Chương 31: Hắn tỉnh dậy là một kỳ tích!
Thời gian thấm thoát trôi qua, cái thai của cô đã được 6 tháng, bụng cô bắt đầu to ra, hàng ngày cô quanh quẩn ở nhà đọc sách, vẻ tranh. Minh Hạo sau lần cô từ chối đó cũng không nhắc lại chuyện này nữa, tuy nhiên thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua thăm cô, gửi cho cô ít đồ dùng, cô đón nhận tình cảm của anh như một người anh trai. Còn về phía ba cô, ông cũng thương con gái khờ dại, mới tí tuổi đầu đã trãi qua nhiều đau khổ trong tình cảm, chỉ biết im lặng quan sát và chăm sóc cô, cô vốn đã ít nói, nay càng kiệm lời hơn. Hàng ngày chỉ nói chuyện vài câu với ba cô, còn lại dành thời gian thủ thỉ với đứa bé trong bụng. Cô thương ba vì đã làm ba lo lắng, đã không giúp được gì cho ông mà để ông tuổi già phải gánh vát thêm con gái và đứa cháu thơ, hàng đêm cô trào nước mắt trong tủi hổ. Nhưng giờ cô biết làm gì đây, việc chưa chồng mà có thai ở cái thành phố nhỏ bé này đã là quá sức với cô, cô chỉ cầu mong hai mẹ con khỏe mạnh, để cô sinh đứa bé ra và bắt đầu cuộc sống mới. Trong lúc đó ở Mỹ, tiếng máy thở kêu tít tít, âm thanh quen thuộc trong phòng bệnh của hắn suốt 6 tháng qua, dì Tần vẫn luôn hàng ngày túc trực bên cạnh chăm sóc hắn. Trong lúc bà đang lau tay chân cho hắn, thì bà thấy ngón tay của hắn có động tĩnh, bà mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ. Khi đội ngũ bác sĩ chạy đến thì thấy hai mắt của hắn có phản xạ, bằng kinh nghiệm của mình, Bác sĩ Jonh đã dùng những biện pháp kích thích tạm thời, hắn từ từ mở mắt. Dì Tần vô cùng mừng rỡ, vỡ òa lên khóc nhìn hắn, hai tay lay lay nắm lấy tay hắn không buông: “Kha à, con thật sự tỉnh dậy rồi, cảm ơn trời phật đã phù hộ cho con.” Bác sĩ nghe bà nói cũng phải bật cười: “Quả thật anh ấy tỉnh dậy là một kỳ tích!” Hắn từ từ mở mắt quan sát xung quanh, thấy khung cảnh trắng toát của bệnh viện, rồi quay sang hỏi dì Tần: “Con đã ở đây bao lâu rồi, mà đây là ở đâu?” “Sáu tháng, đã sáu tháng rồi con có biết không, con đang ở Mỹ, con bị tai nạn nghiêm trọng tưởng không qua khỏi, ba con phải đưa con qua đây để điều trị, giờ thì may quá rồi, ơn trời con đã tỉnh lại” – bà lắp bắp trả lời hắn. Hắn đưa tay gác lên trán, xoa xoa hai bên thái dương: “Sao, dì nói con đã nằm ở đây sau tháng rồi sao?”. Hắn như nhớ ra điều gì, liền hỏi tiếp: “Còn Giai Hân, cô ấy, con có lời hứa một tuần với cô ấy, bây giờ đã sáu tháng rồi, chắc cô ấy lo lắng, biết tìm con ở đâu.” Dì Tần trố mắt nhìn hắn, hắn bị tai nạn nghiêm trọng nên bà cũng quên mất chuyện hắn và cô đã quay lại với nhau, ngày ấy bà cũng theo hắn sang Mỹ gấp quá nên không kịp nhắn gửi gì với cô. “Điện thoại, điện thoại của con đâu, con phải gọi ngay cho cô ấy.” “Lúc con gặp tai nạn đã bị vở nát, chắc là đang ở chỗ công an điều tra.” Hắn cố gắng ngồi dậy như muốn chạy về ngay bên cô, nhưng vì thời gian dài nằm bất động một chỗ nên các cơ xương của hắn bị tê liệt, hắn cần thời gian phải tập vật lý trị liệu thì mới có thể đi lại được. Trong suốt hai tuần sau đó, ngày nào hắn cũng cố gắng tập luyện để nhanh chóng được đi lại, hắn vận động hết khả năng của mình, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn bình phục. Ngày lên máy bay trở lại, trong lòng hắn bồn chồn lo lắng, hắn thấp thỏm đợi chờ giây phút được gặp cô. Chuyến bay kéo dài 20 tiếng cuối cùng cũng hạ cánh, hắn để thư ký đưa dì Tần về, còn mình thì chạy ngay đến nhà cô, chỉ mong được nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà hắn đêm ngày nhung nhớ. Vừa bước vào nhà, người hắn gặp đầu tiên là ba cô, nhìn thấy hắn ông khá bất ngờ, xen lẫn tức giận: “Cậu còn đến đây làm gì?” – Ông gằn giọng hỏi hắn. “Con muốn gặp em Hân, em Hân có ở nhà không chú?” “Con bé không có nhà, mà tôi có chuyện cần nói với cậu trước.” Hắn vội quá quên mất chuyện chính cần giải bày, hắn liền kể lại quá trình suốt thời gian qua cho ba cô nghe, nghe xong ông im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Hóa ra bấy lâu nay tôi hiểu lầm cậu, tưởng cậu lại chơi đùa với con gái tôi rồi lại bỏ rơi nó một lần nữa, tội nghiệp con bé đêm nào nó cũng khóc.” Nghe đến câu đêm nào nó cũng khóc, hóa ra suốt hơn sáu tháng qua cô đã vì mình mà khóc cạn nước mắt, còn mình thì vô tri nằm bất tỉnh không biết gì, hắn nghĩ đến mà lòng đau như cắt. “Thôi, cậu ra tìm con bé đi, chiều nào nó cũng đi bộ ra biển ngắm hoàng hôn cả.” Nghe xong hắn liền vội chạy đi chưa kịp để ba cô nói hết lời, ngay cả việc cô đang mang thai.