Chương 35: Theo hắn về nhà.
Ngày cô theo hắn trở về biệt thự, cảm giác trong lòng vừa lạ lẫm kèm theo niềm hạnh phúc khó tả, giống như cảm giác đi theo chồng, mà cũng đúng, cô sắp cùng hắn kết hôn mà, họ còn sắp có con với nhau nữa. Vừa về đến nơi, Dì Tần đã chạy ra tận cổng đón cô, gặp lại dì cô vừa mừng, vừa tủi. Cả hai ôm nhau khóc, đã lâu rồi kể từ ngày mẹ cô ra đi, cô không có cảm giác được cái ôm ấm áp từ một người phụ nữ, cô thiếu tình thương và sự chăm sóc của mẹ ngay lúc trưởng thành, lúc cô cần bà nhất. Dì Tần an ủi cô: “Về là tốt rồi con, mai mốt ở đây cùng dì, con xem con kìa, mang thai mà người gầy nhom, về đây dì nấu ăn uống, tẩm bổ cho hai mẹ con nhé.” Hắn đứng bên cạnh nghe cũng yên tâm, dì Tần là người chăm sóc hắn từ nhỏ, chứng kiến quá trình cả hai cùng lớn lên nên bà rất yêu thương cô, bà cũng không có gia đình, con cái gì nên cứ thể ở mãi nhà họ Phương chăm sóc cho hắn, giờ hắn yên tâm giao hai mẹ con cô cho dì chăm sóc. Như vậy hắn mới an tâm lo công việc được. Hắn đưa cô lên phòng, mọi thứ đã được sắp xếp thật sạch sẽ và ngăn nắp theo sở thích của cô, căn phòng của hắn ngày xưa chỉ toàn màu xám, nay được thay thế bằng một màu xanh biển, từ rèm cửa đến ra giường, các vật dụng trong phòng cũng được đổi mới. Khi cô mở cửa bước vào phòng, đưa mắt nhìn một lượt, cô đã cảm nhận được tình cảm của người đã dùng hết tấm lòng để trang trí căn phòng cho cô, phải yêu và hiểu cô lắm mới có thể làm đúng ý thích của cô như vậy. Mắt cô ngấn lệ: “Anh, đã chuẩn bị cho em từ lúc nào vậy? Suốt mấy ngày qua anh đều ở bên cạnh em mà.” “À, là dì Tần và thư ký Trình chuẩn bị cả đấy, anh chỉ gọi điện về nói bảo họ, cũng may là làm hợp ý em. Em có thích không?” Cô gật đầu, bước tới ôm hắn thật chặt: “Em rất thích, cảm ơn anh rất nhiều.” “Chỉ cảm ơn anh suông vậy thôi hả!” – Hắn được đà đòi hỏi thêm chút thù lao. Cô hiểu ý hắn, ngước mắt lên hôn nhẹ vào môi hắn, như một lời cảm ơn, nhưng hắn đâu dễ dàng buông tha nụ hôn nhẹ lướt của cô, hắn cố ý giữ lấy gáy cô, hôn chặt cô hôn thêm một lúc mới chịu buông. Sao hắn lại nghiện hôn cô đến vậy chứ. “Em vào tắm rửa thay đồ, đi đường đến đây chắc cũng mệt rồi, tắm xong xuống nhà ăn cơm với anh.” Cô nghe hắn mang quần áo cất vào tủ, lấy đồ đi tắm. Trong lúc đợi cô, hắn ghé qua thư phòng xử lý một số việc, chuẩn bị chào đón ngày hắn quay lại Phương Thị. Lúc hắn quay lại thì cũng vừa lúc cô bước từ phòng tắm ra, hắn vội chạy lại đưa dép cho cô: “Em có thai nên phải cẩn thận mang dép trong nhà, giữ ấm cho chân và chống trượt.”, từng cử chỉ và hành động nhỏ của hắn khiến trái tim cô rung động. Hắn ngồi trên giường, tay cầm máy sấy tóc, hướng mắt nhìn cô gọi: “Qua đây anh sấy tóc cho khô, phải giữ ấm cho cơ thể, biết không? Hửm!” Cô cứ thế nghe lời hắn bảo, trông cô thật mỏng manh, nhẹ nhàng khiến hắn chỉ muốn được bảo vệ suốt đời. Cô với tính cách ít nói, luôn hiểu ý hắn muốn gì, chỉ khiến hắn thấy sao cô ấy không khiến hắn phiền bất cứ điều gì, đúng là người phụ nữ tuyệt vời của hắn, hắn chỉ muốn yêu thương và chiều chuộng. Lúc hai người xuống nhà thì dì Tần đã chuẩn bị xong bữa trưa, thấy cô xuống dì vui vẻ chạy qua đón, hắn kéo ghế cho cô ngồi. “Hôm nay dì nấu nhiều món ăn con thích, dì nhớ món này, món này lúc trước con rất thích ăn.” Cô rưng rưng nước mắt, đã lâu rồi cô chưa được ai quan tâm, chăm sóc đến vậy, cô sụt sịt: “Dạ con thích lắm, dì vẫn còn nhớ sở thích của con, con thật sự hạnh phúc quá đi mất!” “Thôi thôi, không nói nữa, nước mắt rơi ướt hết vào cơm rồi kìa. Ăn đi con.” Hắn dùng tay xoa xoa má cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, trêu chọc: “Nhìn em kìa, đã làm mẹ rồi mà vẫn còn khóc nhè. Ăn cơm đi không thức ăn nguội hết rồi.”, nói xong hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cô, nhiều đến ngập cả chén. Cả ba người cùng nhau ăn cơm, cười nói vui vẻ. Dì Tần mặc dù là quản gia trong nhà, nhưng từ lâu hắn đã xem bà là người thân nên luôn ăn uống cùng hắn, trước kia có một mình hắn nên ít khi về ăn cơm, có một mình bà ở nhà nên cũng buồn, từ nay có cô nên cả nhà vui hẳn, nhất là hắn, từ nay hắn đã có một gia đình. Sau buổi ăn trưa, hắn mang cô lên phòng nghỉ: “Em nằm ngủ một lát đi, phụ nữ mang thai cần ngủ nhiều mới khỏe được, biết không hả.” Hắn như biết hết những việc cần làm của phụ nữ mang thai, hắn tìm hiểu từ đâu thì không ai biết được. “Anh không ngủ cùng em à!” – Cô buộc miệng hỏi hắn. “Muốn anh nằm cùng à!” “Dạ, anh ở bên em thêm một lát nữa được không!” – nói xong cô nhích nhích người vào phía trong, tay vỗ nhẹ xuống giường ra hiệu cho hắn nằm bên cạnh. “Thôi được, anh nằm cùng em.”, thật ra hắn tính để cô nghỉ ngơi, còn mình thì tranh thủ làm một số việc cho xong, nhưng vì hành động dễ thương này hắn quyết định nán lại thêm một xíu nữa, đợi cô ngủ xong rồi hắn làm cũng chưa muộn. Hắn vừa nằm xuống, cô liền rúc đầu vào ngực hắn, tay choàng qua eo ôm hắn ngủ ngon lành. Hắn nhìn ngắm gương mặt này, không quên đặt trên trán cô một cái hôn nhẹ đầy trìu mến.