Chương 30: Anh có thể làm cha của con em, được không?
Cô nằm im bất động trên giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi, sau cái đêm hai người ở bên nhau, cô quên mất việc phải dùng biện pháp hay uống thuốc, để bây giờ có một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng cô, còn ba của đứa nhỏ thì biệt vô âm tích ở một phương trời khác. Cô chua xót cho cuộc đời mình, cho đứa trẻ còn chưa có hình hài trong bụng. Một lúc sau Minh Hạo trở lại phòng, nhìn phản ứng của cô anh đoán được cô đã biết chuyện. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh giường, ôm cô vào lòng an ủi. Cô dựa vào vai anh khóc lớn, như để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng mình, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô một cách trìu mến. Một lát sau, để cô bình tĩnh hơn, anh ôn tồn nói: “Hiện giờ sức khỏe em rất yếu, do thời kỳ đầu mang thai và suy nghĩ nhiều nên ảnh hưởng đến đứa bé, tạm thời em nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi thêm.” Anh không hỏi gì về việc đứa bé, vì anh biết càng hỏi chỉ làm cô thêm đau lòng, việc anh cần làm bây giờ là ở bên cạnh chăm sóc, an ủi cô. Cô gật đầu nghe anh nói, sau đó lấy điện thoại gọi về cho ba cô, thông báo vì một số lý do nên cô ở lại thêm vài ngày nữa mới về, báo để ba cô yên tâm. Minh Hạo ra ngoài mua ít đồ ăn cho cô, ở trong phòng một mình, cô nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu tối, bóng đêm dần buông xuống, như chính cuộc đời của cô, cô thấy thật sự bế tắc, không biết phải đối diện với ba cô như thế nào, rồi con cô sẽ ra sao khi ra đời mà không có cha. Cô mệt quá ngủ thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì thấy Minh Hạo bên cạnh. Anh ân cần đỡ cô dậy, lấy cháo cho cô ăn. “Em chịu khó ăn vào cho có sức, không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến đứa bé, nó vô tội.” Phải nói cho hết ý thì Minh Hạo đúng là một người đàn ông tốt đến mức cô ái ngại, sợ phải làm phiền anh quá nhiều mà không thể đáp lại được tình cảm của anh. Cô ăn xong chén cháo thì bảo anh: “Em cũng đỡ rồi, anh về Khách sạn nghỉ ngơi đi, em ở đây một mình cũng được.” “Sao lại ở một mình, lỡ đâu buổi tối em có vấn đề gì thì biết gọi ai.” “Em không sao đâu, giờ em đi ngủ một giấc, sáng mai khỏe lại thôi.”, nói xong cô thả người tuột xuống gối, kéo chăn che nữa đầu, dần dần nhắm mắt như muốn trốn tránh cái nhìn từ anh. Anh dọn dẹp xong thì đi đến chỗ ghế sofe, nằm xuống nghỉ ngơi, anh gác tay lên trán như suy nghĩ điều gì, không gian trở nên im ắng đến lạ thường. Hai ngày sau, sức khỏe cô đã hồi phục nên cô được xuất viện, trước khi ra về, cô y tá không quên nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt hết lời khen anh: “Cô may mắn có bạn trai chu đáo thật đó, suốt mấy ngày cô nằm viện không thấy anh rời nửa bước.” “Anh ấy không phải là bạn trai tôi đâu, anh ấy chỉ là…” – Lời cô nói còn chưa hết câu thì thấy anh bước vào, chắc anh cũng vừa đủ nghe cô nói. “Em xong chưa, chúng ta về nhé!” Cô gật đầu, chào cô y tá rồi đi theo anh. Trên đường ra sân bay, cô hỏi anh còn sớm không có thể chở anh ghé qua một nơi. Anh nhìn đồng hồ, đáp: “Giờ vẫn còn kịp, em muốn đi đâu anh đưa em đi.” Cô nói địa chỉ cho tài xế taxi, anh ta chuyển hướng theo yêu cầu của cô. Nơi cô đến không phải là nơi xa lạ, chính là nhà của hắn. Cô vẫn ôm trong lòng mình một tia hy vọng nhỏ là đến đây có thể gặp được hắn, hay ít ra cũng gặp được người nhà, hay ai đó biết được thông tin về hắn. Khi đến nơi, ngôi biệt thự của hắn vắng lặng, cửa khóa bên ngoài, nhìn lớp bụi xung quanh nhà chứng tỏ đã lâu rồi không có ai ở. Cô như tắt hết hi vọng, nói tài xế chở ra sân bay, kết thúc hành trình đi tìm hắn. Về đến nơi, cô không nói gì mà chào Minh Hạo rồi đi vào nhà, anh định đi theo cô nhưng cô cản lại, vì thấy mình đã làm phiền anh quá nhiều rồi, và trong bộ dạng như thế này cũng không thể nào đáp lại tình cảm của anh, tốt hơn hết là để anh không còn hy vọng. Nhưng khi cô vừa quay đi, anh vội vàng nắm tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, anh cất lời: “Giai Hân, nếu em không chê anh, anh có thể làm cha của con em được không?” Cô đưa mắt nhìn anh đầy vẻ bất ngờ: “Không được đâu anh, ngay từ đầu em đã không xứng đáng, bây giờ thì càng không!” “Nhưng em không thể để đứa trẻ sinh ra không có cha, rồi còn em, em phải đối mặt với cuộc sống sắp tới như thế nào khi một mình mang thai.” “Hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chỉ biết một điều là em không thể chấp nhận anh được, anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện rồi, em mong anh sẽ tìm được một người yêu anh và xứng đáng với anh hơn em.” “Nhưng anh không muốn tìm nữa, anh chỉ yêu em và muốn được chăm sóc mẹ con em.” “Chúng ta chỉ nói đến đây thôi, em mệt rồi nên cũng cần nghỉ ngơi, anh về cẩn thận nhé!”. Nói xong cô buông tay anh, quay mặt đi thẳng về hướng nhà mình, anh đứng đó nhìn bóng dáng dần khuất sau cánh cửa của cô rồi mới rời đi.