Chương 32: Nó là con anh, bé con đã hơn 6 tháng rồi!
Hắn chạy vội ra phía bờ biển, nhìn từ xa thấy một thân ảnh quen thuộc, nhưng nhìn lại có vẻ cô hơi khác hơn bình thường, dáng người vẫn nhỏ nhắn, nhưng hình như cái bụng lấp ló sau tấm áo rộng kia, không lẽ cô có thai, là con của hắn và cô sao. Như không tin vào mắt mình, hắn vui sướng chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, cô bị bất ngờ ôm liền giật mình vung tay đẩy hắn ra. “Em đứng yên, cho anh ôm em một lát, anh nhớ em quá!” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang đến bên tai cô, cô tưởng mình đang mơ, vội nhéo một cái thật mạnh vào tay hắn, “A, đau anh, là anh bằng xương bằng thịt đây, em đừng nhéo nữa.” Cô bất ngờ quay mặt về phía hắn, như giọt nước tràn ly, cô đấm mạnh vào ngực hắn, đẩy hắn ra xa, ôm mặt khóc nức nở, cô khóc nhiều và lớn như muốn trôi hết tất cả cát ở biển, nước mắt hòa vào biển chảy thành đại dương. Hắn tiến tới ôm cô vào lòng một lần nữa, lần này cô không đẩy hắn ra mà vùi mặt vào ngực hắn, vẫn không ngừng khóc. Hắn dỗ dành: “Anh về rồi đây, em đừng khóc nữa, lần này anh hứa sẽ không rời xa em nữa.”. Hắn đã giành lại sự sống từ tay tử thần, ông trời đã thử thách tình cảm của hai người quá nhiều rồi, bây giờ hắn tin là mình sẽ hạnh phúc. “Sao bây giờ anh mới về, em tưởng anh lại bỏ rơi em, đã hứa là không bao giờ buông tay em rồi mà.” – cô ôm ngực hắn thút thít. “Anh xin lỗi em, anh bị tai nạn nghiêm trọng, trãi qua 6 tháng hôn mê nằm viện, không biết là em phải chịu tổn thương, uất ức rồi.” Cô nghe hắn bị tai nạn thì ngước mắt lên nhìn hắn, bây giờ cô mới thèm nhìn: “Anh bị tai nạn sao, sao em không hay biết gì hết!” “Chuyện xảy ra quá đột ngột, vì sợ ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn nên cha anh đã dấu hết thông tin, âm thầm đưa anh sang Mỹ điều trị, bây giờ anh mới hồi phục được. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, cuộc hẹn một tuần với em mà kéo dài tận sáu tháng.” Cô nghe hắn kể xong thì trong lòng nhẹ hẳn, hóa ra không phải hắn bỏ rơi cô, cô lo lắng nhìn hắn, kiểm tra xung quanh thân thể hắn: “Bây giờ anh đã khỏe lại chưa!” “Anh đã hồi phục lại rồi, em yên tâm, có thể bế em lên cũng được.” “Á, anh đừng đùa nữa,… con… con anh!” Hắn như nhớ ra điều gì liền thả cô xuống. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt vào bụng mình: “Nó là con anh, đã được hơn 6 tháng rồi, bé con rất khỏe mạnh.” Hắn rưng rưng nước mắt nhìn cô: “Cảm ơn em, khiến em thiệt thòi rồi, một mình em phải khổ cực mang thai khi không có anh bên cạnh.” “Em không khổ tí nào, con rất ngoan, là động lực để em sống suốt thời gian qua. Ngày em phát hiện mình có thai cũng chính là ngày em biết tin anh đi Mỹ, lúc đó trong đầu em suy nghĩ rằng mình đã gây ra tội gì khiến anh im lặng rời đi một lần nữa, không biết lần này sẽ là bao lâu, em chỉ còn mỗi đứa bé này để nhớ đến anh, dù sao nó cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta.” Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, có lẽ hôm nay là ngày cô nói nhiều nhất từ lúc hắn rời đi: “Giờ anh đã về với mẹ con em rồi, em không còn gì để lo lắng nữa, em chỉ sợ bé con được sinh ra mà không có bố, như vậy sẽ thiệt thòi cho con lắm.” Từng lời, từng chữ cô thốt ra như thấm vào tận tim gan của hắn, không hề một lời oán trách, chỉ âm thầm chịu đựng tất cả, nó khiến anh càng yêu và trân trọng cô hơn. Chiều muộn gió biển thổi mạnh hơn, cô cảm thấy lạnh nên hơi rùng mình, hắn vội vàng cởi áo khoát ra mặc thêm cho cô: “Muộn rồi, chúng ta về thôi em.”, nói xong cả hai nắm tay nhau thật chặt bước dài trên bãi cát mịn. Cô cảm thấy lòng mình thật bình yên, sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng họ đã về với nhau.