Chương 27: Ghen!
Hắn về đến Công ty là bắt tay vào xử lý ngay công việc, nguyên cả tuần nay hắn bỏ dở dang để ở bên cô. Hắn bận đến mức không có thời gian nhắn tin cho cô, chỉ tranh thủ giờ nghĩ trưa và tối muộn mới gọi điện cho cô được. Đã hơn 10 giờ, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của hắn, tim cô rộn ràng. Màn hình cuộc gọi video vừa kết nối, cô đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Giờ này hắn mới xong việc và trở về nhà, trên người còn mặc nguyên bộ vest, dù trãi qua một ngày làm việc vất vả nhưng sức quyến rũ và vẻ đẹp trai của hắn vẫn không giảm đi phần nào. Thấy hắn, cô lên tiếng trước: “Anh giờ này mới xong việc sao?” “Tôi mới đi tiếp đối tác về, tôi có uống tí rượu, và nhớ em quá.”, vừa nói hắn vừa tiện tay cởi áo vest ra, nới nới chiếc cà vạt đang thắt ở cổ. “Anh uống nhiều không, đã uống canh giải rượu chưa?” “Em đang lo lắng cho tôi sao, tôi uống ít thôi, lát có dì Tần mang lên cho tôi.” “Anh phải giữ gìn sức khỏe đó, có tiếp khách thì cũng hạn chế uống rượu, biết không?” Nghe giọng điệu cằn nhằn, lo lắng của cô khiến anh thấy vui: “Tôi biết rồi, tôi tự biêts giữ gìn sức khỏe của mình để còn sống cả đời, chăm sóc cho em nữa chứ. Nói tôi nghe, cả ngày nay em làm gì? Có nhớ đến tôi không?” – Hắn hỏi cô dồn dập. “Em thì hàng ngày chạy tới chạy lui phụ quán cà phê và lớp dạy vẻ, công việc của em vẫn vậy thôi. À, mà hôm nay em có gặp anh Minh Hạo.” Nghe đến cái tên Minh Hạo, hắn như tỉnh rượu hẳn: “Minh Hạo, em gặp anh ta có việc gì!” Cô bật cười với hành động trẻ con của hắn: “Minh Hạo là bạn em, lại sống cùng thành phố với em, đợt vừa rồi anh ấy có chuyến đi công tác xa, hôm nay mới về lại nên gặp em để tặng em món quà lưu niệm thôi.” Đến đây thì hắn có vẻ như nóng lòng hơn: “Còn tặng quà cho em nữa sao!”, trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh cô được anh ta tỏ tình đợt trước, liền tiếp tục: “Anh ta có ý gì với em nữa sao, không phải em đã từ chối tình cảm của anh ta rồi à!” “Thì em từ chối rồi, mà hiện tại anh ta với em chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thôi, anh yên tâm!” “Làm sao mà anh có thể yên tâm được chứ, anh ta suốt ngày cận kề người yêu anh mà!” Đến nước này thì cô thật sự bất lực với sự ghen tuông trẻ con của hắn rồi. “Em đã là của anh hết rồi mà, còn ghen với anh ta làm gì!” Nghe câu nói: “Em đã là của anh!”, hắn sướng rơn cả người. Đúng rồi, cô ấy đã là của mình, mãi mãi là của mình thì có mười tên Minh Hạo kia cũng chẳng là gì cả. Thấy hắn có vẻ dịu đi chút, cô lên tiếng: “Cũng muộn rồi, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, tranh thủ giải quyết xong công việc xong rồi về thăm em nhé, em nhớ anh nhiều lắm!” Hai người vui vẻ tạm biệt nhau, điện thoại vừa ngắt hắn đã nhận thêm một tin nhắn từ cô: “Em yêu anh!” kèm theo biểu tượng trái tim đỏ chót, tim hắn rộn ràng nhảy múa. “Anh cũng yêu em, nhớ em rất nhiều. Ngủ ngon nhé!” Hắn buông điện thoại xuống, thả lỏng cơ thể trên sofe, chợt bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, là dì Tần mang canh giải rượu đến cho hắn. “Dì vào đi ạ!” – Hắn lên tiếng mời bà vào. “Cậu chủ uống tí canh giải rượu, có cần ăn gì thêm không dì làm cho.” “Không cần đâu gì, dì để đó cho con, cũng muộn rồi dì đi nghỉ ngơi sớm đi.” Thấy hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt vui, dì Tần mạnh miệng hỏi thêm một câu nữa: “Có phải cậu đã tìm được con bé Giai Hân rồi không?” Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Thật ra lúc nãy lúc mang canh lên cho hắn, bà vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Từ lúc hắn về, bà nhiều lần muốn nhắc đến cô nhưng không dám vì sợ đụng đến nỗi đau của hắn, đến nay hình như mọi thứ đã được tháo gỡ, nên bà mới dám hỏi hắn trực tiếp. “Dì, còn nhớ cô ấy sao?” – Hắn quay lại hỏi bà. “Nhớ chứ, sao dì quên được con bé này, lúc nhỏ nó thường xuyên qua nhà ta chơi cùng cháu, dì trông cháu lớn lên như thế nào thì cũng từng ấy năm thấy con bé, khi có chuyện xảy ra, nó thật sự quá đáng thương.” Rồi bà kể cho hắn nghe cái ngày cô phát hiện hắn bỏ đi du học, cô sướt mướt chạy qua nhà tìm hắn, khóc đến ngất ngay trước mặt bà. Nghe đến đây tim hắn như co thắt lại, cảm giác tội lỗi với cô càng tăng thêm. Dì Tần nói tiếp: “Giờ hai đứa gặp lại nhau rồi, một phần chuyện quá khứ cũng được sáng tỏ, người gây ra chuyện cũng đã trả giá, dì mong hai con có thể bỏ qua chuyện cũ mà yêu thương nhau, bù đắp cho nhau trong thời gian tới.” Bà là người chứng kiến hai đứa trẻ cùng lớn lên, cùng yêu thương nhau, cùng trãi qua biến cố nên rất để trong lòng, nói đến đây đôi mắt bà ngấn lệ: “Thôi, không còn sớm nữa, con cũng ngủ sớm đi mai còn đi làm.”, nói xong bà đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Sau khi bà ra ngoài, hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ, thấy thương cô nhiều hơn.