Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em!

Tối nay cô thật xinh đẹp, vui vẻ khi được hẹn đi ăn cùng hắn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc đầm xanh màu hắn ưa thích, hai người đến một nhà hàng sang trọng ven biển để ăn tối. Hôm nay tuy không ai nói ra nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái, cứ như vừa trút đi một gánh nặng lớn trong lòng. Trong suốt buổi tối, hắn mãi nhìn cô, có chút không tự nhiên nên cô cứ cuối đầu suốt buổi ăn. Hắn mỉm cười: "Hân, không muốn nhìn anh, không có gì muốn nói với anh hả?" Cô lí nhí: "Dạ em đang ăn mà, thức ăn hôm nay ngon thật.", cô ngại ngùng né tránh. Đột nhiên, hắn nắm tay cô, Cô giật mình nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt ấm áp từ hắn, ánh mắt mà đã nhìn cô suốt 18 năm, bây giờ đột nhiên trở lại. Cô bối rối rút tay về, nhưng hắn đã nắm thật chặt, cô không thể thu tay lại, đành để nguyên vị trí ấm áp trong tay hắn. Giọng hắn trầm trầm: "Em có còn hận anh không, vì đã đối xử tệ với em hơn năm năm trước!" Cô nhìn hắn, khẽ lắc đầu: "Chuyện đã qua lâu rồi, em cũng không còn nghĩ đến nó nữa!" "Là không nghĩ đến anh hay không nghĩ đến chuyện đó?" "Cả hai, bây giờ em cảm thấy cuộc sống rất ổn,có những việc đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, nhưng sau tất cả, mọi chuyện cuối cùng đã qua, những người đáng nhận trả giá đã phải trả giá, nên bây giờ lòng em rất nhẹ, chỉ mong cuộc sống sau này không còn hận thù hay căm ghét nữa, anh cũng như vậy nhé, anh cũng phải sống thật hạnh phúc." "Nhưng, anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em!" - câu nói lấp lửng của hắn, khiến cô phải ngước mắt lên nhìn. Cô mỉm cười: "Nhưng chúng ta không thể được nữa!" Cả hai không nói thêm gì, tiếp túc bữa ăn tối trong không khí không được thoải mái. Sau đó hắn đưa cô về, cả quãng đường không ai nói với ai lời nào, cô thì hướng mắt nhìn ra ngoài cửa ô tô, nơi dọc con đường là bãi biển buổi tối gió thổi mạnh, hắn thỉnh thoảng quay sang nhìn cô với ánh mắt buồn sâu sắc. Đến nhà cô, hắn xống xe bước vòng sang ghế phụ để mở cửa cho cô. Khi cô vừa bước xuống, hắn vội áp cô nép vào thành hông xe, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn thật sự dịu dàng chứa đầy yêu thương. Cô hơi bất ngờ với hành động của hắn, vội chống tay đẩy hắn ra, nhưng lực tay của hắn mạnh hơn nên cô không chống lại được. Cô im lặng để hắn tự nhiên quyến luyến đôi môi hồng của mình, một lúc sau không biết vì sao cô cũng bị cuốn theo nụ hôn đó, cô vòng tay qua cổ hắn và nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của hắn. Cả hai dây dưa không dứt, ngoài trời gió thổi lạnh nhưng trong lòng họ ấm áp vô cùng, cả hai như đều cảm nhận được tình cảm của nhau qua nụ hôn này. Cái siết eo của hắn ngày càng chặt khiến cô khó thở, cô cựa mình một chút thì hắn hiểu ý nên buông cô ra, không quên đặt thêm trên trán cô một nụ hôn nhẹ. "Hân, anh thật sự rất nhớ em, hay nói đúng hơn là chưa một khoảnh khắc nào anh quên em cả. Anh đã rất đau đớn mỗi khi nghĩ về những chuyện đã từng đối xử với em, em có thể tha thứ và cho anh một cơ hội để bù đắp cho những tổn thương đã từng gây ra cho em được không?” Im lặng một lát, hắn lại nói tiếp: “Đúng, em nói đúng, chúng ta nên quên đi quá khứ đau buồn để bắt đầu một cuộc sống mới, bây giờ anh thật sự muốn sống hạnh phúc, muốn được ở bên em, anh không muốn dối lòng mình nữa, và chỉ ở bên em anh mới thấy mình thật sự được sống là chính mình." Mắt cô ngấn lệ khi nghe những lời tâm tình của hắn, giọng nói âm trầm mang cảm xúc buồn khó tả. Cô thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi được nghe những lời này vì hơn ai hết, cô yêu hắn đến tận tâm cang. Nhưng cô rất sợ, rất sợ bóng ma trong quá khứ làm cản trở tình yêu này. Thấy cô còn do dự, hắn tiếp lời: "Em yên tâm, không cần phải trả lời anh ngay, chỉ cần em cho anh cơ hội được gặp em, được quan tâm chăm sóc em là được, thời gian sẽ từ từ chữa lành vết thương của chúng ta." Cô không nói lời nào, không từ chối cũng không đồng ý lời hắn nói, cô chỉ ôm hắn thật chặt, tựa vào lòng hắn, vào bộ ngực vững chắc của hắn, nước mắt cô thấm ướt một mãng ngực. Hắn nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ vào đầu cô ra vẻ ân cần. "Thôi, không còn sớm nữa em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé." "Ừ, em vào đi, về đến nơi anh nhắn tin cho em nhé." "Dạ, tạm biệt anh!" Hắn lái xe về trong tâm trạng thoải mái, ít ra cô cũng không từ chối hắn, hắn vẫn còn cơ hội và thời gian để mang cô về lại bên mình, và hắn biết mình cần làm gì sắp tới. Cô về phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của hắn: "Anh về tới khách sạn rồi, em ngủ sớm nhé!" Cô nhìn màn hình tin nhắn mà mỉm cười trả lời: "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, hôm nay anh cũng mệt rồi." "Em đang lo lắng cho anh sao?" "Thì, thì anh mời em đi ăn mà, nên em hỏi thăm anh một xíu thôi!" Hắn vui, vì cô chịu nói chuyện với hắn, Cô vui vì nút thắt trong lòng từ từ được gỡ bỏ. Cả hai ôm niềm hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.