Chương 28: Tai nạn bất ngờ
Sáng nay trên đường đi thị sát công trình, xe của hắn vô tình gặp tai nạn nghiêm trọng. Tài xế trên xe t.ử vong ngay tại chỗ, còn hắn bị thương rất nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, hắn phải trãi qua cuộc phẩu thuật dài hơn 12 tiếng, tuy nhiên vì cuộc va chạm quá mạnh vào đầu khiến hắn rơi vào trạng thái thực vật, bác sĩ tiên lượng khả năng tỉnh lại chỉ còn 5 phần trăm. Tin tức được truyền đến tai Phương Chấn, ông vốn sức khỏe đã yếu lại chịu thêm cơn sốc này khiến ông muốn ngã quỵ. Quản gia tức tốc đưa ông vào viện, đến gặp Bác sĩ đầu ngành của Thành phố nhưng cũng nhận được cái lắc đầu vô vọng: “Tình hình của bệnh nhân tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vì tổn thương não quá lớn nên khả năng tỉnh lại rất thấp, bây giờ chỉ cầu mong vào ý chí của bệnh nhân.” Phương Chấn như chết lặng, ông tự trách bản thân mình đã gây ra tội lỗi lớn để bây giờ con trai ổng phải chịu trả giá. Bác sĩ nói tiếp: “Hiện tại bên Mỹ tôi có quen một bác sĩ đã từng điều trị thành công ca tổn thương não tương tự, nếu gia đình mình có điều kiện thì nên đưa bệnh nhân sang Mỹ, bên đó vừa có thiết bị y tế tối tân, hy vọng có thể hỗ trợ cho bệnh nhân có cơ hội tỉnh lại.” Phương Chấn quyết định ngay: “Được, vậy nhờ bác sĩ có lời giới thiệu, chuyển con trai tôi sang Mỹ gấp được không!” Chuyến bay riêng đưa hắn sang Mỹ được thực hiện ngay trong đêm, đi cùng hắn có thư ký Trình, dì Tần và một đội ngũ y bác sĩ hộ tống đi kèm. Còn Phương Chấn thì ở lại Thành phố A để giải quyết mọi việc, vì hiện tại hắn đang là Chủ Tich tập đoàn nên mọi tin tức về vụ tai nạn của hắn đều được phong tỏa dấu kín, chỉ sợ tin tức bị lan ra thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá của cổ phiểu. Nên đợt này ông quay lại điều hành tập đoàn, thông báo xuống bên dưới Phương Kha chuyển sang chi nhánh bên Mỹ để công tác. Tất cả thông tin bên dưới chỉ nhận được thông báo vỏn vẹn như vậy, ông hy vọng vào phép màu có thể xảy ra để đợi ngày hắn quay trở lại. Nguyên ngày hôm nay cô không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn, trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng cũng tự trấn an bản thân chắc hắn đang bận xử lý công việc nên chưa có thời gian gọi cho cô, để tối nay cô gọi được sẽ buông lời trách móc cho hắn xuống nước năn nỉ. Đến tối muộn, cô không đợi được nữa đành chủ động gọi cho hắn, đầu dây bên kia chỉ nghe được âm thanh tút tút. Cô lo lắng gọi lại lần nữa, lần nữa thì vẫn như vậy. Điện thoại của hắn sau cú va chạm đã bị vở nát, hiện tại đang được lưu giữ lại cơ quan công an để tiến hành điều tra. Cả đêm cô không thể nào ngủ được, chỉ mong đến trời mau sáng để tìm cách liên lạc với hắn. Nhưng cô quên rằng là ngoài hắn ra cô không còn giữ bất kỳ liên hệ nào với gia đình hắn cả, thứ bám víu cô đến bây giờ cũng chỉ có mỗi số điện thoại của hắn. Cô lên mạng tìm kiếm thông tin, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ được điều gì, tất cả thông tin về hắn đều bí mật, những người làm chủ tịch của những tập đoàn lớn thường không có thói quen đưa thông tin lên mạng. Cô mất liên lạc hoàn toàn với hắn. Hôm nay cô có lớp dạy nhưng không thể nào tập trung được, cô vừa lo lắng, vừa suy nghĩ đến việc trong quá khứ lại xảy ra thêm một lần nữa, nhưng cô phải tự trấn an bản thân: “Không đúng, không thể, đợt này chắc là anh đang bận công việc gì đột xuất, anh không thể bỏ rơi cô được, cả hai người vẫn đang rất hạnh phúc mà!” Một ngày trôi qua, rồi một tuần nữa trôi qua, ngày nào cô cũng ngóng trông mà không thấy hắn xuất hiện. Buổi tối cô nén lòng khóc trong chăn, sợ bị ba cô phát hiện. Nhưng làm sao cô có thể dấu được ông, người làm cha như ông quan sát cô mấy hôm nay đã phát hiện ra bất thường từ cô. Buổi sáng, cô mệt mỏi đi ra khỏi phòng thì gặp ba, gương mặt cô bơ phờ, mắt sưng húp vì đêm qua cô đã khóc. Thấy cô, ông Minh lên tiếng: “Dạo này ba không thấy Phương Kha ghé về thăm con, hai đứa có chuyện gì hay sao?” Chuyện gì, cô mong là có chuyện gì thì càng tốt, ít ra cô còn biết anh đang ở đâu, làm gì. Hiện giờ cô còn không biết tìm hắn ở đâu để gây chuyện nữa, nghĩ đến đây tim cô co thắt lại mấy hồi. Cô như chỉ đợi chờ sự quan tâm cuối cùng từ ba, bức tường cuối cùng trong cô đổ vỡ, cô òa khóc như một đứa trẻ. “Ba, con lại mất liên lạc với anh ấy rồi, hiện tại con không biết tìm anh ấy ở đâu?” Ông Minh nghe có vẻ nghiêm trọng, liền đáp: “Con nói rõ xem, ba chưa hiểu con muốn nói gì, không phải mối quan hệ của cả hai đang rất tốt đẹp hay sao!” “Dạ con cũng không biết vì sao, trước đó hai đứa con vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường, anh Kha còn hẹn cuối tuần sẽ về thăm con, đột nhiên một tuần trước con không còn liên lạc được với anh ấy nữa, điện thoại luôn tắt máy.” Ông Minh trầm ngâm suy nghỉ, trấn an con gái: “Chắc cậu ấy đang có việc gì đột xuất thôi, con đợi thêm vài hôm nữa xem thế nào.”, nói thì nói vậy nhưng trong lòng ông không khỏi lo lắng, con gái ông mới được hạnh phúc một thời gian, bây giờ lại rơi vào tình thế này, không biết con bé sẽ như thế nào. Cô nghe ba nên yên tâm hơn một chút, trong lòng cầu mong hắn sớm quay lại.