Chương 36: Cô ấy là vợ tôi
Đợi cô ngủ say, hắn mở cửa phòng sang phòng làm việc, hành động rất nhẹ như sợ cô tỉnh giấc. Hắn gọi điện cho ba cô thông báo về tình hình hiện tại của họ đã đến nơi, báo cáo về cô cho ba cô yên tâm. Xong đâu đó, hắn mới bắt tay vào công việc. Hàng loạt hợp đồng, dự án hắn đang làm dang dở bây giờ hắn phải ngồi xem lại hết, tuy trong lúc hắn nằm viện vẫn có người phụ trách, nhưng bây giờ muốn bắt kịp tiến độ thì hắn phải xem lại cẩn thận từng mục một. Cô thức dậy không thấy hắn bên cạnh, liền xuống giường rón rén đi ra ngoài, gặp dì Tần đang dọn dẹp, cô cất tiếng hỏi: “Anh Kha đâu rồi dì, lúc nãy ảnh ở trong phòng cùng con giờ con không thấy đâu.” “À, cậu chủ đang ở trong phòng làm việc.” – vừa nói bà vừa chỉ hướng tay đến phòng cho cô. Cô nhanh nhảu đến thư phòng, tay gõ gõ vào cửa hai lần, phía trong vọng ra tiếng nói: “Ai đó vào đi!” Cô mở cửa, ló ló cái đầu vào quan sát trước. Hắn thấy cô liền ngoắc tay lại hướng mình, cô chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, vừa đến nơi đã bị hắn kéo xuống ngồi trên đùi, ôm cô vào lòng hỏi nhỏ: “Em ngủ ít vậy, sao không ngủ thêm, mới đó mà đã dậy rồi.” “Em thức giấc mà không thấy anh nên đi tìm.”, hắn không ngờ cô ngày càng bám dính lấy hắn không thôi. “Anh có chút việc cần xử lý nên sang đây làm cho em yên tĩnh ngủ, cũng sắp xong rồi, em đi thay đồ đi, tối nay anh đưa em đi chơi, mua sắm.” Nghe được hắn dẫn đi chơi, cô vui như đứa trẻ, vội vàng chạy ngay về phòng chọn quần áo đẹp. Hắn nói với theo: “Em cẩn thận, đi từ từ thôi.”, cô vui quá chạy đi không kịp nghe hắn nhắc nhở. Hắn đóng hồ sơ, đi ra gặp dì Tần dặn gì không cần chuẩn bị bữa tối, hắn muốn đưa cô ra ngoài ăn. Nhìn dáng vẻ của hắn, bà thầm cảm ơn trời phật, cuối cùng hắn cũng được hạnh phúc. Cô lựa tới lui vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý, bộ cô thích thì hiện đã không còn mặc vừa nữa, cái bụng đã ngày một lớn hơn rồi. Hắn đứng vòng hai tay trước ngực dựa vào tường nhìn dáng vẻ lựa đồ của cô mà buồn cười: “Em chọn bộ nào thoải mái mà mặc, ăn tối xong anh đưa em đi sắm thêm đồ bầu, có vẻ như bé con của anh đã ngày một lớn hơn rồi, khiến đồ của mẹ chật hết.” Cô nghe hắn nói xong cũng chọn một bộ vừa phải, tuy không đúng ý mình nhất nhưng cũng tạm ổn. Cô cùng hắn khoát tay ra ngoài, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Hắn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm, cả hai cùng vào dùng bữa tối, hắn chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh để không làm phiền đến cô. Hai người đang ăn uống, nói chuyện thì từ xa, có một người đàn ông bước tới, là bạn của hắn. Người đàn ông bước đến bắt tay hắn, chào: “Phương Kha, đã lâu không gặp cậu, nghe nói cậu sang chi nhánh bên Mỹ.” “Đúng vậy, mình sang Mỹ mới về, mà cậu đến đây cùng ai.” “Tôi có hẹn ăn tối cùng đối tác, vừa hay trông thấy cậu nên ghé qua chào.” Nãy giờ không để ý, người đàn ông nhìn cô lên tiếng: “Còn cô gái xinh đẹp này là ai?” “À, vợ mình, cô ấy tên Giai Hân.”, hai từ “vợ mình” được thốt ra từ miệng hắn thật sự rất thoải mái, giống như đã quen gọi từ lâu lắm. “Vợ cậu, cậu lấy vợ lúc nào mà không cho tôi hay?” “Chuyện cũng dài, khi nào tổ chức tôi sẽ mời cậu, còn bây giờ có muốn để dành thời gian riêng tư cho vợ chồng tôi không!” – Hắn nói như đuổi bạn vậy đó, nhưng vì là bạn của nhau nên người kia cũng hiểu tính hắn. Anh ta chào cô một tiếng rồi rời đi: “Chào em, anh là Hàn Lâm, bạn của Phương Kha, rất vui được gặp em.”, anh ta định đưa tay ra bắt tay cô thì nhận được cái lườm từ hắn nên thụt tay vào lại. “Thôi thôi tôi đi đây, trả lại không gian riêng tư cho hai người.”, nói xong hắn vội rời đi. Sau khi vị khách rời đi, cô nhoẻn miệng cười hỏi hắn: “Lúc nãy anh vừa mới giới thiệu em là gì của anh?” “Là vợ anh, em là vợ anh chứ còn gì nữa.” Biết là như vậy nhưng khi được nghe chính miệng hắn xác nhận mối quan hệ của họ trước người khác khiến cô rất yên tâm tin tưởng hắn. “Em lại suy nghĩ gì nữa đấy, lại suy nghĩ lung tung rồi.” – vừa nói hắn vừa gõ nhẹ vào trán cô cho cô tỉnh. Hai người ăn tối xong, hắn dẫn cô đến trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng cần thiết cho cô, đi qua nhiều cửa hàng, hắn ân cần chăm sóc, xách đồ cho cô khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, cô cũng thấy ngại với hành động hơi quá của hắn, nhưng hắn mặc kệ, là vợ con hắn mà. Đi một lát cô thấy chân bắt đầu mỏi, hắn liền đưa cô vào ngồi nghỉ một lát trước khi ra về. Hắn lấy lí do quên đồ, nói cô ngồi đợi hắn một lát hắn đi lấy. Hắn chạy ngược lên lầu, ghé vào quầy hàng trang sức, cô nhân viên thấy hắn liền mang ra một cái hộp, trong đó có chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương được chế tác rất tinh xảo, vừa vặn với tay cô. Hắn đã đặt riêng mấy ngày trước rồi, hôm nay mới ghé qua lấy, hắn muốn chính thức cầu hôn cô.