu cô ra sao thì bản chất con người cũng không thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn, đến cùng vẫn là Thẩm Thức, không ăn được thì đạp đổ. “Đừng xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe thêm nữa đâu.” Lục Liễm xua tay, xoa hai bên thái dương đang giật không ngừng nghỉ, ông ta trầm giọng: “Hộ chiếu giả tôi đã cho người làm xong xuôi hết rồi, cô muốn đi ngay bây giờ không? Tôi không thể đảm bảo với cô về việc Thẩm Thức có thể tra ra hay không, nhưng trước mắt đó là cách tốt nhất rồi.” Mạng lưới tình báo của Thẩm gia rất lớn, dường như trải dài cả khắp Vân Thành, đến khu ổ chuột cũng có thể tìm thấy một người. Ông ta vẫn nghe câu nơi nào nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng ông ta nghĩ vậy thì đồng nghĩa cũng có người nghĩ giống ông ta, nên cách tốt nhất là đưa Tang Dung ra nước ngoài, từ đây về sau biệt tăm biệt tích. Tang Dung ngậm ngùi đáp: “Tôi nghĩ mình chưa rời khỏi đây được…” Lục Liễm cau mày, giọng cũng nâng cao: “Sao lại không? Dự án kia tôi sẽ đảm nhận thay cô, đảm bảo kế hoạch đúng với những gì chúng ta bàn bạc, cô còn điều gì lo lắng nữa hay sao mà không chịu đi? Hay là cô còn luyến tiếc gì với cậu ta nữa à?” Tang Dung lắc đầu, “Không phải vậy. Nếu tôi rời đi bây giờ, sẽ tạo nên sự nghi ngờ của anh ấy. Đến khi đó chỉ sợ việc không thành, còn liên lụy ông chịu trận cùng tôi.” Qua những lời Lục Liễm nói, Tang Dung đoán chắc Thẩm Thức không dễ dàng tha cho mình, với phong cách làm việc cẩn thận lại nhanh chóng của anh, nếu chuyện này xảy ra sơ suất, người chịu khổ không chỉ cô còn có cả Lục Liễm, người giang tay cứu cô, cô không thể kéo ông ấy xuống được. Cô phải nghĩ ra cách nào đó, để khiến cho Thẩm Thức buông bỏ, mà bản thân cũng có thể thuận lợi đến một nơi khác. Lục Liễm khàn giọng, nói: “Vậy khi nào cô quyết định đi thì nói với tôi.” Ông ta thân mang trách nhiệm, đã giúp thì phải giúp cho trót thôi. Nếu không khi thằng cháu ông ta biết chuyện, lại ầm ĩ thì phiền phức lắm. Nói xong, ông ta định đứng dậy để Tang Dung có thời gian nghỉ ngơi, thì bỗng người ngồi trên gường gọi lại: “Lục Liễm, Tống Trạch Trì… cậu ấy thế nào rồi?” Lục Liễm nghiêng mặt, cười khẽ: “Nó hả? Chưa chết được đâu.” Gãy hai cái xương sườn với què một chân đã là gì, nếu nói thằng nhóc đó đi ch*t vì cô, không khéo nó sẽ đi tìm ch*t thật chứ chả đùa. Ông ta còn nhớ dáng vẻ của thằng cháu trai này khi tìm đến ông ta giúp đỡ, vết bầm trên mắt còn chưa tiêu, khắp người quấn băng gạc cộng thêm cái chân què đang băng bó nhìn thập phần chật vật, vậy mà nói nó quỳ xuống trong trạng thái đó nó cũng dám quỳ, đúng là một kẻ si tình đến dại khờ mà. Câu trả lời của Lục Liễm không khiến Tang Dung thoải mái, ngược lại còn đè nặng nỗi lòng hơn. Cô tự trách: “Nếu Tống Trạch Trì không liên quan đến tôi, thì cậu ấy đã không phải chịu những chuyện đó. Là tôi đã hại cậu ấy.” Cũng giống như việc Tống Trạch Trì không nên liên quan đến cô, thì Thẩm Thức cũng như vậy, từ đầu đừng ai quen biết ai. Lục Liễm vỗ vai Tang Dung, dịu dàng trấn an: “Cô không cần phải tự trách, là nó muốn giúp cô, cho dù cô biết được, muốn ngăn cản thì nó cũng sẽ làm vậy thôi.” Tang Dung mím môi, không trả lời. Lục Liễm thấy vậy thì cũng không nói nữa. Ông ta xoay người, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Giờ chỉ còn mình Tang Dung ở trong phòng, mặc cho Lục Liễm đã nói cô đừng tự trách, an ủi cô. Song dù cô có cố gắng phủ nhận điều đó như thế nào thì việc xảy ra với Tống Trạch Trì, tất cả đều là do cô. Nhớ đến cuộc nói chuyện với Tần Minh Nguyệt, Tang Dung lại thấy chua xót. Lúc đầu Tang Dung vốn không hiểu tại sao Lục Liễm lại tìm tới nói muốn giúp đỡ, cứ nghĩ rằng ông ta làm vậy là có mục đích, đến khi Tần Minh Nguyệt tìm tới tát thẳng vào mặt cô thì cô mới hiểu được lý do. Tần Minh Nguyệt đã chỉ thẳng vào mặt cô mà nói rằng: “Cô không biết hay cô giả vờ không biết hả Tang Dung? Cái chức gia chủ nhà họ Tống có bao nhiêu anh chị em của Tống Trạch Trì muốn chiếm đoạt, vậy mà chỉ vì cô, Tống Trạch Trì thân là người có triển vọng kế nhiệm đời tiếp theo lại bằng lòng buông bỏ vị trí đó, hơn thế nữa còn vì muốn giúp cô mà cầu xin ông cụ Tống khó tính đó. Kết quả cô biết thành ra thế nào không? Què một chân và gãy hai cái xương sườn. Tôi nên nói tình yêu của cậu ta thật đáng ngưỡng mộ hay nên nói cậu ta suy nghĩ như một kẻ ngốc?” Cô biết Tần Minh Nguyệt giờ đã bị Thẩm Thức dồn đến chân tường rồi, nói ra tất cả những gì cô ta biết chỉ để thõa mãn tâm tư vặn vẹo trong lòng cô ta, muốn ai dính líu tới câu chuyện này đều phải rơi vào cảnh khổ sở mà cô ta đang chịu đựng. Nhưng lúc ấy tâm trí cô đã trở nên hoảng loạn, vẻ mặt tái nhợt đi trông thấy, buông thõng hai tay để mặc cho Tần Minh Nguyệt mắng nhiếc hăng say, gắn cho cô cái danh mang đến bất hạnh cho người khác. Trạch Trì… cậu ấy… Vì tình cảm, cậu bằng lòng buông hết tất cả, chỉ mong cô không phải sống trong sự dày vò. Thật sự, cô muốn đến thăm Tống Trạch Trì, muốn ôm lấy cậu, quan tâm cậu như cái cách cậu nâng niu, dịu dàng ôm cô vậy. Thế nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để biết bản thân mình cần làm gì và không nên làm gì. Nếu cô đến bên cạnh cậu, vậy thì chỉ gieo cho cậu sự kì vọng hơn, sẽ khiến cậu chới với trong sự đau khổ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghĩ bản thân mình nên sớm ch*t đi rồi, để sự đau khổ hay kì vọng của cậu đều chôn xuống dưới đất, mãi mãi nằm yên. Song ý nghĩ là ý nghĩ, cô vẫn phải sống tiếp. Tang Dung dịch người vớ lấy điện thoại để trên bàn, bắt đầu lướt đến danh bạ tìm người có thể giúp cô.