Chương 34: Em ngủ dậy mà không thấy anh, tưởng anh lại đi mất!
Sáng cô thức giấc, tìm kiếm bên cạnh mình không có ai, bất giác cô lo lắng, sợ hãi tưởng mình đang mơ, đêm qua hắn đến rồi lại đi mất. Cô vội vã xuống giường chạy ra khỏi phòng, chân còn không kịp mang dép. Vừa đến phòng khách đã gặp ba cô và hắn đang uống trà, cô như trút được nỗi lo lắng, thở ra một nhịp. Thấy cô có vẻ thấp thỏm, hắn đứng lên đi lại cạnh cô, nhỏ nhẹ hỏi: “Em mới ngủ dậy sao, ăn mặc phong phanh thể này, buổi sáng trời lạnh, còn đi chân đất nữa.” “Em ngủ dậy mà không thấy anh, tưởng anh lại đi mất.” Hắn hiểu tâm trạng lo lắng, thấp thỏm của cô nên trấn an. “Anh dậy sớm uống trà với ba, em yên tâm lần này anh sẽ không đi đâu nữa, có đi đâu thì sẽ mang em đi cùng. Ngoan, lên phòng vệ sinh thay quần áo rồi xuống đây với anh.” Cô gật gật đầu rồi nghe hắn quay lại phòng. Một lát sau cô xuống, trang phục đã chỉnh tề hơn, hắn đưa tay ra hiệu cho cô đến ngồi cùng hắn. Hôm nay hắn gặp ba cô nên nghiêm túc hơn, đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc cho cô một danh phận, biết cô thiệt thòi quá nhiều, cũng không muốn đứa trẻ được sinh ra mà chưa được thừa nhận, hắn nghiêm túc thưa chuyện với ba cô: “Cháu và em Hân đã trãi qua những chuyện gì chắc bác cũng đã hiểu, giờ cháu chỉ muốn được bù đắp cho em, được ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ con em ấy. Nên cháu xin phép cho cháu đón em về nhà cháu để em ấy được gần cháu hơn, giai đoạn này cháu cũng có nhiều việc phải giải quyết, mà để em ấy lại đây thì cháu không yên tâm. Không phải cháu không tin chú, mà cháu biết em ấy hay nghĩ ngợi, nên ở gần bên cháu em ấy sẽ bớt lo lắng, và cháu cũng sẽ có thời gian chăm sóc cho hai mẹ con tốt hơn. Ba cô lên tiếng: “Về nhà cháu, cháu đã thưa chuyện với ba cháu chưa mà đón Hân về.” “Dạ việc này chú không phải lo, cháu đã quyết định rồi, sáng sớm nay cũng đã nói qua với ba cháu. Hiện tại ông ấy không sống cùng cháu nên em Hân cũng sẽ thoải mái hơn.” Hắn tiếp lời: “Trước tiên cháu đón Hân về thành phố A, chúng cháu sẽ đi đăng ký kết hôn trước, đợi Hân sinh bé xong rồi cháu sẽ tổ chức cho cô ấy một đám cưới đàng hoàng, sẽ không để em ấy bị thiệt thòi khi ở bên cháu.” Mọi thứ hắn đã sắp xếp đâu đó, ông Minh cũng không có gì phải từ chối hay bàn thêm nữa. Cô im lặng ngồi nghe hắn, tay hắn luôn nắm chặt tay cô trong suốt buổi nói chuyện, hành động này đủ để minh chứng cho sự an toàn khi cô có hắn bên cạnh. Cô im lặng đợi phản hồi từ ba cô. Ông Minh thấy tình hình cũng ổn, nên lên tiếng: “Được, hãy cứ làm theo sự sắp xếp của cháu, hãy mang đến hạnh phúc cho con bé.” Cô nghe ba nói mà rưng rưng nước mắt, giờ mà cô đi theo hắn thì sẽ bỏ ba cô ở lại đây một mình, hắn như hiểu được lòng cô liền lên tiếng. “Chú có thể trở về Thành phố A cùng chúng cháu, cháu sẽ thu xếp để Hân được ở gần chú tiện thăm nom, chứ để chú ở đây một mình cô ấy cũng không yên lòng.” “Ta không vấn đề gì, ta ở đây quen rồi, khí hậu rất trong lành nên ta rất khỏe mạnh, ở đây ta có công việc và niềm đam mê của mình, còn có những anh bạn già hàng ngày hàn huyên chuyện trò, nên tạm thời là sẽ không đi đâu nữa. Hân cứ yên tâm chăm sóc cho hai mẹ con con, thỉnh thoảng về thăm ba là được.” Nói xong ông đứng lên đi ra ngoài: “Giờ ta phải đi gặp hội bạn già của ta đây, hai đứa tự sắp xếp nhé.”, ông cố tình tỏ vẻ tự nhiên để con gái mình yên tâm, chứ lòng ông cũng buồn lắm, đứa con gái đã sống cùng ông hơn hai mươi năm qua giờ đến lúc phải theo chồng rồi, ông mong cô luôn được hạnh phúc. Cô cùng hắn sắp đồ đạc để bắt đầu cho một hành trình mới, hắn cũng phải quay lại công ty để làm việc, thời gian qua vắng bóng hắn khá lâu nên không thể trì hoãn được nữa. Buổi tối, hắn và cô hẹn Minh Hạo đi ăn, hắn cũng muốn gặp anh ta để nói lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho cô trong thời gian qua. Trước khi đến gặp hắn, Minh Hạo cũng đã được cổ kể qua về sự việc của hắn để anh hiểu, nên buổi gặp mật diễn ra khá vui vẻ và thoải mái, hắn có lời mời với anh khi nào ghé thành phố A thì gọi cho hắn, trong công việc có khó khăn gì cần giúp đỡ thì chỉ cần mở lời, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lúc ra về, cô cũng không quên quay lại nắm tay anh, gửi lời cảm ơn chân thành đến anh và tạm biệt, hắn đứng ngoài xe đợi cô, trong lòng cũng không còn thấy khó chịu nữa.