Chương 16: Nhà của chúng ta!
Bình minh chiếu rọi qua ô cửa kính vào phòng khiến cô tỉnh giấc, đã rất lâu rồi cô không ngủ ngon được như vậy. Cô đi đến mở toang cửa số, vươn vai đón nhận ánh nắng buổi sáng mang hương vị biển, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ quần áo khoẻ khoắn, cô vui vẻ ra khỏi phòng đi xuống quán cà phên, hôm nay cô không có lớp dạy vẽ nên sẽ xuống phụ ba cô trông quán. Vừa bước xuống quán, cô giật mình khi thấy hắn đang ngồi nói chuyện cùng ba cô, hai người đàn ông không biết đáng nói với nhau chuyện gì mà trông có vẻ rất vui, cô bất giác lo lắng, không lẽ hắn nói chuyện giữa cô và hắn, hơi chột dạ nhưng làm ra vẻ mặt bình thản, cô chầm chậm tiến đến chỗ hai người nở một nụ cười buổi sáng, nụ cười của cô tươi như nắng mai làm hắn ngây ngất. "Anh đến đây có việc gì?" "Anh đến thăm chú, tiện thể thưởng thức cà phê do cô chủ nhỏ pha, mà đợi mãi đến tận bây giờ." Cô ngại ngùng: "Chủ quán là ba em, anh đã được gặp chủ quán rồi đó, cà phê ba em pha vẫn là ngon nhất." Ba cô mỉm cười hiểu ý: "Con ngồi nói chuyện với Phương Kha, Ba ra phụ trông quán, giờ này khách cũng chuẩn bị đông rồi.", nói rồi ông đứng lên rời đi để lại không gian cho hai bạn trẻ. "Anh, anh đã nói gì với ba em!" - Cô lo lắng hỏi hắn. "Chuyện của hai chúng ta." - Hắn đáp lại cô với thái độ lấp lửng. Mặt cô hơi biến sắc: "Tất cả sao?" "Anh chỉ nói sự thật những chuyện đã từng xảy ra, không thêm bớt điều gì!" "Sao, anh... lại nói với ba em.", Cô lấp lửng câu nói kèm theo phản ứng lo lắng. Nhìn dáng vẻ của cô, hắn không khỏi bật cười: "Sao em phải lo lắng vậy, em làm chuyện gì xấu à!" "Anh làm em thì có... không… không, anh làm chuyện xấu thì có..." "Anh đã làm gì em, sao không tiếp tục đi?" "Anh, thôi em không nói lại anh." - Cô ra vẻ hơi tức giận. Hắn gõ nhẹ vào trán cô: "Anh đùa đấy, anh và chú chỉ nói về những chuyện đã qua thôi, anh không muốn ba em phải bận tâm quá khứ nữa." Nghe vậy cơ mặt cô hơi giãn ra một chút. Hắn tiếp lời: "Hôm nay em không có lớp dạy, dành thời gian cho anh một ngày được không, anh đưa em đi đến chỗ này." "Nhưng hôm nay em nói sẽ phụ ba trông quán." "Anh đã xin phép ba em rồi, và ba em cũng đã đồng ý." Cô cũng không còn lý do để từ chối, gật đầu đi theo hắn. Hắn chở cô đi đến một vùng ngoại ô của thành phố dọc bờ biển, buổi sáng trời mát nên cô hạ kiếng xe xuống, hưởng trọn cái nắng và gió biển buổi sớm mai. Đi khoảng một tiếng, xe dừng lại ở một khu biệt thự ven biển, ở đây có khoảng hơn hai mươi căn biệt thự được thiết kế giống nhau, hướng mặt ra biển, nơi này đúng là nơi nghỉ dưỡng dành cho giới siêu giàu. Hắn mở cửa cho cô xuống xe, dẫn cô vào căn trước mặt, phải nói đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Căn biệt thự không quá rộng, được thiết kế theo phong cách Châu Âu, không gian mở bằng kính hướng ra biển. Mặc dù không có người ở nhưng bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp với tông màu xanh trắng, thật sự rất mát mẻ. Cô rón rén theo hắn bước vào nhà, mắt liên tục quan sát khắp nơi: "Đây là…", câu nói của cô chưa kịp hết câu, hắn đã chen vào: "Là nhà anh, sau này là nhà của chúng ta." "Là nhà anh chứ có liên quan gì đến em!" "Nhưng anh muốn được cùng em sống ở đây." Cô liếc mắt nhìn hắn, đi thẳng đến cánh cửa lớn ở phòng khách hướng ra biển, vì là cửa kính nên cô dễ dàng quan sát, cô dùng tay mở toang hai cánh cửa hai bên, bước ra thẳng ban công hướng ra biển, cô ngây ngất với cảnh đẹp nơi này, trông thật mát mẽ và bình yên. Còn hắn đứng ở phòng khách hướng mắt nhìn cô, hôm nay cô mặc một chân váy ngắn màu trắng, kèm áo thun trắng, vô cùng xinh xắn, dáng người cô mảnh mai, da trắng ngần, mái tóc dài thả bay trong gió, một cảnh tượng vô cùng đẹp trong mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm cô từ phía sau, đặt cằm trên vai cô, đôi mắt nhắm nghiền và hôn lên mái tóc đang bay trong gió, hắn cảm nhận được mùi hương cơ thể cô, mùi hương trên tóc cô hoà quyện với mùi vị mặn mặn của biển, làm hắn say đắm lòng mình, nếu có thể hắn mong khoảnh khắc này được hắn nuốt trọn vào bên trong giữ cho riêng mình hắn.