Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Cô đã mang thai được 6 tuần.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn một tháng cô không tìm được hắn, cô ở khác thành phố với hắn, cũng không quen ai ngoài hắn, thời gian hắn đến đây với cô hoàn toàn chủ động, còn cô thì bị động theo sự sắp xếp của hắn. Chiều nay, sau lớp dạy cô lang thang ngoài biển ngắm bầu trời hoàng hôn, cô nhớ hắn da diết, cô tự hỏi trong lòng là đã yêu hắn sâu đậm như thế sao. Sao tình cảm của cô và hắn lại ngắn ngủi như vậy, hắn cứ đến gieo cho cô hy vọng, hạnh phúc rồi đột nhiên mất tích không dấu vết. Phía xa Minh Hạo nhìn thấy cô nên cũng đi tới, anh cũng nghe ngóng được thông tin về cô và hắn, trong lòng không khỏi lo lắng cho cô, đợt này nhìn cô xanh xao và tiều tụy hẳn, anh thật sự rất chua xót, vì anh cũng yêu cô rất nhiều, nhưng không vì chuyện giữa cô và hắn mà muốn chen chân vào. Thấy cô từ xa, anh lên tiếng gọi: “Giai Hân, em đang làm gì ngoài này, trời về chiều gió to lạnh lắm!” “Em chỉ đi dạo một xíu thôi, em ở đây lâu rồi mà, nên cũng quen với khí hậu này rồi, anh yên tâm em vẫn rất ổn.” Anh bước đến, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô, ôn tồn đáp: “Em trông thế này mà ổn sao, bộ không chịu ăn uống gì hay sao mà trông em gầy quá vậy.” “À, đợt này em thấy không muốn ăn, chắc do em có nhiều chuyện phải suy nghĩ.” “Về anh ta!” – Minh Hạo buông câu hỏi lấp lửng. “Nói ko nghĩ thì là không đúng, nhưng em nghĩ hoài cũng không ra tại sao anh ấy lại không liên lạc gì với em hết, em không biết mình đã làm sai điều gì?”. Nói đến đây mắt cô ngấn lệ. “Em có muốn đi tìm hiểu không, ít ra biết được lý do vẫn hơn là ngồi đây chờ đợi.” “Nhưng, em biết đi đâu mà tìm hiểu bây giờ, đã lâu lắm rồi em không ra khỏi thành phố này.” “Ngày mai anh có chuyến công tác ở Thành Phố A, bên đó có hội triển lãm nhiếp ảnh gia, họ mời anh tham dự, em có muốn đi cùng anh không?” Nghe đến đây mắt cô bừng sáng, hai tay run run nắm lấy tay anh: “Dạ, vậy anh cho em đi cùng với, để em về thu xếp đồ đạc.” Anh nhìn cô thương đến đứt ruột, cô gái bé nhỏ hồn nhiên ngây thơ ngày nào trong mắt anh giờ lại tiều tụy đến thế, anh tự dặn lòng mình: “Đợt này anh mà gặp được hắn chắc phải đấm cho hắn sáng mắt ra, sao phải làm cho cô đau khổ đến như vậy.” Sáng sớm cô đã có mặt ở Sân bay đợi anh, cả hai cùng lên chuyến bay đến thành phố A. Vì đến cận thời gian nên anh đưa cô đến buổi triển lãm nhiếp ảnh trước, đến đây cô mới phát hiện ra cuộc sống của mình thật nhỏ bé, chỉ loay hoay quanh vùng biển, và chỉ biết biết đến hắn. Ngoài kia cuộc sống có biết bao điều hay, anh đưa cô đi tham quan, giới thiệu cho cô bao nhiêu nơi đẹp đẽ từ những tác phẩm của buổi triển lãm. Đến gần trưa, anh và cô ghé vào một nhà hàng gần đó để ăn trưa, nhìn cô có vẻ cũng đã mệt rồi. “Em ăn trưa đi, nghỉ ngơi một lát chiều tôi đưa em qua Phương Thị.” Nghe hai chữ Phương Thị, cô nhìn anh không chớp mắt: “Mình qua đó được không anh?” “Tôi có nhờ mối quan hệ, liên lạc được với một người quen hiện đang làm quản lý tại Phương Thị, hi vọng có thể giúp đỡ được chúng ta.” Cô nhìn anh vô cùng cảm kích, anh vì cô mà làm nhiều việc đến như vậy. … Buổi chiều, cả hai cùng đến Tập đoàn Phương Thị, là một tòa nhà uy nguy nằm ngay trung tâm thành phố. Anh và cô đứng dưới sảnh chờ, móc điện thoại liên hệ với ai đó. Đầu dây bên kia nghe thấy trả lời: “Chào anh Khoa, tôi là Minh Hạo bạn của anh Hưng, tôi có nhờ xin cuộc hẹn với anh.” Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: “Được, anh qua sảnh chờ có quán cà phê đợi tôi, tôi xuống ngay.” Cô hồi hộp theo từng nhịp điệu của hai người đàn ông, hai tay đan vào nhau toát hết cả mồ hôi. Khi người đàn ông tên Khoa xuống, cô cảm thấy có chút xa lạ, cô sống nội tâm nên ít tiếp xúc với bên ngoài, trước kia ở Phương Thị cô cũng có biết một số người, nhưng từ sau biến cố đó, cô rời đi và không bao giờ gặp lại họ nữa. Thấy anh Khoa, Minh Hạo đứng dậy bắt tay chào, cô cũng ngoan ngoãn đứng lên gật đầu chào anh ta. Anh ta giới thiệu: “Tôi là Khoa, hiện đang Quản lý bộ phận nhân sự của Công ty, không biết hôm nay hai người đến đây có việc gì, tôi có nghe anh Hưng nhắn là anh chị đang cần tìm người ở Phương Thị.”. Anh ta trả lời rất trôi chảy, mà không biết rằng người cô cần tìm có vị trí ở công ty này như thế nào. Minh Hạo hít một hơi thất sâu, trả lời anh ta: “Người tôi cần tìm là Chủ tịch Phương, Phương Kha.” Nghe cái tên Chủ tịch Phương, anh Khoa thoáng chút bối rối: “Anh tìm Chủ tịch!” “Đúng vậy, chúng tôi là người quen của Chủ tịch Phương, không biết anh có cách nào để chúng tôi gặp anh ấy được không?” “Là người quen của Chủ tịch sao, nhưng anh ấy đã sang Chi Nhánh ở Mỹ hơn một tháng nay rồi, hai vị không nghe anh ấy nói gì hay sao?” Sang Mỹ, lại là sang Mỹ… Cô nghe âm thanh vang vọng trong tai mình, sao lại quen thuộc đến như vậy. “Thế anh có biết là Chủ tịch đi bao lâu không?” “Việc này thì tôi không rõ lắm, chúng tôi chỉ nhận được thông báo là Chủ tịch được cử qua bên đó phụ trách chi nhánh, chưa có thông báo ngày quay lại.” Vậy là hắn lại bỏ rơi cô lần nữa rồi, sau khi hai người ân ái với nhau, hắn lại một lần nữa biến mất. Tim cô đột ngột đau thắt lại, khiến cô ngất xỉu ngay tại sảnh. Khi cô tình dậy thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, thấy chị y tá cô liền hỏi: “Chị ơi, sao em lại ở trong này?” “Cô bị ngất xỉu, người yêu cô đưa cô vào đây, anh ấy lo lắng cho cô từ chiều giờ, hiện đang đi gặp bác sĩ rồi.” “Tôi bị ngất sao, mà sao tôi lại ngất được!” “Cô có thai sáu tuần rồi, sức khỏe suy kiệt cộng thêm cú sốc nên cô mới ngất đi.” … Có thai, cô có thai với hắn, đã sáu tuần rồi sao!