Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Em nằm yên có được không!

Bình minh chiếu sáng qua khe cửa khiến cô chói mắt, cô khẽ trở mình, cảm thấy toàn thân mình đau nhức, vòng eo bị ai đó siết chặt không buông, toàn bộ cơ thể cô nằm gọn trong cơ thể hắn, cả hai trong trạng thái tiếp xúc gần nhất. Thấy cô cựa quậy, hắn càng cố ý ôm chặt không buông, mắt vẫn nhắm hờ không mở. Cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, hắn tỉnh giấc: “Em nằm yên có được không? Còn nhúc nhích là tôi lại ăn em nữa đó!” “Trời đã sáng rồi, chúng ta nên dậy đi.” “Nhưng anh chưa muốn, dễ gì được ôm em như thế này!” – Hắn lười biếng trả lời: Cô véo vào ngực hắn một cái, trở mình định xuống giường, hắn kéo cô lại, nhanh như chớp hắn xoay người đặt cô xuống, trường người nằm lên thân cô. “Anh làm gì vậy, đang là ban ngày đó!” “Có ai quy định ban ngày không được yêu đâu chứ.”, vừa dứt lời hắn đè cô xuống hôn thật sâu. Cô giẫy giụa đẩy hắn ra, nhưng sức cô có hạn, hắn lại muốn làm càng nữa đây mà. Nụ hôn kéo dài một lúc kèm đôi bàn tay hư hỏng không chịu yên phận. Thấy tình hình không ổn, cô lên tiếng: “Em phải đi vệ sinh, nay em mới biết anh nghiện hôn như vậy đó, mới sáng đã làm càng rồi.” “Anh chỉ nghiện em, nghiện hôn em, nghiện cơ thể em, nghiện làm,…”. Hắn chưa nói hết câu đã bị cô dùng tay chặn miệng lại. “Em biết rồi, giờ anh cho em xuống giường được chưa!” “Tất nhiên là được, nhưng không phải em xuống bằng cách thông thường.”, cô còn chưa kịp hiểu ý tứ của hắn thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, chiếc khăn quấn bên người cũng vì thế mà rơi ngay trước mặt hắn, hắn tiện tay vứt luôn kèm theo câu nói: “Thật vướng quá…” Thiệt tình cô không còn mặt mũi để nhìn hắn, sao hắn không biết xấu hổ gì hết. Hắn mang cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên bồn, sau đó quay ra ngoài lấy đồ. Khi hắn vừa quay lưng, cô tiện tay đóng ngay cửa lại, khóa chặt bên trong, như thế này mới an toàn được. Cô ngắm mình trong gương, phải mất vài giây cô mới nhận ra vết tích trên cơ thể mình, dấu hôm đỏ tím hết toàn cơ thể, khu vực cổ càng đậm hơn. Cô thở dài, tức không thể cắn lại hắn một cái. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên kèm giọng hắn: “Tôi mang quần áo cho em, em mở cửa cho tôi vào.” “Em chưa xong, anh cứ để bên ngoài, lát em ra lấy.” “Được, tôi để bên cạnh cửa, em sợ tôi làm gì em sao!”, sau đó cô thấy im lặng bên ngoài, liền mở cửa ló đầu ra để nhặt đồ, khóa cửa vừa mở thì ai đó đã tiện tay đẩy vào. “Anh lừa em!” “Em ngốc thì có, ngoài này làm gì có chỗ treo đồ, anh nguyện làm cái móc áo vậy.” Thấy hắn, cô vội lấy tay che chắn cơ thể. Hắn bây giờ mới quan sát toàn bộ cơ thể đầy dấu tích của cô, mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó lấy khăn lau khô người cho cô rồi đưa quần áo cho cô mặc vào: “Em ra ngoài đợi anh xíu, anh xong sẽ ra ngay.” Cô lách qua người hắn đi ra ngoài, trong lúc đợi hẳn cô thay cho mình một bộ quần áo kín đáo hơn, đủ để che đi dấu vết nhạy cảm trên cổ. Lúc hắn ra thì cô đã y phục chỉnh tề, đứng ra ban công phòng ngủ hướng ra biển. Hắn nhìn dáng vẻ xinh đẹp, nhẹ nhàng của cô mà trong lòng cảm thấy thật bình yên. Hắn thật sự yêu cô rất nhiều. Nguyên ngày hôm đó, hai tâm hồn quấn quýnh nhau không rời, hắn đưa cô đi chơi một vài nơi, ăn những món yêu thích, không quên trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, cái hôn ngọt ngào. Hắn ước gì khoảnh khắc này mãi mãi sẽ không bao giờ đánh mất nữa. Đến cuối ngày, cả hai rời khỏi biệt thự đi về lại Thành phố X, đoạn đường họ đi qua bây giờ trãi đầy hoa thơm trái ngọt, bởi vì có hai con người đang rung động, hạnh phúc vì nhau. Mãi ngắm cảnh thơ mộng, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi cô thức dậy thì xe đã dừng trước nhà cô, hắn bên cạnh ngắm nhìn cô say đắm, cô dụi mắt nhìn hắn: “Em đã ngủ bao lâu rồi.” “Hết cả buổi tối!” – Hắn đưa tay lên chỉ vào màn hình đồng hồ trên xe. “Đã hơn 9 giờ tối rồi sao.” – Cô hốt hoảng không thốt nên lời. “Sao em có thể bỏ mặc tôi một mình lái xe, ngồi bên cạnh tôi mà ngủ ngon đến vậy, tôi không đủ sức hấp dẫn em sao?” – Hắn mỉm cười trêu chọc cô thêm. “Tại, tại tối qua em bị mất ngủ, mà cũng tại anh nữa đó!” – Cô bối rối phân trần. “Em lại đổ thừa cho tôi rồi, tối qua không phải tôi cũng thức cùng em sao!” “Em, em không biết đâu. Thôi em phải vào nhà đây, đã muộn lắm rồi, chắc ba em đang trông em lắm.” “Em yên tâm, lúc nãy tôi đã nhắn tin báo cho ba em rồi.” – Hắn trấn an cô. Cô nghe thấy thoáng yên tâm, anh lúc nào cũng chu toàn, dọn đường trước cho cô. Tim cô lại rung động vì hắn. “Thôi, em vào nhé, anh về cẩn thận!” “Em không hôn chào tạm biệt tôi sao, sớm mai tôi phải bay về lại Công ty rồi, chắc không được gặp em cả tuần đấy!” “Mai anh phải đi rồi à, khi nào anh quay lại.” – giọng cô có vẻ quyến luyến. “Sao, không muốn rời xa tôi à! Hay là mai theo tôi về Thành Phố A nhé.” “Em không đi được đâu, em còn có lớp dạy vẽ, với lại phải ở đây cùng ba, ông ở một mình lại buồn phiền.” “Tôi đùa em thôi, tôi cũng có nhiều việc quan trọng ở Công ty cần xử lý, nên chắc phải mất khoản một tuần, xong tôi về đây thăm em nhé!” Cô vui vẻ chấp nhận lời hắn, ôm hôn tạm biệt hắn và hẹn ngày gặp lại, nhưng cô đâu biết rằng, cuộc hẹn một tuần này sẽ dài hơn cô tưởng.